Việt Nam và Thái-lan hợp tác phòng, chống ma túy

Ngày 24-4, tại TP Đà Nẵng, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) phối hợp Ủy ban kiểm tra ma túy Thái-lan tổ chức hội nghị song phương Việt Nam - Thái-lan lần thứ 11 về hợp tác phòng, chống ma túy.

Theo Tổng cục Cảnh sát, ma túy vẫn đang là vấn đề nhức nhối của nhiều quốc gia trong khu vực Đông - Nam Á. Việt Nam và Thái-lan là hai quốc gia trong khu vực chịu tác động trực tiếp của diễn biến tình hình tệ nạn ma túy. Theo tinh thần Hiệp định hợp tác song phương về phòng, chống ma túy đã ký năm 1998 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thái-lan, những năm qua, hai nước đã hợp tác toàn diện, triển khai nhiều hoạt động: thường xuyên trao đổi các đoàn nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy trái phép…

Các đại biểu đã thảo luận và đề ra một số kiến nghị, như: đẩy mạnh trao đổi thông tin về các loại ma túy mới, các tuyến vận chuyển, mua bán ma túy có liên quan đến hai quốc gia, các thủ đoạn mua bán, vận chuyển, cất giấu ma túy. Thường xuyên hợp tác điều tra, xác minh thông tin liên quan đến tội phạm ma túy, tăng cường công tác đào tạo, tham mưu, nghiên cứu, học tập lẫn nhau trong công tác phòng, chống ma túy.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32699902-viet-nam-va-thai-lan-hop-tac-phong-chong-ma-tuy.html