Vĩnh Phúc: 3 người tử vong trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng

Vào khoảng hơn 3 giờ ngày 24/12, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến ba người tử vong xảy ra tại tổ dân phố Nam Cường, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện trường vụ cháy

Ông Lê Kim Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thổ Tang cho biết nguyên nhân ban đầu, vụ cháy xuất phát từ phòng khách tầng một nhà anh Thân Văn Nghị (sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố Nam Cường, thị trấn Thổ Tang). Đây là nhà ở riêng lẻ trong khu dân cư.

Khi xảy ra cháy, bố đẻ anh Nghị là ông Thân Văn Lợi (sinh năm 1969) ngủ ở tầng 1; vợ chồng anh Nghị và hai con ngủ trên gác xép.

Phát hiện đám cháy, hàng xóm đã khẩn trương cùng gia đình dập lửa và thông báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an và chính quyền địa phương huy động người, phương tiện đến dập lửa, chữa cháy.

Theo Công an thị trấn Thổ Tang, khi phát hiện đám cháy, anh Nghị gọi bố dậy, lấy bình cứu hỏa đặt tại tầng 1 ngôi nhà để dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy lan nhanh không dập được nên anh Nghị mở cửa trước chạy ra ngoài đường hô hào hàng xóm đến dập lửa.

Khi mọi người đến dập lửa, gia đình nạn nhân cho biết những người trong nhà đã thoát ra ngoài. Do đó mọi người chỉ tập trung chữa cháy tại tầng 1, không lên tầng trên kiểm tra. Khoảng hơn 4 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế, lực lượng Công an kiểm tra hiện trường thì phát hiện có 3 thi thể trên gác xép tầng 2.

Ba nạn nhân trong vụ hỏa hoạn gồm chị Nguyễn Thị Thanh H. (sinh năm 1997), vợ anh Nghị; hai cháu Thân Hoàng V. (sinh năm 2017) và Thân Khả N. (sinh năm 2020) là con của anh Nghị.

Đến khoảng 6 giờ ngày 24/12, thi thể của ba nạn nhân được cơ quan chức năng đưa về Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường để khám nghiệm tử thi.

***Tại Yên Bái trong thời qua cũng xảy ra nhiều vụ cháy nhà dân, tuy không thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Để phòng cháy hiệu quả, mỗi người dân cần thực hiện tốt việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, đường dây điện, thiết bị điện; không dùng dây điện không có vỏ bọc, dây điện cũ, hở. Không sử dụng lửa, xăng dầu, khí đốt trong phòng kín, nơi có nhiều vật liệu dễ cháy nổ. Không để trẻ em nghịch lửa, xăng dầu, khí đốt. Khi xảy ra cháy, nổ, người dân cần bình tĩnh, giữ vững tinh thần, tìm cách thoát nạn nhanh chóng. Nếu có thể, hãy sử dụng các dụng cụ, thiết bị chữa cháy để dập tắt đám cháy nhỏ.

Yên Bái đã triển khai mô hình Tổ liên gia an toàn phòng chữa cháy, đây là mô hình có từ 5 đến 10 hộ gia đình sống liền kề nhau. Các hộ gia đình trong tổ sẽ liên kết hệ thống báo cháy lại với nhau, từ đó khi một gia đình xảy ra sự cố cháy nổ thì cả hệ thống sẽ báo động, các gia đình lân cận sẽ biết được sự việc sẽ thuận tiện việc thông báo, cứu hỏa, cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự.

YBĐT (Theo Vietnam+)

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/305913/vinh-phuc-3-nguoi-tu-v111ng-tr111ng-vu-hoa-hoan-nghiem-trong.aspx