Vinh danh các tác giả, đồng tác giả của 115 công trình, giải pháp, mô hình, sản phẩm sáng tạo kỹ thuật

Sáng 26/10, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III (2018-2023), Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ XI (2022-2023), Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng lần thứ XIV (2022-2023) tổ chức lễ tổng kết, trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải; Phát động Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn trao giải cho các tác giả đạt giải A Giải thưởng Khoa học và công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn trao giải cho các tác giả đạt giải A Giải thưởng Khoa học và công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III.

Dự lễ trao tặng các giải thưởng có các đồng chí: Phó giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần III, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần XI, Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu nhi và nhi đồng lần thứ XIV.

Cùng dự buổi lễ, có đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam; đại biểu lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các thành viên Ban tổ chức Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng Hoa Lư và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Các đại biểu dự Lễ tổng kết, trao thưởng.

Giải thưởng KH&CN Hoa Lư tỉnh Ninh Bình định kỳ 5 năm tổ chức một lần, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 2 năm tổ chức một lần, Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên và nhi đồng mỗi năm 1 lần tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh.

Cũng như thường lệ, ngay sau khi phát động, các cuộc thi được triển khai, thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh tới cơ sở, các doanh nghiệp, các cấp trường học, gia đình với sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của hàng trăm các kỹ sư, bác sỹ, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các em học sinh, sinh viên và đội ngũ người lao động.

Qua 13 lần tổ chức, Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng lần thứ XIV (2022- 2023) có số lượng, chất lượng các mô hình/sản phẩm tăng lên rõ rệt; đã lựa chọn được 247 mô hình/sản phẩm tiêu biểu để tham gia cuộc thi cấp tỉnh, tăng 16 mô hình/sản phẩm so với Cuộc thi lần thứ XIII. Ban Tổ chức chấm, xếp loại 64 giải, gồm: 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 6 giải nhì, 20 giải ba, 30 giải khuyến khích, 4 giải phụ).

Trong đó, giải đặc biệt thuộc về nhóm tác giả Bùi Nguyễn Mạnh Hùng, lớp 10 A1, Đinh Phương Dung lớp 10A4, Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu và Bùi Nguyễn Quang Đạt, lớp 1C, Trường Tiểu học Nam Thành (thành phố Ninh Bình) với những nghiên cứu mang tính phát hiện, đột phá trong việc "Sử dụng Nano Berberine thay thế kháng sinh phòng trị bệnh phân trắng cho tôm". Sản phẩm dễ sử dụng, không tốn kém, không gây ô nhiễm môi trường đất và nước, không tồn dư thuốc kháng sinh mà vẫn tạo được sản phẩm hữu cơ, tăng sức khỏe con người…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn trao giải đặc biệt Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng lần thứ XIV cho các tác giả.

Cùng với giải đặc biệt, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh sẽ lựa chọn 15 mô hình/sản phẩm (gồm các giải nhất, nhì và giải ba tiêu biểu) gửi đi tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ XIX.

Từ kết quả tổng hợp tham dự cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh, giải đồng đội: thành phố Ninh Bình xếp thứ nhất; huyện Hoa Lư xếp thứ nhì; huyện Kim Sơn và huyện Yên Khánh cùng xếp thứ ba.

Đối với Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ XI (2022-2023) đã nhận được 57 công trình, tăng 17 công trình so với Hội thi lần X. Trong đó, số lượng công trình tham dự nhiều nhất là lĩnh vực giáo dục với 24 công trình, cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải với 13 công trình…

Ban tổ chức phân loại, chấm điểm công nhận 30 công trình, gồm 2 giải nhất, 6 giải nhì, 8 giải ba và 14 giải khuyến khích. Qua đó, lựa chọn 10 công trình tiêu biểu tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, lần thứ XVII (2022- 2023).

Nhiều công trình có tính sáng tạo, tính ứng dụng cao mang lại nhiều lợi ích về kinh tế - kỹ thuật trong thực tiễn, như giải pháp "Đồ gá quay cắt ống thép ứng dụng trên máy cắt Plasma" của nhóm tác giả đến từ Trường Cao đẳng nghề Lilama 1.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc và PGS, TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam trao giải nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ XI cho các tác giả.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố các Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III.

Theo đó, Giải thưởng lần này, Hội đồng xét tặng giải cấp tỉnh tiếp nhận 53 công trình từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, nhóm lĩnh vực khoa học kỹ thuật có 19 công trình/giải pháp, chiếm gần 36% số lượng.

Các công trình được tiến hành xem xét, đánh giá, chấm điểm theo chuyên ngành và lựa chọn 21 công trình đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng chứng nhận và khen thưởng. Cụ thể, 2 công trình đoạt giải A, 5 công trình đoạt giải B, 6 công trình đoạt giải C và 8 công trình đoạt giải khuyến khích.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn và PGS, TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam trao giải B Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ III cho các tác giả.

Trong đó, giải pháp "Ứng dụng kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch để xác định 2 nhóm ung thư biểu mô tuyến vú có thụ thể nội tiết dương tính và âm tính" của nhóm tác giả đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt giải A. Tính mới và sáng tạo của giải pháp là chưa có bệnh viện nào thực hiện kỹ thuật này. Kết quả của việc ứng dụng là cơ sở để các bác sỹ lâm sàng đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất cũng như tiên lượng, tiên đoán đối với từng người bệnh ung thư vú.

Để biểu dương, khích lệ phong trào thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam và các sở, ngành trao chứng nhận, tặng hoa, khen thưởng cho các tác giả, đồng tác giả.

Có 6 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hưởng ứng các cuộc thi, hội thi, giải thưởng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hưởng ứng các cuộc thi, hội thi, giải thưởng.

Để tiếp tục động viên, phát huy khả năng lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, vươn tới những tầm cao mới trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đại diện Sở Khoa học và công nghệ đã phát động Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ IV; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ XII và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ XV.

Hưởng ứng tham gia các Giải thưởng, Cuộc thi và Hội thi thời gian tới, đại diện thế hệ trẻ và cán bộ, viên chức, người lao động đã bày tỏ quyết tâm cao trong nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp và chinh phục những thách thức của cuộc sống.

Minh Đường - Anh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/vinh-danh-cac-tac-gia-dong-tac-gia-cua-115-cong-trinh-giai/d20231026144128121.htm