Việt Nam coi trọng hợp tác nhiều mặt với Ý

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác về an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; hợp tác ứng phó với các vấn đề toàn cầu

Ngày 26-7, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ý đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống. Tại hội đàm sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã thống nhất các định hướng và biện pháp lớn nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý.

Về chính trị ngoại giao, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên các kênh Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Về kinh tế, Tổng thống Ý nhất trí với đề nghị của Việt Nam về việc hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU), vui mừng thông báo Nghị viện Ý phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU; ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại và đóng góp cho phục hồi kinh tế.

Để đẩy mạnh hiểu biết lẫn nhau và gắn kết nhân dân hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân thông qua hợp tác về giáo dục - đào tạo, văn hóa - nghệ thuật, du lịch, hợp tác giữa các địa phương, triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác chuyên ngành giữa hai chính phủ, đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học, trao đổi sinh viên, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Chính phủ Ý tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập xã hội sở tại, đóng góp cho đời sống kinh tế - xã hội của Ý và tiếp tục là cầu nối cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Tổng thống Ý đánh giá cộng đồng người Việt Nam cần cù, năng động, hội nhập tốt vào xã hội Ý.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ý Sergio Mattarella hội đàm Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác về an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; hợp tác ứng phó với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực. Trong khuôn khổ hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Sergio Mattarella đã trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực như hợp tác giữa Ý và ASEAN, hợp tác giữa Việt Nam và EU, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương… Về vấn đề biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tại buổi gặp gỡ báo chí sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng một lần nữa khẳng định trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ý - một thành viên quan trọng của EU và cộng đồng quốc tế. Chủ tịch nước khẳng định hoàn toàn ủng hộ Ý thành lập Trung tâm Văn hóa Ý tại Việt Nam, qua đó sẽ mang đến cơ hội đẩy mạnh hơn nữa giao lưu văn hóa giữa hai đất nước. Sau họp báo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, cùng chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác gồm: Chương trình hợp tác văn hóa giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ý giai đoạn 2023-2026, Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước…

Cũng trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo bộ, ngành trung ương và tỉnh Bình Định đã dự lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tổ chức Giải Đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H20 và UIM-ABP Aquabike tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Grand Prix Bình Định). Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Chủ tịch Thượng viện Ý Ignazio La Rusa, Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana, Thị trưởng TP Rome Roberto Gualtieri.

Trước đó, ngày 25-7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, kiều bào đang sinh sống, làm việc và học tập tại Ý. Buổi gặp mặt còn có sự tham dự của đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, thành viên các tổ chức hữu nghị, những người bạn Ý thân thiết với Việt Nam.

Dương Ngọc

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/viet-nam-coi-trong-hop-tac-nhieu-mat-voi-y-20230726215250589.htm