Vietjet Air phản hồi sau sự cố chậm bay hơn 9 tiếng

Sau khi Báo Gia đình và Xã hội đăng tải bài viết 'Bị delay gần 10 tiếng, hành khách làm đơn tố Vietjet Air vô trách nhiệm', đại diện Hãng hàng không Vietjet đã liên lạc với Báo để phản hồi lại sự việc.

Phản hồi tới Báo Gia đình & Xã hội chiều 29/10, đại diện truyền thông Vietjet Air cho hay: Chuyến bay VJ462 khởi hành từ Cần Thơ đi Hà Nội giờ khởi hành dự kiến 10h ngày 27/10/2016, kiểm tra kỹ thuật trước giờ bay đã phát hiện lốp số 4 của tàu bay bị xẹp, việc lốp bị xẹp có khả năng do vật ngoại lai trong quá trình lăn vào sân đỗ.

Sau khi đánh giá phương án khắc phục, hãng đã cử tổ kỹ sư từ TP. Hồ Chí Minh mang phụ tùng, vật tư đi Cần Thơ để kiểm tra và khắc phục. Dự kiến ban đầu chuyến bay khởi hành vào 17h30, nhưng đến 18h30 cùng ngày, công tác kiểm tra kỹ thuật mới hoàn tất, đảm bảo điều kiện an toàn bay, chuyến bay khởi hành lúc 19h20.

Trong thời gian chờ đợi tại sân bay, hãng đã tiến hành phát thanh thông báo, tổ chức phục vụ ăn theo đúng quy định, hỗ trợ cung cấp thông tin đầy đủ cho hành khách, thực hiện hoàn vé, đổi vé, bảo lưu không thu phí, chuyển chặng bay từ từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội hỗ trợ chi phí đường bộ theo nhu cầu của hành khách.

“Tình huống hoãn chuyến bay do nguyên nhân kỹ thuật là đặc thù ngoài mong muốn của ngành của vận tải hàng không, hãng mong nhận được sự cảm thông của hành khách. Việc này gây thiệt hại không nhỏ cho hãng hàng không nhưng an toàn của hành khách luôn được đặt lên hàng đầu”, đại diện truyền thông Vietjet Air cho hay.

Đại diện truyền thông Vietjet Air cho biết thêm, có nhiều lý do để trễ chuyến như thời tiết xấu, sự cố kỹ thuật và một số vấn đề an ninh khác. Tất cả đều không dự phòng được. Nếu sự việc diễn ra ở các sân bay lớn, sẽ được khắc phục nhanh hơn. Còn đây diễn ra ở sân bay địa phương (Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ – PV) nên việc khắc phục sự cố diễn ra lâu hơn.

Hành khách bức xúc tới quầy nhân viên của Vietjet Air khiếu nại về việc bị delay quá lâu ngày 27/10 vừa qua. Ảnh: N.Mai

Về câu hỏi, hãng có bồi thường cho các khách hàng về sự trễ chuyến quá lâu hay không, người đại diện truyền thông của Vietjet Air cho biết, theo quy định, nếu hoãn bay vì lý do sự cố kỹ thuật thì hãng sẽ được miễn trừ việc bồi thường. Tuy nhiên, khi PV đề nghị có văn bản chứng minh chuyến bay bị hoãn do lỗi kỹ thuật, người này cho biết: Điều này không cần phải chứng minh vì là quy định rồi. Họ chỉ thông báo cho Cảng vụ là kỹ thuật hỏng thôi (?!).

Đề cập đến vấn đề khách hàng khiếu nại suất ăn trưa mà Vietjet hỗ trợ trong khi chờ chuyến bay chỉ là mì gói và nước lọc, vị này lý giải: Đôi khi tại các sân bay địa phương, các sân bay nhỏ, Hãng dù có muốn phục vụ đồ ăn cũng không có đồ ăn để phục vụ khách. Vì vậy, ở sân bay có gì thì mình phải dùng nấy!

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, ngày 27/10 tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, gần 200 hành khách mua vé đi chuyến bay VJ462 từ Cần Thơ đến Hà Nội, khởi hành lúc 10 giờ sáng đã phải chứng kiến cảnh trì hoãn chuyến bay kéo dài hơn 9 tiếng đồng hồ (từ 10 giờ đến 19h30 phút).

Cụ thể, khi cách giờ khởi hành (10 giờ) khoảng 30 phút, hành khách nhận được thông báo vì lý do trục trặc kỹ thuật nên chuyến bay sẽ chuyển sang 10 giờ 15 phút. Sau đó, khách hàng tiếp tục nhận được thông báo số 2 là hoãn chuyến bay cho đến khi khắc phục xong sự cố kỹ thuật.

Trong lúc các hành khách đang hoang mang với thông báo số 2, Vietjet Air đưa ra thông báo số 3 hoãn chuyến bay đến 17h10 phút. Chưa dừng lại ở đó, khi ngồi chờ đến gần 17h10 phút, Vietjet Air đưa tiếp thông báo chuyến bay sẽ chuyển sang 19h30 phút cùng ngày.

Bức xúc với cách phục vụ của Vietjet Air, các hành khách đã viết đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng và yêu cầu Vietjet Air phải có phương án bồi thường hợp lý.

Mai Thùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vietjet-air-phan-hoi-sau-su-co-cham-bay-hon-9-tieng-20161030075411487.htm