Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ: Đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và tại cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hai bên đã thống nhất đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương 5 tỉ USD trong giai đoạn tới.

Nhận lời mời của Chính phủ UAE và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), tiến hành một số hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29/11 đến 03/12/2023.

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ diễn ra vào thời điểm rất ý nghĩa với cả phía ta và phía bạn: kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ (1978 - 2023) và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - UAE (1993 - 2023); đồng thời hai bên đều mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ song phương nhằm tương xứng với tiềm năng của mỗi nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại hai nước, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tham gia một loạt các hoạt động bao gồm: hội đàm và gặp gỡ các nhà Lãnh đạo cấp cao tại hai nước; tiếp Bộ trưởng các Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ; Bộ trưởng Nguồn nhân lực UAE, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Abu Dhabi,…; tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ và Diễn đàn “Huy động nguồn lực cho chuyển đổi xanh” tại UAE; tiếp đại diện các Tập đoàn, các quỹ đầu tư hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ và UAE; thăm và làm việc tại cơ sở an ninh, quốc phòng quan trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ, v.v.

Chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và các hoạt động song phương tại UAE còn mở ra hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực thế mạnh của cả hai bên như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, tiêu dùng, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, … những lĩnh vực mà Thổ Nhĩ Kỳ và UAE có thế mạnh, giúp ta tranh thủ các nguồn lực, từ đó hỗ trợ phát triển hơn nữa các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, năng lượng trong giai đoạn tới.

Về hợp tác kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và tại cuộc tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, cần được quan tâm khai thác cụ thể với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư.

Lãnh đạo hai Bên thống nhất đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương 5 tỉ USD trong giai đoạn tới. Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa hai nước, sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara trong năm 2024.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành chủ động triển khai các nội dung được thống nhất trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có việc sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ và kỳ họp Tham vấn chính trị lần thứ 5 giữa hai Bộ Ngoại giao trong nửa đầu năm 2024.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chứng kiến lễ trao MOU hợp tác giữa Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và DEIK

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham gia của khoảng 200 đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp hai nước, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chứng kiến lễ trao các Biên bản hợp tác giữa Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và đại diện Ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ (DEIK); giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại UAE, trong các cuộc tiếp xúc song phương giữa Thủ tướng Chính phủ và Các nhà lãnh đạo UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà Lãnh đạo UAE đã nhất trí một số biện pháp cụ thể, mang tính đột phá, nhằm thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước như đẩy nhanh đàm phán và sớm ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện (CEPA), sớm nâng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ USD trong những năm tới; UAE tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal, thúc đẩy hợp tác về tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng trung tâm tài chính, thể thao…

Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã chủ trì, chuẩn bị nội dung và hoàn thành việc ký kết 02 MOU với Bộ đối tác của UAE là: (i) MOU về hợp tác Năng lượng giữa Bộ Công Thương và Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng UAE và (ii) MOU về thành lập Nhóm Công tác chung về hợp tác kinh tế, thương mại giữa Bộ Công Thương và Bộ Kinh tế UAE, qua đó góp phần vào thành công chung của đoàn công tác.

Tại Diễn đàn “Huy động nguồn lực cho chuyển đổi xanh” tại UAE với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam; đại diện Ban Tổ chức COP28 UAE và gần 200 nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp UAE và quốc tế trong các lĩnh vực năng lượng, sản xuất, tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng tham gia chứng kiến lễ trao MOU hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.

Lễ trao MOU hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và UAE (Ảnh: VOV)

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tại COP28 của Thủ tướng Chính phủ, bên canh việc tháp tùng Thủ tướng tại các hoạt động, Bộ Công Thương đã chủ trì chuẩn bị nội dung phục vụ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại tọa đàm về “Đẩy nhanh chuyển đổi điện than” do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì.

Huyền My

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/viet-nam-tho-nhi-ky-dat-muc-tieu-dat-kim-ngach-thuong-mai-song-phuong-len-5-ty-usd-114627.htm