Vĩnh Phúc: Doanh nghiệp 'phớt lờ' việc hoàn nguyên môi trường

Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014, được Quốc hội thông qua, quy định rõ việc doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản, sau khai thác phải hoàn nguyên, phục hồi môi trường và có phương án phòng ngừa sự cố, thảm họa môi trường cho người dân ở gần khu vực có khoáng sản... Tuy nhiên, trên thực tế, sau hoạt động khai thác, việc hoàn nguyên môi trường theo quy định đang bị bỏ mặc tại nhiều địa phương. Ghi nhận tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại thời điểm ghi hình, cả ngọn đồi bị đào khoét nham nhở, trơ trụi, chưa được san gạt, bề mặt nhấp nhô, xen lẫn những hố nước sâu…

Khu vực này trước kia, được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép cho Công ty Bắc Ái khai thác khoáng sản. Dù đã có đề án đóng cửa mỏ, hoàn nguyên môi trường, nhưng thực tế lại khác xa so với trên giấy tờ.

Cũng trong tình cảnh tương tự, tại khu vực xã Xuân Hòa và Tử Du, nơi đây từng được cấp phép cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Khai thác khoáng sản Miền Bắc. Những gì còn lại là hiện trạng đất đai đã bị thay đổi, một số vị trí đã trở thành điểm đến của các cần thủ.

Chỉ tính trong vài năm trở lại đây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp phép cho khoảng gần 10 doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Trong đó, có 5 doanh nghiệp đã dừng hoạt động khai thác, nhưng việc hoàn nguyên môi trường vẫn chưa được thực hiện đúng theo quy định. Thậm chí có doanh nghiệp đã hết thời hạn khai thác từ năm 2008, nhưng đến nay vẫn không hoàn nguyên môi trường.

Trong khi các cơ quan quản lý tỉnh Vĩnh Phúc chưa quyết liệt vào cuộc, thì tại các điểm mỏ đã cấp phép cho hoạt động khai thác khoáng sản, sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là vào mùa mưa bão.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Hữu Nghĩa - Minh Công

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/vinh-phuc-doanh-nghiep-phot-lo-viec-hoan-nguyen-moi-truong-191769.htm