Việt Nam - Hoa Kỳ là hình mẫu của sự hàn gắn, vì hòa bình và tương lai

Trong những ngày cuối tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến công tác với lịch trình dày đặc các chuỗi hoạt động đa phương kết hợp song phương sôi nổi tại Liên Hợp quốc, Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu rung chuông tại sàn chứng khoán NASDAQ. Ảnh: TL

Đến Hoa Kỳ, chuyến công tác của Thủ tướng diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững. Vì vậy, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa, triển khai các thỏa thuận, cam kết đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hợp tác kinh tế là “động cơ vĩnh cửu”

Trong 1 tuần tại Hoa Kỳ (từ 17/9 đến 23/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã liên tục có các hoạt động trải dài từ Bờ Đông sang Bờ Tây, tại các trung tâm kinh tế, chính trị lớn nhất của Hoa Kỳ, với nội dung làm việc liên quan đến nhiều lĩnh vực, từ công nghệ, giáo dục, văn hóa tới kinh tế, đối ngoại đa phương, song phương…

Tại San Francisco, Thủ đô Washington D.C và New York, Thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ với những chính khách hàng đầu của thế giới; các doanh nhân, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia; các học giả, nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và bà con Việt kiều sinh sống tại Mỹ. Mỗi cuộc gặp gỡ Thủ tướng đều có những thông điệp mạnh mẽ và ấn tượng, thể hiện một khí thế mới, một tinh thần mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đó là, “Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ rất riêng, rất đặc biệt”; “đưa công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư thực sự trở thành trụ cột mới quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện”; “hãy lấy Việt Nam làm cứ điểm tại khu vực Đông Nam Á”; “hãy cùng nhau hợp tác, cùng nhau chiến thắng, cùng nhau có lợi trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “hãy đến với Việt Nam để chứng kiến sự đổi mới của Việt Nam”, “thành công của các bạn cũng là thành công của chúng tôi và ngược lại”…

Cùng với đó, những đề xuất, biện pháp để thúc đẩy hợp tác song phương “xứng tầm” với khuôn khổ mới của quan hệ đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu cụ thể. Trong đó, Việt Nam xác định hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là nền tảng, là “động cơ vĩnh cửu” của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Mỹ.

Để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ cao của Hoa Kỳ làm ăn kinh doanh tại Việt Nam. “Chính phủ Việt Nam sẵn sàng mở cửa đón tất cả doanh nghiệp tới đầu tư kinh doanh đúng pháp luật, ổn định, hiệu quả vì sự hùng cường, thịnh vượng của mỗi nước, ấm no, hạnh phúc của người dân… Đây là cách tốt nhất để hàn gắn vết thương, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” - Thủ tướng nhấn mạnh tại Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ.

Về phía Hoa Kỳ, trong các trao đổi với Thủ tướng, các lãnh đạo, chính khách và doanh nghiệp Hoa Kỳ đều bày tỏ sự ủng hộ mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển hơn nữa, đồng thời cho rằng, Việt Nam trở thành quốc gia ngày càng có vai trò và tiếng nói quan trọng ở khu vực.

Theo Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo, các doanh nghiệp Mỹ sẽ đầu tư mạnh vào Việt Nam trong thời gian tới. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen khẳng định Việt Nam là đối tác chủ chốt trong triển khai chính sách khu vực của Hoa Kỳ. Hiện Hoa Kỳ mong muốn hợp tác với Việt Nam để tăng cường tính tự cường của chuỗi cung ứng khu vực và Việt Nam có tiềm năng trong chuỗi cung ứng về bán dẫn.

Nhà sáng lập, Chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates cho biết, Việt Nam rất quan trọng trong chính sách phát triển của Microsoft và các quỹ. Ông sẽ có thông điệp nhân dịp Việt Nam khai trương cơ sở mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Củng cố niềm tin, lấy người dân làm trung tâm

Tại New York, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự một sự kiện đa phương có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp quốc (ĐHĐ LHQ).

Tại đây, Thủ tướng đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề "Cùng nhau nỗ lực củng cố lòng tin, thể hiện sự chân thành, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương, ứng phó hiệu quả với các thách thức mang tính toàn cầu, toàn dân, thúc đẩy phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực và nguồn lực của sự phát triển". Bài phát biểu được nhiều bè bạn quốc tế tán đồng, chúc mừng Thủ tướng và bày tỏ sự cảm kích trước những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam.

Theo bạn bè quốc tế, trên chặng đường tham gia, hợp tác với LHQ, Việt Nam ngày càng khẳng định là thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm và đóng góp có hiệu quả, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và gửi gắm kỳ vọng lớn.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng có các cuộc gặp song phương với Tổng Thư ký LHQ; Chủ tịch Khóa 78 ĐHĐ LHQ và lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế khác nhằm chuyển tải chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, hợp tác và hội nhập, đưa quan hệ Việt Nam với LHQ và các nước lên một tầm cao mới.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đã gặp gỡ cộng đồng người Việt, cán bộ Việt Nam đang làm việc tại các tổ chức của LHQ; thăm Sàn Giao dịch chứng khoán NASDAQ; chứng kiến lễ ký thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa TP. Hồ Chí Minh và thành phố New York…, trước khi rời đi thăm chính thức Brazil rạng sáng ngày 23/9.

Có thể thấy, chuyến công tác này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng, truyền tải thông điệp lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đến Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, hợp tác và hội nhập, tham gia tích cực hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn với các tiến trình quốc tế, đóng góp quan trọng cho quan hệ Việt Nam - LHQ, Việt Nam - Hoa Kỳ theo đường lối đối ngoại tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong quan hệ với Hoa Kỳ, chuyến thăm góp phần thể hiện rõ quyết tâm “hành động” của Việt Nam trong việc thúc đẩy cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết hai nước vừa đạt được, phát triển mạnh mẽ, thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mà hai bên vừa thiết lập.

Vượt qua quá khứ, trở thành dối tác

Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước bờ vực rạn nứt trong quan hệ thương mại và hệ thống kinh tế - tài chính quốc tế, như nhận định của Tổng thư ký Antonio Guterres tại Phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp quốc, mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gợi lên như một biểu tượng của sự hàn gắn, một hình mẫu vượt qua quá khứ, vì hòa bình và tương lai.

Trong phần mở đầu phát biểu của mình, Tổng thống Joe Biden đã nêu đậm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là một minh chứng cho việc các nước có thể vượt qua quá khứ, từ đối thủ trở thành đối tác để cùng giải quyết các thách thức./.

Hoàng Yến

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/viet-nam-hoa-ky-la-hinh-mau-cua-su-han-gan-vi-hoa-binh-va-tuong-lai-136408.html