Vietsovpetro đang làm ăn ra sao giữa lùm xùm về đấu thầu?

Sau khi có tân Tổng giám đốc, mới đây Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã phải lên tiếng phản bác trước thông tin vi phạm về đấu thầu. Nhân chuyện này, dư luận cũng quan tâm tình hình sản xuất kinh doanh của liên doanh này hiện nay ra sao.

Hôm 10/5 tại Tp. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc bổ nhiệm nhân sự Tổng giám đốc Vietsovpetro và Quyết định của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chuẩn y ông Vũ Mai Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietsovpetro giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lỗi tại ai?

Điều làm dư luận chú ý là thời gian gần đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công An đã nhận được đơn tố cáo của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật dầu khí Gia Phát (có địa chỉ tại phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đối với ông Vũ Mai Khanh – Phó Tổng Giám đốc (nay là Tổng giám đốc) Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn “vi phạm quy định trong luật đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015.

Sau khi có tân Tổng giám đốc, mới đây Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã phải lên tiếng phản bác trước thông tin vi phạm về đấu thầu.

Một số trang báo điện tử, tạp chí điện tử đã đăng tải về vụ việc này. Tuy nhiên, hôm 13/5, Vietsovpetro đã có thông cáo báo chí liên quan vấn đề phản ánh thông tin thiếu chính xác về việc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật dầu khí Gia Phát gửi đơn tố cáo lãnh đạo Vietsovpetro vi phạm quy định về luật Đấu thầu.

Theo ghi nhận của VnBusiness vào ngày 15/5, sau khi có thông cáo báo chí nêu trên thì những thông tin về đơn tố cáo của Công ty Gia Phát đối với tân Tổng giám đốc Vietsovpetro Vũ Mai Khanh đã được gỡ bỏ đồng loạt.

Như thông cáo báo chí của Vietsovpetro có nêu rõ, vào ngày 05/05/2021, Vietsovpetro và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật dầu khí Gia Phát đã ký kết Hợp đồng số 0514/21/T-N1/KB-GIAPHAT (sau đây gọi tắt là Hợp đồng số 0514) về việc mua bán Hóa phẩm cho khoan và sửa giếng năm 2021 cho lô 09-1.

Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, Gia Phát đã hết lần này đến lần khác gia hạn thời gian giao hàng, không xác định rõ ràng cụ thể giao hàng cho Vietsovpetro.

Và cuối cùng, sau hơn 1 tháng trì hoãn việc giao hàng, ngày 9/9/2021, Gia Phát đã gửi công văn xác nhận không có hàng hóa để cung cấp cho Vietsovpetro và đề nghị chấm dứt hợp đồng theo điều kiện bất khả kháng đại dịch Covid-19.

Thế nhưng Gia Phát không cung cấp được bất kỳ tài liệu nào chứng minh về trường hợp bất khả kháng này. Theo ông Phạm Xuân Sơn, Phó tổng giám đốc Vietsovpetro, vì Gia Phát vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, không giao 929 tấn hóa phẩm KCL còn lại làm ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Vietsovpetro.

Để tránh các thiệt hại lớn hơn trong khi tình hình giá hóa phẩm ngày một tăng cao và nhu cầu hóa phẩm cho sản xuất đang cần gấp trong tháng 10/2021, ngày 16/9/2021, Vietsovpetro đã phải tiến hành chào giá cạnh tranh, đề nghị 9 nhà thầu đã từng tham gia cung cấp hóa phẩm cho Vietsovpetro trong những năm vừa qua gửi chào giá cho 929 tấn Hóa phẩm KCL mà Gia Phát không thể cung cấp. Kết quả là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Nhật Việt đã chào giá thấp nhất và trúng thầu.

Ông Phạm Xuân Sơn cho biết việc mua bổ sung 929 tấn KCl là căn cứ theo quy định về xử lý trách nhiệm do vi phạm hợp đồng đã ký với Gia Phát. Việc Vietsovpetro gọi chào giá cạnh tranh là phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế, để giải quyết hậu quả việc vi phạm hợp đồng của Gia Phát và phù hợp quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu.

Theo ông Sơn, các quy trình đấu thầu và tiến hành ký kết hợp đồng đều được lãnh đạo Vietsovpetro và tổ chuyên gia đấu thầu thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Vietsovpetro, đảm bảo quyền lợi và tránh gây thiệt hại cho Vietsovpetro.

