Vietcombank tặng học bổng cho Quỹ phát triển giáo dục Học viện Tài chính

Vietcombank và các cựu sinh viên Học viện Tài chính tại ngân hàng trao học bổng 1,4 tỷ đồng cho Quỹ phát triển giáo dục nhân dịp Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng trường.

Sáng 19/11/2023, Học viện Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển. Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc; ông Lại Hữu Phước, Trưởng Ban kiểm soát và một số lãnh đạo, cán bộ là cựu sinh viên Học viện tài chính tại Vietcombank tham dự buổi lễ.

Tại Lễ kỷ niệm, PGS.TS, Nhà giáo Nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính Nguyễn Trọng Cơ ôn lại lịch sử 60 năm hình thành và phát triển của Học viện.

Ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên trái) thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank trao tặng 1 tỷ đồng cho đại diện Nhà trường để đóng góp vào Quỹ phát triển giáo dục Tâm - Tài - Chính.

Học viện Tài chính được thành lập năm 1963 với tên gọi ban đầu là Trường Cán bộ Tài chính Kế toán Trung ương. Là trường đại học đầu tiên của Trung ương đào tạo chuyên sâu về Tài chính - Kế toán, trải qua 60 năm, các thế hệ thầy và trò Học viện Tài chính không ngừng phấn đấu, vượt khó vươn lên, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà.

Học viện đào tạo được khoảng 150.000 nhân lực chất lượng cao, trong đó có trên 500 tiến sĩ, gần 10.000 thạc sĩ kinh tế, không chỉ cho đất nước mà còn đào tạo cho các nước bạn Lào, Campuchia.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng rất được quan tâm và đạt được nhiều thành tựu. Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp bộ, ngành, địa phương và cấp Học viện của đội ngũ cán bộ, giảng viên học viện có nhiều đóng góp giá trị trong công tác hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, tài chính của quốc gia, ngành và địa phương.

Với những đóng góp quan trọng của thầy và trò Học viện Tài chính qua các thế hệ và các thời kỳ phát triển, Học viện vinh dự được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, 3 lần được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương ISALA hạng Nhất của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ông Lại Hữu Phước - Trưởng Ban kiểm soát Vietcombank thay mặt cho các cựu học viên Học viện tài chính tại Vietcombank (bên phải) đóng góp 400 triệu đồng cho Quỹ Tâm - Tài - Chính.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba cho Học viện Tài chính. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, thành tích và đóng góp của Học viện trong suốt 60 năm qua; mong muốn và tin tưởng Học viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tự hào, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân.

Nhân dịp này, Bộ Nội vụ công bố quyết định thành lập Quỹ phát triển giáo dục Tâm - Tài - Chính của Học viện Tài chính để huy động nguồn lực, góp phần thúc đẩy, khuyến khích sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường.

Tại buổi lễ, Vietcombank trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ phát triển giáo dục Tâm - Tài - Chính của nhà trường. Đồng thời, các cựu sinh viên Học viện tài chính tại Vietcombank cũng đóng góp ủng hộ 400 triệu đồng cho Quỹ. Đây là những tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của các cựu sinh viên dành cho Học viện tài chính và các thế hệ sinh viên tiếp theo của nhà trường.

Ký kết Thỏa thuận hợp tác với Học viện tài chính từ năm 2018; trong suốt những năm qua, Vietcombank triển khai nhiều hoạt động hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng hành cùng Học viện tài chính, Vietcombank tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của một ngân hàng phát triển bền vững vì cộng đồng, tích cực đóng góp trong hành trình ươm mầm các tài năng trẻ, tạo nguồn nhân tài cho đất nước phát triển, hội nhập cùng quốc tế.

Bảo Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vietcombank-tang-hoc-bong-cho-quy-phat-trien-giao-duc-hoc-vien-tai-chinh-ar836006.html