Việt Nam-Singapore: Thông điệp cùng nhau tiến lên phía trước

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước CHXHCN Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 24-26/2.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (24-26/2) được kỳ vọng sẽ tạo xung lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ vốn hết sức tốt đẹp giữa hai nước.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore đang tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) Bình Dương. (Nguồn: VnEconomy)

Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) Bình Dương. (Nguồn: VnEconomy)

Điểm sáng nổi bật

Bất chấp bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Việt Nam và Singapore vẫn duy trì linh hoạt và hiệu quả trao đổi đoàn, thư/điện mừng/thăm hỏi, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội không ngừng được mở rộng.

Đồng thời, hai bên cũng phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và đa phương.

Giữa bức tranh u ám của đại dịch khu vực Đông Nam Á, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Singapore chính là điểm sáng rực rỡ. Điều này thể hiện rõ qua những con số ấn tượng của Singapore khi luôn nằm trong nhóm những nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam.

Về hợp tác thương mại, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 8,3 tỷ USD năm 2021, tăng 23,3% so với năm 2020. Tháng 1/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 783,9 triệu USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Về đầu tư, tính đến nay, Singapore đầu tư tại Việt Nam với 2.860 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký đạt 66 tỷ USD, là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, và đứng thứ 2/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam.

Đáng chú ý, trong năm 2021, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 10,7 tỷ USD, chiếm khoảng 1/3 đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam.

Cùng với đó, các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước với kim ngạch xuất khẩu đạt 32 tỷ USD, tạo công ăn việc làm cho khoảng 272.000 lao động, góp phần quan trọng vào phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Về hợp tác phòng, chống Covid-19, hai bên phối hợp chặt chẽ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi lúc khó khăn.

Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, Singapore là một trong những nước ASEAN đầu tiên hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam. Tháng 9/2021, Singapore tặng Việt Nam nhiều trang thiết bị y tế quan trọng, trị giá gần 5 triệu USD. Về phía Việt Nam, khi dịch bệnh ở Singapore diễn biến phức tạp, Quốc hội Việt Nam hỗ trợ 30.000 khẩu trang; Tập đoàn Vingroup tặng Chính phủ Singapore 200 máy thở sản xuất tại Việt Nam theo bản quyền của Medtronic (Mỹ).

Về hợp tác an ninh quốc phòng, hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế đối thoại và hợp tác thường niên hiện có.

Về giao thông vận tải, Singapore là một trong những thị trường hàng không có tầm quan trọng đặc biệt với Việt Nam với dung lượng hành khách đến Việt Nam đứng thứ sáu (số liệu năm 2019).

Về giao lưu nhân dân, cộng đồng người Việt tại Singapore hiện có khoảng 13.000 người.

Ngoài ra, hợp tác trên các lĩnh vực khác như tài chính - ngân hàng, giáo dục - đào tạo, tài nguyên - môi trường… giữa hai nước tiếp tục được tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu.

“Cả Việt Nam và Singapore đang mong đợi tăng cường quan hệ song phương để cùng trở thành một trong những điểm tựa của Đông Nam Á về quan hệ chính trị, kinh tế và chiến lược. Sự hòa hợp và hiểu biết lẫn nhau đang thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước và chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định điều này” (Giáo sư Bilveer Singh, Đại học Quốc gia Singapore).

Đúng người, trúng thời điểm

Nhấn mạnh ý nghĩa kép của chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng chỉ ra đây là chuyến thăm đầu Xuân Nhâm Dần, đồng thời là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia tới Singapore kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Qua đó, chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Việt Nam với Singapore, góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Theo Đại sứ Mai Phước Dũng, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhằm tiếp nối truyền thống thường xuyên trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao giữa Việt Nam và Singapore, đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp và toàn diện song phương.

“Đặt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực thích ứng và phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, chuyến thăm là lời khẳng định quyết tâm phát triển kinh tế và tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh, là thông điệp gửi tới các nhà đầu tư Singapore yên tâm tiếp tục làm ăn tại Việt Nam”, Đại sứ Mai Phước Dũng nhấn mạnh.

Thật vậy, chuyến thăm là thông điệp gửi đến thế giới nói chung và ASEAN nói riêng rằng ngay cả trong bối cảnh đại dịch Covid-19, trong kỷ nguyên của những bất trắc về chính trị, đặc biệt là về kinh tế và y tế, hai nước vẫn tiến về phía trước, tăng cường quan hệ song phương dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Đồng quan điểm, tại cuộc gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trước chuyến thăm, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam khẳng định mong muốn của Singapore là đưa các khu VSIP từ các cứ điểm sản xuất công nghiệp trở thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhằm tạo tiền đề để hai bên mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực then chốt của thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0; phát triển các khu VSIP theo hướng khu công nghiệp thông minh, công nghệ cao; tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN về nền kinh tế tuần hoàn nhằm phát triển xanh, bền vững, nhất là sau khi Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đúng người, trúng thời điểm, chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch của Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực Singapore có thế mạnh mà Việt Nam có nhu cầu như kinh tế số, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao…

Trên cơ sở đó, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ thổi một luồng sinh khí mới, đưa hợp tác kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore lên tầm cao mới trong bối cảnh một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới có sự tham gia của Việt Nam và Singapore có hiệu lực và đi vào triển khai.

Đáng chú ý, ngày 15/3 tới đây, Việt Nam sẽ mở cửa du lịch trở lại trong điều kiện bình thường mới. Đây là tin vui với rất nhiều doanh nhân, nhà đầu tư và người dân Singapore, những người yêu mến và chờ đợi để được quay trở lại Việt Nam làm việc, tìm kiếm cơ hội đầu tư, làm ăn và thăm quan đất nước tươi đẹp.

Theo Đại sứ Mai Phước Dũng, việc mở cửa, cho phép các công dân nước ngoài, trong đó có công dân Singapore, vào Việt Nam được nhận định sẽ là một bước tiến lớn, một động lực mới cho mối quan hệ bền chặt nhiều mặt giữa hai nước.

Trong không khí hân hoan hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023, Đại sứ Mai Phước Dũng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo đà quan trọng để nâng tầm quan hệ Việt Nam - Singapore đi vào thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Kể từ năm 1996, khi khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đầu tiên được hình thành ở Việt Nam, đến nay VSIP đã trở thành biểu tượng về hợp tác thành công giữa hai nước. Sau 25 năm, đã có 10 khu VSIP đi vào hoạt động và 3 khu đang được xây dựng.

Trang Trần

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-singapore-thong-diep-cung-nhau-tien-len-phia-truoc-174975.html