Phía Vietsovpetro cho rằng, đây là vụ kiện tranh chấp về thương mại giữa Vietsovpetro và Gia Phát đã được Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu thụ lý và đang trong thời gian xem xét, thu thập chứng cứ để đưa ra xét xử. Ngoài ra, Cục An ninh Điều tra (A09) - Bộ Công an đang trong quá trình xác minh nội dung đơn tố cáo của Gia Phát.

Khuyến khích liên doanh đóng góp nhiều hơn nữa

Nói chung, về đơn tố cáo của Công ty Gia Phát đối với ông Vũ Mai Khanh, cùng các tài liệu gửi kèm theo, liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự hay không vẫn cần cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục làm rõ theo quy định.

Những năm gần đây, Vietsovpetrp đã đưa vào khai thác nhiều mỏ dầu khí có trữ lượng trung bình.

Tuy nhiên, dựa vào thông cáo báo chí của Vietsovpetro, có ý kiến cho rằng nếu thông tin trên là hoàn toàn chính xác thì cái sai của Gia Phát là điều thấy rõ vì công ty này không đảm bảo năng lực, đã hết lần này đến lần khác gia hạn thời gian giao hàng mà không nghĩ đến phía Vietsovpetro phải chịu tổn thất mua hàng chỗ khác đắt hơn, rồi quay lại kiện liên doanh này là điều hết sức vô lý.

Mặc dù vậy, để khách quan, dư luận đang rất cần sự phản hồi của Công ty Gia Phát trước những thông tin từ thông cáo báo chí của Vietsovpetro đã nêu rõ.

Nhân chuyện lùm xùm kiện tụng về đấu thầu này, dư luận cũng quan tâm tình hình sản xuất kinh doanh của Liên doanh Vietsovpetro trong thời gian qua như thế nào.

Trong hoạt động gần đây nhất là vào tháng 4/2023, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đã có buổi làm việc với Vietsovpetro tại Giàn công nghệ trung tâm số 2, mỏ Bạch Hổ và khuyến khích liên doanh này đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp phát triển ngành dầu khí Việt Nam.

Hồi năm 2022, Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thăm dò, khai thác đề ra. Cụ thể là gia tăng trữ lượng năm 2022 đạt 3.510 nghìn tấn (tương ứng 125% so với kế hoạch), vượt 710 nghìn tấn so với kế hoạch được giao. Sản lượng khai thác dầu trong năm 2022 của Vietsovpetro đạt 3 triệu 112 nghìn tấn, vượt 212 nghìn tấn so với kế hoạch (107 % kế hoạch). Khai thác khí thiên nhiên đạt 77 triệu m3 (118% kế hoạch).

Những năm gần đây, liên doanh này đã đưa vào khai thác nhiều mỏ dầu khí có trữ lượng trung bình (gọi chung là các mỏ nhỏ, mỏ cận biên), nằm tương đối xa hệ thống thu gom vận chuyển dầu khí đang được khai thác.

Riêng về mảng cung cấp dịch vụ của Vietsovpetro, số liệu mới nhất trong quý 1/2023 cho thấy tổng doanh thu đạt 119% kế hoạch quý 1 và đạt 23% kế hoạch cả năm 2023. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ cung cấp cho các Lô trong quý 1 hoàn thành 86% kế hoạch quý I và đạt 12% kế hoạch cả năm.

Trong quý 1 vừa qua, Vietsovpetro tiếp tục đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả các công trình khai thác dầu khí của đối tác theo các Hợp đồng vận hành bảo dưỡng đã ký, gấp rút thực hiện dự án phát triển mỏ Đại Hùng Phase 3 - chủ đầu tư PVEP POC theo đúng tiến độ.

Liên doanh này đã trúng thầu, ký hợp đồng và thực hiện các gói: Khảo sát chân giàn khoan tự nâng cho khách hàng Murmanskaya; dịch vụ MIT mỏ khí Thái Bình cho Petronas; dịch vụ Flexible Dummy Eline cho PVEP Blocks 01&02; dịch vụ lắp đặt & sửa cánh turbine điện gió cho khách hàng GE..; tham gia thầu các dự án lớn như: các gói thầu thuộc DA STT Phase 2, Block B – Ô môn, Nederland H2 Blue Project.

Ngoài ra, Vietsovpetro đã tiến hành nhiều phiên họp, làm việc với các nhà thầu điện gió và chủ trang trại điện gió, đối tác liên quan: Sumitomo, WOC, SK Oceanplant, Doosan, Siemens Gamesa, POSCO E&C, Đại sứ quán Pháp, DEME, GE, …để mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ.

Anh Lan

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//quan-tri/vietsovpetro-dang-lam-an-ra-sao-giua-lum-xum-ve-dau-thau-1092565.html