Việt Trì từng bước 'xóa trắng' hộ nghèo, cận nghèo

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, đến cuối năm 2023, thành phố Việt Trì đã giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 0,49%, cận nghèo còn 0,37%. Có được kết quả đó là nhờ Đảng bộ đã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của nhân dân trong mục tiêu giảm nghèo bền vững từng giai đoạn, phù hợp với thực tế của địa phương.

Thành phố Việt Trì vượt mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân.

Tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo đã chạm đáy

Đến cuối năm 2023, Vân Cơ là một trong những phường của TP Việt Trì chính thức xóa hộ nghèo, trên địa bàn chỉ còn lại ba hộ cận nghèo. Toàn phường hiện có hơn 2.000 hộ với hơn 7.000 nhân khẩu. Với mục tiêu không chỉ xóa trắng hộ nghèo mà là xóa bền vững, không để tình trạng tái nghèo, phường Vân Cơ đã xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo để thuận lợi cho công tác quản lý.

Đồng chí Phan Thúy Hà - Phó Chủ tịch UBND phường chia sẻ: Đầu năm 2023, qua rà soát, địa phương xác định các hộ nghèo trên địa bàn chủ yếu là do thiếu các tiêu chí về nhà ở, việc làm, người bị bệnh tật... Với quyết tâm giúp người dân thoát nghèo bền vững, phường đã tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội giúp các hộ nghèo xây dựng nhà ở, tạo sinh kế qua việc hỗ trợ người dân vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế.

Gia đình anh Lưu Ngọc Nam ở khu 4 là một trong hai hộ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở kiên cố trong năm 2023, đảm bảo đủ điều kiện để thoát nghèo. Trước đó, anh Nam thuộc hộ nghèo, anh và vợ đều bị bệnh, không có việc làm ổn định; nhiều năm qua sống trong căn nhà nhỏ xuống cấp nghiêm trọng, gia đình không có khả năng xây, sửa. Phường Vân Cơ đã huy động, vận động kinh phí hỗ trợ gia đình anh Nam hơn 130 triệu đồng để xây nhà ở và mua các vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng, của phường là 30 triệu đồng, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ hơn 60 triệu đồng.

Cùng với Vân Cơ, phường Tân Dân và Thọ Sơn cũng đã xóa trắng hộ cận nghèo trong năm 2023. Với hộ nghèo, đến hết tháng 11/2023, trên địa bàn phường Tân Dân chỉ còn ba hộ (chiếm 0,1%), phường Thọ Sơn còn bốn hộ (chiếm 0,24%). Số hộ nghèo còn lại này chủ yếu là người tàn tật, người già neo đơn.

Là xã ven đô của thành phố Việt Trì, Sông Lô là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016. Hiện nay xã đang đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ trong chương trình mục tiêu quốc gia, đó là giảm nghèo bền vững và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều của xã chỉ còn 0,23%. Đồng chí Bùi Mạnh Quảng - Chủ tịch UBND xã Sông Lô cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã tập trung xây dựng và thực hiện chương trình an sinh xã hội, phối hợp với các cấp, các ngành mở các lớp đào tạo, tập huấn chuyển giao KHKT cho người dân phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp chất lượng cao và dịch vụ. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt gần 60 triệu đồng/người/năm. Xã chỉ còn bốn hộ nghèo (chiếm 0,23%), trong đó ba hộ không có khả năng lao động.

Lãnh đạo UBND thành phố Việt Trì trao quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo tại xã Chu Hóa.

Vượt mục tiêu về giảm nghèo

Mục tiêu của giai đoạn 2021-2025, toàn thành phố sẽ giảm tỉ lệ hộ nghèo mỗi năm 0,03%, trong 5 năm sẽ giảm 0,15%; mức giảm tỉ lệ hộ cận nghèo mỗi năm là 0,04%, toàn giai đoạn là 0,2%. Dự kiến toàn giai đoạn, mức giảm tỉ lệ hộ nghèo thành phố sẽ đạt và vượt chỉ tiêu về giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa tình trạng tái nghèo. Trong ba năm qua (2021-2023), mức giảm tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thành phố đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Dự kiến hết năm 2023, tỉ lệ hộ nghèo toàn thành phố còn 0,49%, cận nghèo còn 0,37%.

Theo báo cáo rà soát, thống kê của UBND thành phố Việt Trì thì 13 phường ở khu vực nội thành đều đã giảm tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo đến mức tối đa. Trong 9 xã còn lại của thành phố, số lượng hộ nghèo, cận nghèo còn tập trung đông ở xã Kim Đức (40 hộ), Thụy Vân (35 hộ), Chu Hóa (22 hộ).

Đồng chí Nguyễn Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Đến nay tỉ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đã giảm đến mức chạm đáy. Số hộ nghèo, cận nghèo của thành phố còn lại chủ yếu là đối tượng người già cô đơn không nơi nương tựa, người bị bệnh tật hiểm nghèo, trẻ em mồ côi cha mẹ, người khuyết tật, người không có khả năng lao động... Vì thế, trong những năm tới, số lượng hộ nghèo, cận nghèo của thành phố sẽ giảm không đáng kể do các chính sách tác động đến đối tượng này ít đạt được hiệu quả. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung giảm nghèo bền vững đối với các xã ven đô, đảm bảo vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Thực tế cho thấy, một số chương trình, chính sách ban hành mức hỗ trợ thấp, đa phần mang tính hỗ trợ về an sinh xã hội như y tế, nhà ở, tiền điện, trong khi các chính sách hỗ trợ sinh kế để phát triển sản xuất lại khó áp dụng với đối tượng là người nghèo, cận nghèo của thành phố do họ không có hoặc có ít tư liệu sản xuất nên khó phát triển sản xuất, kinh doanh. Vì thế, đầu năm 2023, qua rà soát, xác định được nguyên nhân dẫn đến số hộ nghèo trên địa bàn còn chủ yếu là do thiếu các tiêu chí về nhà ở, việc làm, người bị bệnh tật... Để giúp người dân thoát nghèo bền vững, thành phố đã tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội giúp các hộ nghèo xây dựng nhà ở, tạo điều kiện thuận lợi để người dân vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp, trường học trong và ngoài địa bàn tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động...

Bên cạnh đó, thành phố cũng thực hiện tốt các chính sách về giảm nghèo như: Hỗ trợ về giáo dục và đào tạo thông qua việc hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ về y tế như cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, khám bệnh và cấp thuốc; thực hiện các chính sách về lao động, việc làm, dạy nghề, tín dụng ưu đãi thông qua việc mở các lớp dạy nghề, giải quyết việc làm, cho người nghèo vay vốn để phát triển sản xuất... Qua tuyên truyền, vận động, từng bước đã làm thay đổi nhận thức của các hộ nghèo và cận nghèo, đưa họ từ thế “thụ động” sang “chủ động” thoát nghèo bền vững.

Tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo của thành phố đã giảm vượt chỉ tiêu đề ra, thành công lớn nhất chính là nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các địa phương, nhân dân đã có nhiều thay đổi. Với sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, diện mạo thành thị và nông thôn có nhiều đổi mới, đó chính là mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền thành phố hướng tới.

Việt Hà

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/kinh-te/viet-tri-tung-buoc-xoa-trang-ho-ngheo-can-ngheo/204059.htm