Việt Nam đứng thứ 11 thế giới về gánh nặng bệnh lao, số tử vong cao hơn tai nạn giao thông

Việt Nam hiện đứng thứ 11 trong 30 nước có số người mắc bệnh lao cao nhất thế giới, số tử vong do bệnh này năm 2023 lên tới 13.000 người - cao hơn số tử vong do tai nạn giao thông…

Việt Nam nằm trong nhóm có số bệnh nhân lao và gánh nặng từ bệnh cao nhất thế giới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam hiện nay còn rất nặng nề, tốc độ giảm quá chậm và chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ bệnh lao bùng phát trong cộng đồng.

Nếu như năm 2018, Việt Nam xếp thứ 16/30 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất trên toàn cầu thì sau 5 năm, đến hết 2023, Việt Nam đã chuyển lên xếp thứ 11/30 nước.

Ước tính năm 2023 cả nước có thêm 172.000 người mắc bệnh lao và khoảng 13.000 người tử vong do lao, cao hơn số tử vong vì tai nạn giao thông. Lao đa kháng thuốc ước tính khoảng 9.200 ca, chiếm 4,5% trong nhóm bệnh nhân lao mới và 15% trong nhóm đã từng điều trị. Lao đồng nhiễm HIV ước tính khoảng 4.300 ca, chiếm 2,5% trong số bệnh nhân lao phát hiện.

So với miền bắc và miền trung thì dịch tễ lao tại miền nam nặng nề hơn rất nhiều, đặc biệt tại một số tỉnh Tây Nam Bộ như An Giang, Cần Thơ có tỷ lệ mắc lao lên tới trên 218/100.000 dân.

Đáng chú ý, số bệnh nhân lao được phát hiện hàng năm tại nước ta mới chỉ chiếm khoảng 60% số bệnh nhân lao ước tính, tức có hơn 40% bệnh nhân lao nằm trong cộng đồng chưa được phát hiện và điều trị.

Bộ Y tế lý giải, nguyên nhân số mắc lao tăng vì trong 2 năm chống dịch Covid-19, công tác phòng chống lao tại Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Năm nay, hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao thế giới (24-3-2024), Việt Nam chọn chủ đề “Đúng! Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao” nhằm khẳng định quyết tâm cao nhất trong công tác phòng chống bệnh này.

Chương trình Chống lao Quốc gia nhấn mạnh, mục tiêu kết thúc bệnh lao ở Việt Nam vào năm 2035 chỉ có thể thành công với sự đồng lòng, tham gia hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, của người dân.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/viet-nam-dung-thu-11-the-gioi-ve-ganh-nang-benh-lao-so-tu-vong-cao-hon-tai-nan-giao-thong-post570549.antd