Vĩnh Phúc: Kịp về đón mùa xuân

Trong cái giá lạnh cắt da, cắt thịt một ngày giáp tết 2024, chúng tôi tới thăm chị Phạm Thị Hoa (thôn Mỹ Đô, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) đang điều trị tại khoa Phục hồi chức năng, bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh.

Ảnh mình họa

Chị Hoa vừa trải qua nỗi đau quá lớn trong cuộc đời, biến cố đến từ một tai nạn giao thông đầy ám ảnh. Với gương mặt thất thần, hơi thở yếu ớt, ánh mắt buồn vô hạn, chị Hoa nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Tết nhất đến nơi rồi mà nhà cửa gia đình tôi vắng vẻ, hiu hắt. Gặp đại họa này thực quá sức tưởng tượng, nhà tôi đã khó khăn nay càng khó khăn muôn phần, bản thân tôi giờ nằm liệt ở đây, đứa con trai lớn vừa qua tuổi ăn học đã phải bươn bả đi kiếm tiền nuôi mẹ bệnh, em dại, ông bà nội già yếu. Giờ gia đình tôi chưa biết phải tính làm sao khi mà tết đang sắp đến…”.

Chị Hoa và chồng là trụ cột của gia đình, sống bằng nghề nông vất vả, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống khá khó khăn. Để kiếm thêm thu nhập phụng dưỡng cha mẹ già và nuôi dạy 2 con trai, trong đó con trai nhỏ bị khuyết tật trí tuệ, anh Đ.Đ.C - chồng chị Hoa tranh thủ làm thêm nghề đi xây, phụ hồ.

Nhưng thật không may… biến cố lớn ập đến, đầu tháng 11 năm 2023, khi đang đi làm đồng về, chị Hoa và chồng bị một chiếc xe ô tô đâm, dẫn đến một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tài xế điều khiển chiếc xe ô tô có nồng độ cồn vi phạm là 0,051 miligam/1 lít khí thở.

Chồng chị Hoa tử vong tại chỗ, bản thân chị bị chấn thương nặng: vỡ xương chậu, gãy 2 xương đùi, đọng máu mão, nội tạng tổn thương nặng. Mặc dù đã trải qua 3 đợt điều trị, phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức, bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên nhưng chị Hoa còn rất yếu, vẫn phải nằm một chỗ và mọi sinh hoạt đều cần người giúp đỡ. Các bác sĩ điều trị nhận định nếu chị Hoa may mắn phục hồi thì cũng không thể lao động kiếm tiền, gánh vác gia đình.

Cháu Đỗ Sơn Dương, con trai lớn của chị Hoa đang làm công nhân phải nghỉ việc không lương để chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Sau hơn một tháng, cháu Dương phải nhờ họ hàng chăm sóc mẹ để quay trở lại với công việc.

Tuy nhiên, với mức lương cả bao gồm tăng ca là hơn 6 triệu đồng thì cháu Dương đã và đang mang trên vai gánh nặng rất lớn khi phải chăm lo cho gia đình 5 người của mình.

Trên đây chỉ là một trong những hoàn cảnh gặp rất nhiều khó khăn khi tai họa từ tai nạn giao thông ập đến.

Theo số liệu thống kế của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, từ ngày 15/12/2022 đến 14/12/2023, toàn quốc xảy ra hơn 22.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 11.600 người, bị thương gần 15.300 người. Tại tỉnh Vĩnh Phúc năm qua xảy ra 120 vụ, làm 60 người chết, 118 người bị thương.

Những gia đình không may gặp tai nạn giao thông hầu hết đều lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì tổn thất và di chứng của tai nạn giao thông để lại là rất lớn. Do đó, như các tỉnh, thành phố trong cả nước, hằng năm, Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên nạn nhân, gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”. Hoạt động này còn là sự động viên đối với các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Qua đó, nhắc nhở, cảnh báo toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, nâng cao nhận thức người dân về chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, cần luôn luôn “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát lớn lao mà các nạn nhân, gia đình người tử nạn vì giao thông không may phải gánh chịu…

Để giảm thiểu tới mức thấp nhất về thương vong do tai nạn giao thông cần có sự tham gia, chung tay của các cấp, các ngành, đoàn thể và sự vào cuộc, thực hiện nghiêm luật lệ giao thông của toàn thể người dân.

Trong Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2024, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị và địa phương; đặc biệt là triển khai quyết liệt, hiệu quả việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhất là những cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông nêu gương thực hiện “Thượng tôn pháp luật”; các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo nêu gương “Thượng tôn pháp luật”, tạo động lực để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông cho toàn xã hội.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tập trung quyết liệt thực hiện 2 mục tiêu kiềm chế và kéo giảm 3 tiêu chí về giảm số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến giao thông chính, nhất là trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, tạo sự thay đổi trong nhận thức và hành động của người dân; xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về giao thông; ưu tiên các nguồn lực bảo đảm kết cấu hạ tầng, hành lang giao thông. Công an tỉnh tiếp tục ra quân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kịp thời tổng hợp, báo cáo số vụ vi phạm, chỉ rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan để có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Với những giải pháp thiết thực, quyết liệt và hiệu quả, không chỉ tại Vĩnh Phúc mà tất cả các tỉnh, thành phố của cả nước sẽ nỗ lực ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông trong năm 2024.

Những ngày giáp tết nhịp sống đầy hối hả, bao bộn bề lo toan, nhiều người mang gánh nặng mưu sinh tất bật trên các nẻo đường hãy luôn tuân thủ Luật lệ giao thông, tham gia giao thông an toàn, đừng vì muốn “nhanh một phút” mà không may có khi phải “chậm cả đời”, để xuân này là mùa xuân đoàn tụ, để người người, nhà nhà cùng nhau kịp về đón mùa xuân.

Đây là ước vọng chung của mỗi người dân khi xuân mới 2024 đang về khắp trên các ngả đường.

Ngô Ngọc Nhâm

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/kip-ve-don-mua-xuan-a23189.html