Vĩnh Long cần huy động tối đa nguồn lực để phát triển

Ngày 23-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư nông nghiệp, thương mại, du lịch tỉnh Vĩnh Long.

Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, Vĩnh Long là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái; một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp của vùng ĐBSCL; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại kết nối thông suốt với các địa phương trong vùng. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết quy hoạch là cơ sở để tỉnh Vĩnh Long định hướng phát triển, lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị và công nghiệp; hình thành được 1 trục động lực, 2 hành lang kinh tế, vùng không gian phát triển, các trung tâm đô thị động lực hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại biểu tham quan các gian hàng tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý Vĩnh Long cần huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển. Tỉnh cần lựa chọn, tập trung phát triển các ngành kinh tế quan trọng đúng với tiềm năng, lợi thế như: phát triển nông nghiệp công nghệ cao; du lịch lịch sử, văn hóa; lấy công nghiệp hóa phát triển kinh tế nông nghiệp, tăng cường chế biến sâu, áp dụng khoa học - công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm... Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị tốt các dự án để đón các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư cho 13 dự án đầu tư vào tỉnh với tổng vốn hơn 19.600 tỉ đồng.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại Khu Lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ở xã Long Phước, huyện Long Hồ và dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại Khu Lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Tin-ảnh: C.Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/vinh-long-can-huy-dong-toi-da-nguon-luc-de-phat-trien-196240323201949886.htm