Việt Nam có chỉ số HDI tăng 8 bậc

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa công bố báo cáo Phát triển con người năm 2023-2024, trong đó ghi nhận Việt Nam đã thăng hạng vượt bậc về Chỉ số phát triển con người (HDI).

Trong bảng xếp hạng HDI mới nhất, Việt Nam tăng 8 bậc, từ vị trí 115 lên vị trí 107, tiếp tục nằm trong số các quốc gia đang phát triển có chỉ số HDI cao.

Báo cáo Phát triển con người của UNDP được xây dựng và công bố định kỳ 2 năm/lần với sự tham gia, đóng góp của nhiều chuyên gia đến từ các cơ quan Liên Hợp Quốc, các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nhằm phân tích những xu thế, bối cảnh thế giới tác động đến sự phát triển của con người trên nhiều khía cạnh.

Chỉ số HDI được coi là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển toàn diện của các quốc gia, được giới nghiên cứu cũng như các nhà hoạch định chính sách sử dụng rộng rãi.

LÊ HÀ (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/314551/viet-nam-co-chi-so-hdi-tang-8-bac.html