Vĩnh Long nỗ lực duy trì việc dạy và học trực tiếp tại trường

Tính từ ngày cho học sinh trở lại học trực tiếp (7/2) đến nay, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận hơn 6.800 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó hơn 5.510 trường hợp là học sinh và 1.285 trường hợp là giáo viên.

Để đảm bảo an toàn cho cả thầy và trò, trước khi cho học sinh trở lại học trực tiếp, Sở GD-ĐT và sở y tế tỉnh Vĩnh Long phối hợp xây dựng phương án dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Phương án phòng chống dịch cũng đã được cụ thể hóa tại từng cấp học ở từng thời điểm cấp độ dịch khác nhau.

Ở Vĩnh Long hiện nay nhiều trường vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến.

Ở Vĩnh Long hiện nay nhiều trường vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến.

Tại các trường học cũng đã chuẩn bị, nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt đặt tại cổng trường; chuẩn bị phòng cách ly tạm thời tại trường để cách ly các trường hợp F0, F1. Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Khi có F0 sẽ chuyển xuống phòng cách ly tạm thời. Bước 2 là thông báo cho trạm y tế cấp xã để phối hợp cùng xử lý. Sau đó xử lý các lớp học có học sinh F0, thứ nhất là truy vết các trường hợp F1 theo hướng dẫn của ngành y tế, tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho toàn bộ học sinh của lớp nếu không phải là F1 kết quả xét nghiệm âm tính thì các em đi học bình thường, nếu F1 âm tính thì cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà 5 ngày".

Mặc dù tỉnh Vĩnh Long đã có phương án phòng chống dịch cụ thể nhưng từ khi cho học sinh trở lại học trực tiếp đến nay ngày nào Vĩnh Long đều có ghi nhận các trường hợp F0 xuất hiện tại nhà trường. Số ca mắc tại các cơ sở giáo dục tăng dần trong 7 ngày gần đây, trung bình mỗi ngày tỉnh ghi nhận từ 700 - 800 ca trong đó không ít trường hợp F0 là học sinh mầm non tiểu học chưa được tiêm vaccine. Tình hình này gây không ít lo lắng cho các bậc phụ huynh học sinh.

Anh Nguyễn Công Thức, một phụ huynh học sinh ở huyện Long Hồ tâm tư: "Con tôi quay trở lại trường học, tôi cũng băn khoăn và lo lắng là vì mấy ngày qua dịch bệnh bùng phát trở lại, cháu chưa được tiêm mũi nào vì vậy đi học chúng tôi rất là lo sợ. Mong Sở GD-ĐT tỉnh sớm có vaccine để tiêm cho các em để phụ huynh yên tâm".

Hiện nay nhiều giáo viên vừa dạy trực tiếp, vừa dạy trực tuyến nên gặp nhiều khó khăn. Việc xử lý các trường hợp F0, F1 tại một số cơ sở giáo dục chưa thống nhất, còn lúng túng và nhiều F0 không triệu chứng nên không được phát hiện sớm. Do thiếu giáo viên, nhiều thầy cô dù nhiễm bệnh vẫn cố gắng dạy học trực tuyến.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong thời gian tới, các địa phương, trường học cần trang bị đầy đủ điều kiện và nhân lực y tế để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch; quan tâm tổ chức cho học sinh là F0, F1 học trực tuyến; đảm bảo an toàn khi tổ chức căn tin trường học; tăng cường kiểm tra giám sát đối với các cơ sở giáo dục khi xây dựng các phương án dạy học trong thời gian tới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh về kiến thức phòng chống dịch bệnh và công tác phối hợp quản lý học sinh tại trường, từ nhà đến trường và chuẩn bị tốt các điều kiện để tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh: "Phân công trách nhiễm rõ ràng ở từng khâu, từng bộ phận. Phối với với các ngành có liên quan để đảm bảo quy trình xử lý nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tăng cường ra soát đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị về phòng chống dịch đặc biệt quan tâm đến việc vệ sinh khuông viên trường học để đảm bảo an toàn vì các em an toàn khỏe mạnh và tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo viên phối hợp với nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh".

Hiện nay, khi phát hiện các ca nhiễm, các thầy cô giáo đều phối hợp với ngành y tế địa phương xử lý khoanh vùng kịp thời không để ảnh hưởng đến các khối lớp khác. Vĩnh Long đang nỗ lực để tiếp tục duy trì việc dạy và học trực tiếp tại trường./.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/vinh-long-no-luc-duy-tri-viec-day-va-hoc-truc-tiep-tai-truong-post931510.vov