Vĩnh Phúc: Hai doanh nghiệp hợp tác đầu tư sản xuất nông nghiệp chất lượng cao

Sáng 9/12, HTX nấm Tam Đảo cùng Công ty Cổ phần Hoàng Anh Agritech tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác đầu tư về ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Hoàng Anh Agritech cùng lãnh đạo HTX nấm Tam Đảo ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Ảnh Sỹ Hào.

Tham dự có Tiến sĩ Khoa học Phan Huy Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội làm vườn Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Đình Hải, Vụ phó Vụ Kinh tế Nông nghiệp Việt Nam, Tiến sĩ Vương Lâm Lĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, cùng các nhà khoa học, chuyên gia nông nghiệp, sinh học.

Những năm qua HTX nấm Tam Đảo là đơn vị tiên phong trong việc triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc sản xuất, chế biến nấm Đông trùng Hạ thảo tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đơn vị cũng không ngừng cung ứng sản phẩm nông nghiệp chất lượng tại các thị trường tỉnh bạn.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Agritech, là doanh nghiệp uy tín trong cung cấp các sản phẩm phân bón hữu cơ, sinh học thân thiện với môi trường không chỉ trong địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, mà còn ở nhiều tỉnh thành khác.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc HTX nấm Tam Đảo, cho biết: Thỏa thuận của hai đơn vị hợp tác đầu tư, nhằm thực hiện mục tiêu góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ, môi trường trong lành, bền vững, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, doanh nghiệp.

Các bên thống nhất đánh giá việc ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, có giá trị kinh tế lớn, thân thiện và bảo vệ môi trường, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và cả cộng đồng.

“Hợp tác nhằm mục tiêu thúc đẩy liên kết trong sản xuất chế biến gắn với tiêu thụ Đông trùng hạ thảo hữu cơ theo chuỗi giá trị, các bên thống nhất cần có sự liên kết hợp tác để cùng định hướng phát triển sản xuất nấm Đông trùng hữu cơ mang thương hiệu Nấm Tam Đảo, nhằm đảm bảo chất lượng nấm Đông Trùng hữu cơ cho người tiêu dùng và quyền lợi chính đáng của các bên đầu tư, sản xuất, cung ứng các dịch vụ.” – ông Nguyễn Quốc Huy nói.

Ông Trần Văn Tư, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Agritech cho biết trong lần hợp tác này, Công ty cổ phần Hoàng Anh Agritech cùng Hợp tác xã Nấm Tam Đảo phối hợp cùng nhau xây dựng vùng sản xuất cây Dâu tằm hữu cơ làm nguyên liệu cho sản xuất Đông trùng hạ thảo, hữu cơ.

“Trong đó, Công ty cổ phần Hoàng Anh Agritech có trách nhiệm cung ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo số lượng, chất lượng phân bón và các chế phẩm sinh học 100% sản phẩm do đơn vị sản xuất. Tổ chức các hội nghị, hội thảo để đánh giá kết quả mô hình, qua đó tuyên truyền và mở rộng diện tích cho các giai đoạn sau.” – ông Trần Văn Tư nói.

Hoàng Anh Agritech cũng có trách nhiệm tiến hành nghiên cứu, phân tích thổ nhưỡng và xây dựng các Quy trình kỹ thuật sản xuất, chăm bón, bảo quản nấm Đông trùng hạ thảo hữu cơ phù hợp nhằm đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Nghiên cứu hoặc ứng dụng các chế phẩm sinh học để bảo vệ an toàn cho quá trình sản xuất và bảo quản nấm đông trùng hữu cơ. Tổ chức hướng dẫn áp dụng các Quy trình kỹ thuật, cung ứng vật tư đầu vào, giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất.

Thực tế cho thấy, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thời gian qua chúng ta chứng kiến có sự lệ thuộc quá nhiều vào các loại hóa chất, điều này không chỉ khiến sản phẩm nông nghiệp bị ảnh hưởng về chất lượng, mà nghiêm trọng hơn còn dẫn đến môi trường đất bị xuống cấp, hủy hoại. Đã có những vùng chuyên canh nông nghiệp phải dừng sản xuất, hoặc thậm chí biến mất vì lý do môi trường đất xuống cấp, dẫn đến chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu.

Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác, Tiến sĩ Phan Huy Thông, Phó Chủ tịch thường trực Hội làm vườn Việt Nam chúc mừng sự bắt tay hợp tác của hai đơn vị, trong việc hướng tới mục tiêu cung cấp những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng.

“Việc các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ như HTX nấm Tam Đảo, và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Agritech, đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng, là điều phù hợp với xu thế hiện nay. Người tiêu dùng ngày càng đánh giá cao những sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, chất lượng, an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường.” – Tiến sĩ Phan Huy Thông nói.

Tiến sĩ Phan Huy Thông - Phó Chủ tịch thường trực Hội làm vườn Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh Sỹ Hào.

Mặt khác, theo Tiến sĩ Phan Huy Thông, từ thực tế môi trường đất đang bị ảnh hưởng xuống cấp bởi các loại phân bón hóa học, hay thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc thành phần hóa chất độc hại. Thì việc các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hữu cơ, không chỉ đơn thuần làm kinh doanh, mà còn gánh vác một sứ mệnh lớn lao và ý nghĩa hơn nhiều – đó là bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường, cải tạo đất, tạo điều kiện để các sinh vật có ích trong đất sinh sôi làm giàu cho tài nguyên đất, hướng tới một sự phát triển an toàn, bền vững.

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/vinh-phuc-hai-doanh-nghiep-hop-tac-dau-tu-san-xuat-nong-nghiep-chat-luong-cao-363006.html