Việt Nam - Tây Ban Nha tăng cường trao đổi thông tin về phòng chống tội phạm

Chiều 15/4/2024, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Camen Cano de Lasala đến chào, bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Camen Cano de Lasala nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập khuôn khổ “Đối tác chiến lược hướng tới tương lai” (2009 - 2024); chúc bà Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Tây Ban Nha nói chung, cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Tây Ban Nha nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Camen Cano de Lasala

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Tây Ban Nha đã có bước phát triển tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Tây Ban Nha đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hợp tác như phòng, chống các loại tội phạm như tội phạm hình sự, ma túy, sử dụng công nghệ cao, khủng bố..., phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hai bên đã ký kết nhiều văn bản pháp lý như “Hiệp định về dẫn độ”, “Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù”…

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Tây Ban Nha trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, các vấn đề an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực; phòng chống rửa tiền; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, an ninh hàng không, bảo vệ dữ liệu cá nhân; chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong công tác phòng, chống khủng bố...

Toàn cảnh buổi tiếp

Đàm phán thống nhất để tiến tới ký kết “Thỏa thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Tây Ban Nha về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm” nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý thúc đẩy hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa bên. Tiếp tục phối hợp chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm lập trường, tham vấn về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc (LHQ) và các khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị phía Tây Ban Nha đẩy mạnh hợp tác trao đổi thông tin trong lĩnh vực xuất nhập cảnh; hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách của Công an Việt Nam về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm tổ chức đưa người di cư và nhập cư trái phép, tội phạm lạm dụng trẻ em, phòng, chống khủng bố, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ cũng như ngôn ngữ Tây Ban Nha.

Đại sứ Carmen Cano de Lasala trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, nhất trí với những ý kiến của Bộ trưởng Tô Lâm và khẳng định, trên cương vị công tác mới, sẽ nỗ lực hết sức đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước Tây Ban Nha - Việt Nam nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Tây Ban Nha và Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Việt Nam – Vương quốc Anh tăng cường hợp tác phòng chống mua bán người và di cư trái phép

Chiều 15/4/2024, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh James Cleverly để thảo luận về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh trong thời gian tới.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Vương quốc Anh. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã phát triển tích cực, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu. Thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác, hai nước đã tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, an ninh, quốc phòng, khoa học – công nghệ, văn hóa giáo dục, kết nối địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm điện đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh James Cleverly.

Trên lĩnh vực thực thi pháp luật, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh đã và đang hợp tác chặt chẽ trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Một số lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành trọng tâm trong hợp tác thực thi pháp luật giữa hai nước, bao gồm: hợp tác về các vấn đề di cư, quản lý xuất nhập cảnh, phòng, chống tội phạm mua bán người và đưa người di cư trái phép… Hai Bên thường xuyên trao đổi thông tin và triển khai có hiệu quả “Bản ghi nhớ về các vấn đề di cư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Anh”; “Bản ghi nhớ về về hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người”…

Nhằm nâng cao quan hệ hợp tác giữa hai Bộ, tại cuộc điện đàm, hai Bộ trưởng đã thống nhất một số nội dung hợp tác như: hai Bên tiếp tục triển khai các văn bản hợp tác đã ký kết, đặc biệt là Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống mua bán người, Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin xuất nhập cảnh, Bản ghi nhớ về các vấn đề di cư; duy trì, triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống mua bán người và đưa người di cư trái phép.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an Việt Nam ủng hộ và cam kết hợp tác với phía Anh trong phòng, chống mua bán người và đưa người di cư trái phép, sẵn sàng phối hợp trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan thực thi pháp luật Anh trong đấu tranh với các tổ chức tội phạm.

Việt Nam tái khẳng định việc không có nạn nhân mua bán người trực tiếp từ Việt Nam sang Anh, công dân Việt Nam là người bị hại trong hoạt động tội phạm có tổ chức tại Châu Âu.

Tại cuộc điện đàm, hai Bộ trưởng cũng thống nhất một số nội dung nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới như phối hợp thực hiện các dự án tuyên truyền, phổ biến pháp luật, truyền thông cộng đồng về di cư an toàn và phòng, chống di cư trái phép; tăng cường tổ chức các khóa đào tạo, tập tuấn nâng cao năng lực về kỹ thuật, ngoại ngữ phục vụ công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh, phòng, chống di cư trái phép, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống mua bán người; tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm tài chính, ngân hàng, rửa tiền…

L.H

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/viet-nam-tay-ban-nha-tang-cuong-trao-doi-thong-tin-ve-phong-chong-toi-pham_161191.html