Vĩnh Phúc: tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đón Xuân Giáp Thìn 2024

Tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc tại các huyện, thành phố để phục vụ Nhân dân đón năm mới và mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Đón Xuân Giáp Thìn 2024 tại tỉnh Vĩnh Phúc sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Ảnh minh họa: Sỹ Hào

Cụ thể, vào đêm Giao thừa, ngày 9/2/2024, chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2024” sẽ được tổ chức tại sảnh Quảng trường - Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ Nhân dân.

Nội dung chương trình nghệ thuật diễn ra trong 90 phút bao gồm nhiều ca khúc, tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống và hiện đại ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và mừng xuân mới 2024. Đồng thời, tái hiện hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển.

Đặc biệt, các hương trình biểu diễn nghệ thuật, các lễ hội truyền thống và sinh hoạt văn hóa cộng đồng chào năm mới 2024 dự kiến sẽ được UBND các huyện, thành phố tổ chức tại các Làng văn hóa kiểu mẫu, các xã, phường, thị trấn nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân trong tỉnh.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn tuyên truyền lưu động mừng Đảng - mừng Xuân 2024.

Bên cạnh đó, tại 9 huyện, thành phố trong tỉnh, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, gặp mặt, tri ân chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2024); mừng Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ được diễn ra với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Dự kiến, trong các ngày mùng 2 và 3 tháng Giêng năm 2024; ngày 04 và 05/02/2024 (Âm lịch), tại Nhà hát tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ khai mạc tuần phim và chiếu phim chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2024); mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Cũng trong đầu tháng 2/2024, tại Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức hoạt động trưng bày chuyên đề “Vĩnh Phúc - Tết xưa và nay với khoảng 300 tài liệu, hiện vật; cùng với đó là nhiều hoạt động ý nghĩa: Tặng chữ đầu Xuân, thư pháp, các trò chơi dân gian…

Nhiều đơn vị khác cũng đã chuẩn bị những hoạt động ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán, cụ thể: Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức giải quần vợt trong cán bộ, công chức viên chức và người lao động nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn năm 2024; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Phiên chợ Xanh ngày Tết, dự kiến thu hút 20 gian hàng của hội viên, phụ nữ trên địa bàn 9 huyện, thành phố; tổ chức lễ dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào ngày 06 tháng Giêng âm lịch năm Giáp Thìn.

Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc như: Chào năm mới 2024, Mang âm nhạc đến bệnh viện, Thiếu nhi Vĩnh Phúc đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Yên và các ngành chức năng tổ chức Hội báo mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024, chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2024). Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh cũng dự kiến tổ chức Ngày thơ Việt Nam vào khoảng giữa tháng 2/2024.

Qua việc tổ chức các hoạt động đón Xuân Giáp Thìn, mừng năm mới 2024 sẽ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết.

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/vinh-phuc-to-chuc-nhieu-hoat-dong-van-hoa-don-xuan-giap-thin-2024-368908.html