Villas-Boas chính thức làm HLV của đại gia Trung Quốc

Ông Andre Villas-Boas được kỳ vọng giúp Shanghai SIPG phá thế thống trị tuyệt đối của đại gia Guangzhou Evergrande.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha hôm nay chính thức trở thành người kế nhiệm tiền bối Sven-Goran Eriksson tại đội bóng Shanghai SIPG.

Thông cáo của Shanghai SIPG viết: “Andre Villas-Boas là chiến lược gia trẻ trung, mang niềm đam mê và kinh nghiệm phong phú hàng đầu châu Âu. Chúng tôi tin tưởng Villas-Boas sẽ nâng tầm chiến thuật cho đội bóng, khai thác tốt tiềm năng của các cầu thủ trẻ và đưa CLB lên tầm cao mới”.

Tại đội bóng của thành phố Thượng Hải, Andre Villas-Boas được kỳ vọng phá thế thống trị tuyệt đối của đại gia Guangzhou Evergrande (Quảng Châu Vạn Đại). Thuận lợi của Boas là được gặp lại học trò cũ Hulk. Ngôi sao người Brazil từng làm việc cùng ông thầy ở cả Porto và Zenit. Ngoài ra, Villas-Boas cũng kế thừa lực lượng hùng hậu.

Andre Villas-Boas ra mắt trên cương vị HLV trưởng Shanghai SIPG.

Trong đội ngũ của Shanghai SIPG có ngôi sao chạy cánh Wu Lei. Cầu thủ sinh năm 1991 nhưng đến giờ đã có… 239 trận cho đội nhà, ghi 104 bàn thắng. Ba mùa liên tiếp, anh là cầu thủ nội ghi bàn hàng đầu. Wu Lei cũng đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất thi đấu một trận bóng chuyên nghiệp ở Trung Quốc. Anh ra mắt ở mốc 14 tuổi 287 ngày.

Được biết chiến lược gia Sven-Goran Eriksson bị sa thải vì chỉ đưa Shanghai SIPG kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ ba, kém nhà vô địch Guangzhou Evergrande đến 12 điểm. Ban lãnh đạo Shanghai SIPG coi đây là thành tích nghèo nàn bởi họ đầu tư rất mạnh cho chuyển nhượng. Đại gia Trung Quốc hồi đầu năm khuấy đảo thị trường với 55 triệu euro để mang về ngôi sao Hulk và 18 triệu euro để lấy đi ngôi sao Elkeson của địch thủ Guangzhou Evergrande.

Theo nguồn tin Telegraph, ông Eriksson cùng trợ lý Roger Palmgren nhiều khả năng sẽ chuyển tới làm việc tại Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An). Một số nguồn tin khác tiết lộ chiến lược gia người Thụy Điển có thể đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật tại Shanghai SIPG.

Theo Telegraph, ông Sven-Goran Eriksson mất chức cũng đồng nghĩa rằng trong số các cựu huấn luyện viên tuyển Anh còn sống, chỉ có ông Steve McLaren vẫn đang làm việc với tư cách huấn luyện viên.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/villas-boas-chinh-thuc-lam-hlv-cua-dai-gia-trung-quoc-post695190.html