Vinh danh những đóng góp tích cực cho mối quan hệ giao lưu, hợp tác về văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản

Ông Lê Ngọc Định - nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hội Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản, vừa vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.

Tối 14/3, Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho ông Lê Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hội Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức tại nhà riêng Đại sứ Nhật Bản tại Hà Nội.

Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Công sứ Watanabe Shige trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho ông Lê Ngọc Định. (Ảnh: Lê An)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Công sứ Watanabe Shige bày tỏ trân trọng những nỗ lực hết mình của ông Lê Ngọc Định với những đóng góp cho mối quan hệ giao lưu hợp tác văn hóa giữa hai nước trong suốt nhiều năm...

Phó Đại sứ Watanabe Shige cho biết từ năm 2006-2022, ông Lê Ngọc Định không ngừng đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa Nhật Bản và Việt Nam trên cương vị là Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

Trong thời gian này, ông phối hợp đón nhiều đoàn chuyên gia Nhật Bản, triển khai các dự án hợp tác giữa hai nước về bảo tồn trùng tu di sản văn hóa như phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn, nhã nhạc cung đình Huế.

Bên cạnh đó, ông dành sự hỗ trợ lớn trong công tác chuẩn bị và hoàn thành các thủ tục cần thiết để thành lập Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam thuộc Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản vào năm 2008.

Đây là tiền đề để Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam đi vào hoạt động, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa hàng năm, góp phần thúc đẩy sự thấu hiểu của người dân Việt Nam về văn hóa Nhật Bản.

Bên cạnh công tác tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Định còn tham gia hoạt động tại Hội Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản và có đóng góp lớn trong lĩnh vực này giữa hai nước trong suốt hơn 30 năm kể từ khi Hội mới được thành lập năm 1992.

Phó Đại sứ Watanabe Shige bày tỏ lòng biết ơn tới những đóng góp to lớn của ông Lê Ngọc ĐỊnh trong việc thúc đẩy qua hệ giữa hai nước thông qua giao lưu văn hóa.

Theo Phó Đại sứ, trong thời kỳ các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam chưa sôi nổi như hiện nay, ông Lê Ngọc Định đã đóng vai trò tiên phong, phối hợp tổ chức nhiều chương trình như lễ hội Hoa anh đào tại Hà Nội và nhiều lễ hội khác ở các tỉnh, thành trên cả nước

Những hoạt động này đã giúp giới thiệu tới người dân Việt Nam về văn hóa truyền thống của Nhật Bản như nghệ thuật cắm hoa Ikebana, kịch Kabuki, kịch Noh cũng như các loại hình văn hóa đa dạng của Nhật Bản như phim hoạt hình, âm nhạc, điện ảnh.

Năm 2022, ông Lê Ngọc Định đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản và Giám đốc Trung tâm Tiếng Nhật Núi Trúc Sugi Ryotaro, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc phát triển hoạt động giao lưu và văn hóa Nhật-Việt cũng như công tác giáo dục tiếng Nhật.

Trong năm 2023, năm đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam, Hội Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản đã tổ chức nhiều sự kiện, trong đó có Cuộc thi dịch dân ca Việt-Nhật, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản 2023 và Lễ hội Yosakoi thu hút sự tham gia của đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Ông Watanabe Shige nhấn mạnh: “Trong năm vừa qua, 500 chương trình kỷ niệm 50 năm được tổ chức ở cả hai quốc gia. Tôi tin rằng giao lưu văn hóa giữa hai nước có thể trở nên sôi động như ngày hôm nay nhờ có một phần nền tảng được tạo nên bởi nỗ lực không ngừng của ông Lê Ngọc Định.

Từ tận đáy lòng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới những đóng góp to lớn của ông trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước thông qua giao lưu văn hóa”.

Ông Lê Ngọc Định cùng gia đình chụp ảnh lưu niệm với Phó Đại sứ và phu nhân. (Ảnh: Lê An)

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chúc mừng ông Lê Ngọc Định, đồng thời cảm ơn lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có những đánh giá, ghi nhận những đóng góp của ông Định đối với hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản thời gian qua.

Theo Thứ trưởng, ông Lê Ngọc Định là tấm gương của người cán bộ đối ngoại yêu nghề, tận tụy cống hiến để các thế hệ đi sau noi theo và học tập.

Những đóng góp của ông đã được Đảng, Nhà nước Việt Nam ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng, trong đó có Huân chương Lao động Hạng nhì, đồng thời ông Lê Ngọc Định được nhiều quốc gia như Lào, Hàn Quốc, Liên bang Nga trao tặng các phần thưởng và danh hiệu cao quý.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong rằng, với bề dày kinh nghiệm của mình trong hoạt động đối ngoại, ông Lê Ngọc Định tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Nhân dịp này, Thứ trưởng đánh giá cao sự hợp tác rất hiệu quả của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Ngài Đại sứ trong thời gian qua đã không ngừng thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam với Nhật Bản.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác nhiều hơn nữa của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam để hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục đóng góp tích cực tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đón nhận Bằng khen cao quý này, ông Lê Ngọc Định gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Việt Nam, Hội Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản đã đánh giá cao những đóng góp của ông trong thời gian qua.

Ông cho rằng vinh dự này thuộc về các cán bộ, chuyên viên, chuyên gia, nghệ sĩ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thuộc về các cán bộ, nhân viên, hội viên Hội Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản và ông là người may mắn đứng tên nhận phần thưởng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Lê An)

Ông Định chia sẻ: “Trong hơn 30 năm công tác của mình, liên tục từ năm 1992 đến nay, tôi đã có cơ duyên gắn bó với nền văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản. Tôi đã cùng các đồng nghiệp, đối tác Việt Nam và Nhật Bản tham gia soạn thảo, tiến tới ký kết và thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác về văn hóa giữa hai nước, trên phương diện cả song phương và đa phương, đã trực tiếp tham gia tổ chức nhiều chương trình giao lưu, lễ hội, liên hoan ở cả hai nước”.

Ông cho biết tới đây, Hội Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản đang hướng đến tổ chức thường niên tại Việt Nam các lễ hội, liên hoan giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Ông tin tưởng rằng, các hoạt động hợp tác, giao lưu này, đã và đang góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, sự thấu hiểu và đồng cảm giữa người dân hai nước.

Lê An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vinh-danh-nhung-dong-gop-tich-cuc-cho-moi-quan-he-giao-luu-hop-tac-ve-van-hoa-giua-viet-nam-va-nhat-ban-264235.html