Vĩnh Phúc: QLTT xử lý 104 vụ vi phạm trong 6 tháng đầu năm

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023 đã kiểm tra phát hiện, xử lý 104 vụ có dấu hiệu buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với 112 hành vi, tăng gần 270% về số vụ so với cùng kỳ năm 2022.

Theo báo cáo của Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc, trong 6 tháng đầu năm, Cục đã kiểm tra tổng số 346 vụ, trong đó, 298 vụ kiểm tra định kỳ, 48 vụ kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 104 vụ với 112 hành vi, tăng gần 270% về số vụ so với cùng kỳ năm 2022. Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính và nộp ngân sách Nhà nước gần 1, 2 tỷ, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 284 triệu đồng.

Riêng đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng cục QLTT, Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên đề xăng dầu đối với thương nhân phân phối, đại lý bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, việc kinh doanh mặt hàng này cơ bản ổn định, bảo đảm nguồn cung phục vụ tiêu dùng và sản xuất cho người dân và doanh nghiệp. Qua kiểm tra 30 vụ đã phát hiện và xử lý 8 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và nộp ngân sách Nhà nước lên tới gần 285 triệu đồng. Với các hành vi như kinh doanh xăng dầu khi giấy phép kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực; không đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu với cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định; ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước… Qua hoạt động kiểm tra đã chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã kiểm tra 44 vụ, phát hiện vi phạm và xử lý 9 vụ với tổng số phạt tiền vi phạm hơn 40 triệu đồng trong kinh doanh, vận chuyển các mặt hàng khí đốt hóa lỏng, thuốc lá, quần áo, mỹ phẩm, giày dép...

Đồng thời, chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 198 vụ, tổng số tiền xử phạt là 44 triệu đồng, trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy là hơn 34 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình hình vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu trên địa bàn tỉnh vẫn có diễn biến phức tạp. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để đối phó, gây khó khăn cho lực lượng chức năng như: Xé lẻ hàng nhập lậu, vận chuyển bằng xe khách, xe tải nhỏ; cất giấu hàng hóa nhập lậu lẫn với hàng hóa có hóa đơn, chứng từ, quay vòng hóa đơn, chứng từ để vận chuyển hàng nhập lậu; lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, các trang mạng xã hội để bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,... Bên cạnh đó, các đối tượng buôn lậu vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường cao tốc nên việc kiểm tra, bắt giữ, xử lý của các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các lực lượng chức năng, nắm chắc tình hình để phát hiện các thủ đoạn, phương thức gian lận trong kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không bảo đảm chất lượng. Đẩy mạnh quản lý, kiểm soát kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng cục QLTT, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc trong chấp hành pháp luật về giá bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định cung cầu thị trường và an sinh xã hội.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông nhận thức về hàng giả, hàng nhái,… phổ biến pháp luật, vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi gian lận trong kinh doanh, tố giác với cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm để kịp thời xử lý.

Vĩnh Phúc

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/vinh-phuc-qltt-xu-ly-104-vu-vi-pham-trong-6-thang-dau-nam-385313.html