Việt Nam - Điểm đến của các 'đại bàng' công nghệ

Sở hữu đội ngũ kỹ sư, nhân viên công nghệ trình độ cao đông đảo trong khi nền kinh tế số đang phát triển mạnh, Việt Nam đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, tìm đến của hàng loạt các doanh nghiệp, tập đoàn, hãng công nghệ... trong đó nhiều hãng điện tử, công nghệ hàng đầu thế giới đã triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh với số lượng ngày càng lớn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2023

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2023

Việt Nam nằm trong chiến lược kinh doanh đặc biệt của Apple

Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Apple, vào chiều 15-11 theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, CEO Tập đoàn Apple Tim Cook nêu rõ, Việt Nam là quốc gia nằm trong chiến lược kinh doanh đặc biệt của Apple.

Lãnh đạo Tập đoàn Apple cho biết, hãng hiện đang có một số sản phẩm được sản xuất ở Việt Nam như Macbook, Ipad, Apple Watch, thu hút hàng nghìn lao động tại chỗ. Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple đánh giá cao tiềm năng thu hút đầu tư công nghệ cao của Việt Nam khi cho rằng nền kinh tế số của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Việt Nam sở hữu đội ngũ kỹ sư, nhân viên công nghệ trình độ cao. Nhiều hãng điện tử, công nghệ hàng đầu thế giới và Mỹ đã triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam với số lượng ngày càng lớn.

CEO tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới cũng khuyến nghị một số vấn đề trong phát triển ở Việt Nam, trong đó cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải thiện hệ thống các tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ 5G. Cùng với đó, tích cực hoàn thiện khung pháp lý phục vụ phát triển kinh tế số, nhất là yếu tố đảm bảo an ninh, an toàn và tính riêng tư của người dùng. Ngoài ra, cũng như nhiều quốc gia khác, Việt Nam cần cân nhắc kỹ các yếu tố trong ứng dụng, phát triển trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp CEO Tim Cook đã hoan nghênh các đề xuất và chiến lược kinh doanh của Apple coi trọng thị trường và năng lực sản xuất của Việt Nam. Đánh giá cao và cảm ơn Tập đoàn thời gian qua đã mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng hệ thống những sản phẩm của Apple đã mang đến nhiều cơ hội cho giới trẻ Việt Nam tiếp xúc, sử dụng các thiết bị công nghệ cao trong đời sống và trong công việc.

Nhấn mạnh Việt Nam và Mỹ vừa nâng cấp quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, đây là cơ hội lớn để Apple mở rộng mạnh mẽ hoạt động đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao và đây cũng là lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên, khuyến khích. Chủ tịch nước khẳng định, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn chân thành, cởi mở và cầu thị, lắng nghe và tiếp thu những góp ý của doanh nghiệp, các nhà đầu tư để không ngừng hoàn thiện cơ chế, chính sách và đặc biệt là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Cùng với CEO Tập đoàn Apple, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023 đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Boeing; dự Tọa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp và địa phương Việt Nam - Mỹ; gặp gỡ, trao đổi với Liên minh Doanh nghiệp Mỹ - APEC… Tham dự các cuộc gặp gỡ này có đại diện lãnh đạo các tổ chức kinh tế; các tập đoàn hàng đầu của Mỹ cũng như thế giới như: Apple Inc., Boeing, BowerGroupAsia, Cargill, Chubb, Citi, Crowell & Moring International, East West Bank, FedEx, Google, KKR, Mayer Brown, Meta Platforms, Microsoft, Moody's, Organon, Pfizer, Procter & Gamble, Prudential Financial, Inc., PwC, UPS, Visa, Walmart, Western Digital Corporation…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc đã nêu rõ, Việt Nam chào đón các nhà đầu tư Mỹ đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm như công nghệ cao, sản xuất chip, chất bán dẫn, kinh tế xanh, kinh tế số, thanh toán không dùng tiền mặt. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đang nỗ lực tối đa để đổi mới và hoàn thiện thể chế nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Việt Nam yên tâm kinh doanh, mở rộng sản xuất, đầu tư phát triển.

Không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Trước cuộc gặp Chủ tịch nước tại Mỹ, hai tập đoàn công nghệ Apple và Boeing đã có những dự án đầu tư lớn vào Việt Nam trong thời gian qua. Trong đó, Tập đoàn Apple đến nay đã có 11 nhà máy sản xuất các thiết bị nghe nhìn tại Việt Nam. Các đối tác quen thuộc của Apple tại Việt Nam là Foxconn, Luxshare và Goertek cũng đồng loạt tăng vốn, mở rộng nhà máy ở nước ta thời gian gần đây. Theo các phân tích gần đây, đến năm 2025, Apple sẽ tiếp tục đầu tư hơn nữa vào Việt Nam.

Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing trong dịp Tổng thống Joe Biden thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam đã cùng hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines ký kết bản ghi nhớ về việc chào bán 50 máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX với giá trị 10 tỷ USD. 50 máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX dự kiến được tập đoàn Boeing chuyển giao cho Vietnam Airlines trong giai đoạn 2027-2030. Cùng thời gian này, hãng hàng không Vietjet cũng ký thỏa thuận tài trợ máy bay trị giá 550 triệu USD với tập đoàn tài chính lớn của Mỹ là Carlyle. Theo đó, Carlyle Aviation Partners thuộc tập đoàn Carlyle sẽ cung cấp tài chính cho loạt máy bay thân hẹp Boeing 737 MAX thuộc đơn hàng 200 giữa

Vietjet và tập đoàn Boeing. Bên cạnh đó, Vietjet và Boeing thống nhất bàn giao những máy bay đầu tiên cho hãng theo đơn đặt hàng 200 máy bay Boeing 737 MAX ký năm 2016 trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama. Đơn hàng trị giá hơn 25 tỷ USD này sẽ được thực hiện trong 5 năm tới, trong đó 12 chiếc máy bay đầu tiên dự kiến được bàn giao ngay trong năm tới 2024.

Cùng với các dự án lớn của Apple, Boeing, Việt Nam còn là điểm đến hấp dẫn với nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ và thế giới. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nước ta hiện có hơn 38.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 453 tỷ USD; vốn thực hiện lũy kế ước đạt khoảng 287 tỷ USD, bằng 63,3% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Riêng trong 8 tháng năm 2023, Việt Nam đã thu hút được 1.924 dự án mới, 830 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư và 22.268 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 18,15 tỷ USD.

Thời gian qua, việc thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ tại Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, đáng khích lệ. Việt Nam đã bước đầu đón dòng vốn đầu tư mới trong lĩnh vực công nghệ cao như Intel, Apple, Samsung… Việc các tập đoàn công nghệ toàn cầu đang đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực sản xuất công nghệ tại Việt Nam khiến thị trường nội địa mở rộng nhanh chóng.

Cùng với nỗ lực không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó là đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ công nghệ cao, công nhân lành nghề.

Trong buổi tiếp CEO Tập đoàn Apple, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, đây là cơ hội lớn để Apple mở rộng mạnh mẽ hoạt động đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao bởi đây cũng là lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên, khuyến khích. Điều này được Chủ tịch nước nêu rõ khi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2023. Theo đó, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực như: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; Kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; Linh kiện điện tử, ô tô điện...; Sản xuất chất bán dẫn, năng lượng mới (như hydrogen), năng lượng tái tạo; Phát triển trung tâm tài chính, tài chính xanh; và Công nghệ sinh học, y tế...

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/viet-nam-diem-den-cua-cac-dai-bang-cong-nghe-post558152.antd