Vĩnh Phúc: Kinh tế 9 tháng năm 2023 tăng trưởng chậm, đối diện nhiều thách thức

Tình hình phát triển kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng năm 2023 có mức tăng trưởng chậm do đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Đó là thông tin được chuyển đến các phóng viên tham dự họp báo thường kỳ quý III năm 2023 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chiều 13/10.

Chiều 13/10, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo thường kỳ quý III năm 2023 thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. Ảnh Sỹ Hào.

Nỗ lực vượt khó khăn, thách thức

Họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của tỉnh Vĩnh Phúc do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Ngô Duy Đông; Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phan Thế Huy; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc Đỗ Hữu Vinh đồng chủ trì.

Sau khi nghe các cơ quan báo chí góp ý về các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, cũng như các tồn tại chưa được giải quyết dứt điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ông Phan Thế Huy - Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc cảm ơn những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua.

Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, thách thức đặt ra. Những ý kiến của các phóng viên nêu tại họp báo sẽ được các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc trả lời bằng văn bản theo quy định.

Thông tin về kết quả phát triển kinh tế 9 tháng năm 2023, ông Nguyễn Văn Độ - Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: trong quý I năm 2023 nền kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc gặp nhiều khó khăn do là địa phương có độ mở kinh tế cao, quy mô công nghiệp lớn.

Trong khi đó, nền kinh tế toàn cầu có sự suy giảm dẫn đến giảm nhu cầu tiêu dùng, tăng lượng hàng tồn kho đã gây nên áp lực cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp tại Vĩnh Phúc. Nhất là các ngành chủ lực, như sản xuất ô tô chỉ đạt sản lượng bằng 61,5%, ngành sản xuất xe máy cũng chỉ đạt 85,7%, ngành sản xuất linh kiện điện tử đạt mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

“Tình hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc có dấu hiệu phục hồi trong quý II và III. Từ tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I giảm 0,5% thuộc nhóm 5 tỉnh có mức tăng trưởng âm; và 6 tháng đầu năm tốc độ tăng GRDP đạt 1,69% sang 9 tháng đầu năm tăng lên đạt 2,1%; đến thời điểm hiện tại tốc độ tăng trưởng GRDP của Vĩnh Phúc theo giá hiện hành tăng 3,1%. Vĩnh Phúc cũng là tỉnh duy nhất trong số 5 tỉnh tăng trưởng âm phục hồi tăng trưởng” - ông Nguyễn Văn Độ thông tin.

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn trong 9 tháng năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc đạt gần 19 tỷ đồng, bằng 58,3% so với dự toán và bằng 73,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 15,4 nghìn tỷ đồng bằng 56,2% so với dự toán và bằng 73,3% so với cùng kỳ năm trước; thu xuất nhập khẩu ước đạt 3.500 tỷ đồng bằng 70% dự toán và bằng 71,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách từ một số doanh nghiệp chủ lực như: Công ty Honda Việt Nam khoảng 5,809 nghìn tỷ đồng, đạt 72,8% dự toán, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2022; Công ty Toyota Việt Nam khoảng 3,923 tỷ đồng, đạt 58,2% dự toán, bằng 62% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc thông tin về kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023 đến các phóng viên. Ảnh Sỹ Hào.

Kết quả thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc

Thu hút đầu tư FDI (doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Vĩnh Phúc) tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Số vốn FDI tăng cao so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch năm đề ra và số vốn DDI (vốn đầu tư trong nước) tăng gấp đôi năm trước và vượt gấp 4 lần so với kế hoạch năm.

Cụ thể, 9 tháng năm 2023 tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút đầu tư đạt gần 500 triệu USD vốn đầu tư FDI, so với cùng kỳ năm 2022 tăng gần 70% và đạt gần 123 % kế hoạch. Đồng thời, đã thu hút đạt hơn 20 nghìn tỷ đồng vốn DDI, đạt gần 207 % so với cùng kỳ năm 2022 và vượt 4,05 lần so với kế hoạch năm 2023.

Một số dự án đầu tư lớn hoàn thành, đi vào hoạt động như: Dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BHFLEX VINA 1 với tổng mức đầu tư 816 tỷ đồng; Dự án công nghiệp TYC Việt Nam với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng; AEON MOTOR VIETNAM CO., LTD với tổng mức đầu tư 564 tỷ đồng; Dự án gia công khay, hộp phục vụ ngành công nghiệp, thương mại điện tử với tổng mức đầu tư 840 tỷ đồng…

Các lĩnh vực y tế văn hóa giáo dục được quan tâm

Công tác quản lý di sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được đẩy mạnh triển khai. UBND tỉnh đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện bảo tồn, giữ gìn, phát huy các di sản văn hóa; chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư tu bổ, sửa chữa 24 di tích trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng phê duyệt đề cương đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học Đồng Đậu giai đoạn 2023 - 2025.

Công tác chỉ đạo, tổ chức xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu”, kết quả đến nay đã có một số khu thiết chế văn hóa, thể thao làng văn hóa kiểu mẫu được khánh thành như: Làng Thụ Ích, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc; Tổ dân phố Trong Ngoài, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên; thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường; thôn Chợ Nội, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên; Tổ dân phố Tam Quang, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên.

Công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh được quan tâm. Các kỹ thuật mới được áp dụng, công tác dược, vật tư y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe và các hoạt động sự nghiệp y tế có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao thể lực thể trạng của người dân. Bên cạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế, thì cơ sở hạ tầng các đơn vị cũng được đầu tư xây mới, cải tạo sửa chữa, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện, 136/136 đạt tỷ lệ 100% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc. Các hoạt động y tế dự phòng và các chương trình mục tiêu được triển khai có hiệu quả tại tram y tế, 100% trạm y tế thực hiện quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Có 95,9% người dân được khám và quản lý sức khỏe cá nhân.

Về giáo dục tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2022 - 2023 tỉnh Vĩnh Phúc có 79 học sinh đoạt giải, trong tổng số 92 học sinh tham dự, trong đó, có 5 giải Nhất và 3 học sinh lọt vào vòng chọn đội tuyển Olympic, Vĩnh Phúc đứng vị trí thứ 3 cả nước về số lượng giải Nhất của kỳ thi.

Công tác khám chữa bệnh, chăm lo sức khỏe cho người dân trên địa bàn Vĩnh Phúc được quan tâm và có nhiều bước cải thiện chất lượng. Ảnh minh họa - Sỹ Hào.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế

Trong quý 4/2023, UBND tỉnh Vĩnh Phúc xác định nhiệm vụ đặt ra hết sức khó khăn, đòi hỏi các cấp các ngành cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người sản xuất mở rộng quy mô sản xuất, sử dụng hết năng lực hiện có, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong đó, việc tập trung tháo gỡ khó khăn phục hồi và phát triển kinh tế, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc; Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc, căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế nhất là các chính sách về tài chính, tín dụng trên địa bàn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong từng ngành, từng lĩnh vực và quyết liệt triển khai các nhiệm vụ cấp bách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, các chủ đầu tư chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp; vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, thị trường lao động, tình trạng thất nghiệp, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động.

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/vinh-phuc-kinh-te-9-thang-nam-2023-tang-truong-cham-doi-dien-nhieu-thach-thuc-356218.html