Vietlott khẳng định người trúng thưởng là có thật

Ông Nguyễn Thanh Đạm - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott khẳng định, liên tiếp 4 người trúng giải thưởng xổ số điện toán của Vietlott là có thật. Bên cạnh đó, vé trúng thưởng cũng là thật, việc trả thưởng là thật và Vietlott vẫn đang lưu đầy đủ hồ sơ của những người trúng giải.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Tất cả đều là thật!

Ra mắt từ tháng 7.2016 đến nay, xổ số điện toán Vietlott được dư luận đặc biệt quan tâm bởi đây là loại hình xổ số mới có mức thưởng "khủng". Tuy nhiên, ngoài người trúng thưởng đầu tiên được công khai hình ảnh và danh tính thì 3 người trúng thưởng hàng chục tỉ đồng của Vietlott đều được "ẩn danh".

Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và có hay không về giải thưởng khủng mà Vietlott đang ngày ngày công bố.

Trả lời những thắc mắc này tại buổi họp báo do Bộ Tài chính tổ chức vào chiều 23.11, ông Nguyễn Thanh Đạm - Phó tổng giám đốc Vietlott khẳng định, tất cả đều là sự thật.

"Có 3 cái thật ở đây. Thứ nhất là vé trúng thưởng là thật, thứ hai, người trúng thưởng là có thật, chúng tôi vẫn còn lưu đầy đủ hồ sơ tại Vietlott và bất kì cơ quan quản lý nào khi kiểm tra đều thấy là thật. Và thứ ba, việc trả thưởng là thật", ông Đạm cho biết.

Cũng theo ông Đạm, hiện nay việc công khai danh tính người trúng thưởng không chỉ gây tranh cãi ở Việt Nam mà còn diễn ra ở nhiều nước khác.

Ông Đạm lấy ví dụ như ở Mỹ cũng không công khai danh tính người trúng thưởng. "Nếu kiểm tra trên internet như giải 1,6 tỉ USD ở Mỹ thì chỉ công khai danh tính của một người, còn một người nữa thì không công khai", ông Đạm nói.

Lãnh đạo Vietlott cũng nói thêm, quy định của Bộ Tài chính về quyền của người tham gia trúng thưởng là phù hợp với thông lệ của nhiều nước và việc trả thưởng của Vietlott cũng tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Theo đó, người trúng thưởng cho phép công bố thông tin đến đâu thì được phép công khai đến đấy.

"Để đảm bảo tính trung thực, chúng tôi đã mời các cơ quan quản lý nhà nước và nhiều đối tượng khác tham gia buổi trả thưởng, ví du như mời đại diện công ty kiểm toán Deloitte, đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính, người bán hàng... và sắp tới chúng tôi xem xét mời thêm nhiều đối tượng khác trong buổi trả thưởng tiếp theo", ông Đạm cho biết.

Đã đóng thuế 85 tỉ đồng

Đề cập đến doanh thu và trách nhiệm đóng thuế cho nhà nước sau 4 tháng đưa xổ số điện toán đi vào hoạt động, Phó tổng giám đốc Vietlott cho biết, tính đến hết 30.9.2016, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt 159 tỉ đồng, bằng 0,28% doanh thu của toàn thị trường xổ số.

Còn tính đến hết ngày 20.11.2016, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt 734 tỉ đồng, trong đó: sản phẩm Mega 6/45 đạt 730 tỉ đồng chiếm 99,5%, sản phẩm Max 4D đạt 3,9 tỉ đồng chiếm 0,5%. Doanh thu bán vé tính theo số phát sinh danh thu bán vé thực tế theo ngày.

Về công tác trả thưởng, ông Đạm cho biết, tính đến ngày 20.11 Vietlott đã tiến hành trả thưởng tổng số tiền 226 tỉ đồng, trên tổng số 377,3 tỉ đồng tiền trúng thưởng.

Riêng một khách hàng trúng thưởng vào ngày 20.11 vẫn chưa liên hệ với công ty để làm thủ tục yêu cầu trả thưởng.

Đối với nghĩa vụ nộp ngân sách, ông Nguyễn Thanh Đạm cho biết, tính đến ngày 31.10, Vietlott đã kê khai và ước nộp 85,5 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.

Đại diện cho Bộ Tài chính, ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng cũng xác nhận con số này và cho biết thêm, dự kiến đến hết năm 2016, doanh thu của Vietlott sẽ đạt khoảng 1.000 tỉ đồng và chỉ chiếm 1,3% tổng thị phần xổ số.

Trong một diễn biến khác, ngày 22.11, Chi nhánh 1 TP. HCM của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã phát hành Thư xác nhận về việc trả thưởng giải Jackpot của Vietlott.

Theo đó, Chi nhánh 1 TP. HCM của Vietinbank khẳng định đã chuyển khoản tổng số tiền là 205 tỉ đồng cho 3 khách hàng trúng thưởng.

Duyên Duyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/thi-truong-kinh-doanh-c-97/vietlott-khang-dinh-nguoi-trung-thuong-la-co-that-48729.html