Vĩnh Phúc: Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri là công nhân lao động

Sáng 5.5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn An cùng các ĐBQH tỉnh đã tiếp xúc cử tri (TXCT) là công nhân lao động trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội Khóa XV; tình hình kinh tế- xã hội tỉnh quý I. 2024; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước và sau Kỳ họp thứ sáu; Báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH về tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, địa phương.

Cử tri kiến nghị về nhà ở cho công nhân

Bày tỏ ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị, một số cử tri cho rằng, nhà ở là một trong những vấn đề mà bất kỳ người lao động nào cũng quan tâm. Bởi, vấn đề này quyết định đến chất lượng cuộc sống cũng như nơi ăn chốn ở của người lao động để người lao động yên tâm đi làm, đặc biệt đối với những lao động nữ có con nhỏ đang phải thuê trọ ở những khu nhà trọ chật chội, ẩm thấp, khó khăn… Bởi vậy, cử tri đề nghị tỉnh thông tin rõ chủ trương, chính sách vấn đề giải quyết và hỗ trợ nhà ở cho công nhân lao động. Đồng thời, mong muốn tỉnh có cơ chế, chính sách xây dựng thêm nhà trẻ, trường mầm non công lập ở những nơi có đông công nhân lao động.

Một số cử tri phản ánh, thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cơ sở ngoài khu công nghiệp và tại các làng nghề rất đáng lo ngại, ảnh hưởng đến môi trường sống khiến cho người dân bức xúc... Cử tri đề nghị tỉnh cần có giải pháp xử lý hiệu quả thực trạng này.

Cử tri đề nghị cần có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường ngoài khu công nghiệp

Liên quan đến hoạt động đi lại của công nhân lao động, cử tri cho biết: Hiện tại, Khu Công nghiệp (KCN) Thăng Long 3 đi vào hoạt động từ năm 2017, nhiều công nhân lao động có nhu cầu đi lại nhưng vẫn chưa có tuyến xe bus đi qua. Vì vậy, cử tri đề nghị tỉnh có hướng quan tâm và mở tuyến xe bus đi qua KCN Thăng Long 3. Bên cạnh đó, tỉnh cần chỉ đạo tăng các chuyến xe bus vào giờ cao điểm.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn An phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị với Quốc hội sửa đổi Luật Việc làm theo hướng người đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng đến khi về hưu hoặc chấm dứt hợp đồng lao động mà chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được thanh toán số tiền cá nhân đã đóng BHTN (1%) và quỹ BHTN. Đối với Luật Bảo hiểm xã hội, xem xét nên bổ sung các quy định mang tính chia sẻ, hỗ trợ đối với những người lao động để hạn chế việc rút BHXH một lần; đề nghị tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức là người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính…

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cùng các ĐBQH tỉnh trò chuyện với cử tri

Tiếp thu ý kiến cử tri, ĐBQH, đại diện lãnh đạo các cơ quan của tỉnh Vĩnh Phúc đã giải đáp, làm rõ những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đánh giá cao sự quan tâm sâu sát của cử tri là công nhân lao động trên địa bàn tỉnh tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như những chủ trương, chính sách mới được Quốc hội thảo luận, ban hành.

Khẳng định những ý kiến, kiến nghị của cử tri phát biểu tại hội nghị là rất xác đáng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đề nghị HĐND tỉnh xem xét nguồn thu của địa phương trong khả năng tính toán được để có chính sách hỗ trợ cho trẻ ở độ tuổi mầm non có bố, mẹ đang làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Cần có sự quan tâm đầu tư, chính sách ưu đãi để trẻ em trong độ tuổi đều được đến các cơ sở nuôi dưỡng giáo dục tốt nhất để phụ huynh có điều kiện tham gia lao động, sản xuất đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Nhấn mạnh vấn đề nhà ở cho công nhân nói riêng và nhà ở xã hội nói chung là nhu cầu cấp bách, lấy dẫn chứng một số địa phương phát triển mô hình nhà ở xã hội rất thành công, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cho rằng: Vĩnh Phúc là một tỉnh phát triển công nghiệp nên thu hút được rất nhiều lao động ở các địa phương khác đến sinh sống. Bởi vậy, việc phát triển nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội là việc làm rất cần thiết nhằm thu hút chuyên gia, công nhân lao động đến sinh sống để Vĩnh Phúc đạt được tiêu chí về dân số, đưa tỉnh Vĩnh Phúc đủ tiêu chuẩn thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây cũng là nội dung sẽ được tỉnh quan tâm đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cũng yêu cầu các cấp chính quyền địa phương tùy theo trách nhiệm của mình giải quyết tốt hơn nữa những kiến nghị của cử tri trong thời gian tới.

Trọng Hiếu

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/vinh-phuc-doan-dbqh-tinh-tiep-xuc-cu-tri-la-cong-nhan-lao-dong-i367554/