Việt Nam xuất siêu rau quả sang Trung Quốc năm 2013

(TBKTSG Online) - Rau quả là mặt hàng hiếm hoi mà Việt Nam có thể xuất siêu với Trung Quốc khi làm ăn với quốc gia này. Tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc trong năm 2013 đạt 302 triệu đô la Mỹ, ở chiều ngược lại Việt Nam nhập rau quả từ Trung Quốc chỉ ở mức hơn 156 triệu đô la Mỹ

Ban Mai

Rau quả là mặt hàng hiếm hoi mà Việt Nam có thể xuất siêu với Trung Quốc khi làm ăn với quốc gia này. Ảnh: Ban Mai.

Theo số liệu tổng kết xuất khẩu mặt hàng rau quả mà Bộ Công Thương vừa công bố, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam với khoảng 302,61 triệu đô la Mỹ, chiếm 27,64% thị phần xuất khẩu của cả nước, tăng 38,77% so với năm 2012. Tiếp theo là thị trường Nhật Bản với kim ngạch xuất khẩu rau quả khoảng 61,22 triệu đô la Mỹ, chiếm 5,59%, tăng 12,03%; thị trường Mỹ là 51,45 triệu đô la Mỹ, chiếm 4,7%, tăng 29,06%.

Ngoài ra, Việt Nam còn có các thị trường xuất khẩu rau quả khác là Nga, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan, Hà Lan và Singapore. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm rau quả của cả nước trong 2013 đã ở mức hơn 1,09 tỉ đô la Mỹ, vượt xa con số 829 triệu đô la Mỹ trong năm 2012, tăng 32,08% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nhập khẩu rau quả tới 402 triệu đô la Mỹ, cao hơn 67 triệu đô la Mỹ so với năm trước. Trung Quốc cũng là nơi cung cấp rau quả lớn nhất cho thị trường Việt Nam trong năm 2013 chiếm 39% thị phần, tương đương hơn 156 triệu đô la Mỹ.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/doanhnghiep/chuyenlaman/110063/