Viếng nơi yên nghỉ của gần 800 liệt sĩ quê Hà Tĩnh tại Quảng Trị

Giữa những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi cùng dòng người muôn phương trở về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn để tri ân những người con đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Trong tổng số 10.333 phần mộ tại nghĩa trang, có 788 liệt sĩ quê Hà Tĩnh.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Linh Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Nghĩa trang có tổng diện tích 140.000 m2 được xây dựng vào ngày 24/10/1975, hoàn thành ngày 10/4/1977.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Linh Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Nghĩa trang có tổng diện tích 140.000 m2 được xây dựng vào ngày 24/10/1975, hoàn thành ngày 10/4/1977.

Đây là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của 10.333 phần mộ liệt sĩ, tưởng niệm và tôn vinh những người con của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh trên các nẻo đường Trường Sơn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đây là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của 10.333 phần mộ liệt sĩ, tưởng niệm và tôn vinh những người con của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh trên các nẻo đường Trường Sơn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong khuôn viên nghĩa trang có 2 quả chuông lớn. Tiếng thỉnh chuông ngân vang khi có các đoàn đến dâng hương, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ.

Trong khuôn viên nghĩa trang có 2 quả chuông lớn. Tiếng thỉnh chuông ngân vang khi có các đoàn đến dâng hương, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ.

Phần mộ tại nghĩa trang được phân thành 10 khu vực chính; các ngôi mộ được sắp xếp khu vực theo tỉnh, thành phố trải trên 5 quả đồi.

Phần mộ tại nghĩa trang được phân thành 10 khu vực chính; các ngôi mộ được sắp xếp khu vực theo tỉnh, thành phố trải trên 5 quả đồi.

Những ngày này, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn đón hàng triệu lượt người đến thăm viếng.

Những ngày này, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn đón hàng triệu lượt người đến thăm viếng.

Dọc theo hệ thống đường nội bộ, chúng tôi tìm về khu vực mộ các liệt sĩ quê Hà Tĩnh.

Dọc theo hệ thống đường nội bộ, chúng tôi tìm về khu vực mộ các liệt sĩ quê Hà Tĩnh.

Khu mộ liệt sĩ quê Hà Tĩnh cũng như các tỉnh, thành khác đều có biển tên chỉ dẫn để du khách hành hương tìm đến.

Khu mộ liệt sĩ quê Hà Tĩnh cũng như các tỉnh, thành khác đều có biển tên chỉ dẫn để du khách hành hương tìm đến.

Đã có 788 liệt sĩ quê Hà Tĩnh được an táng về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, trong đó có 3 phần mộ liệt sĩ vô danh.

Đã có 788 liệt sĩ quê Hà Tĩnh được an táng về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, trong đó có 3 phần mộ liệt sĩ vô danh.

Khu mộ liệt sĩ quê Hà Tĩnh được phủ bóng bởi những tán cây.

Khu mộ liệt sĩ quê Hà Tĩnh được phủ bóng bởi những tán cây.

Trong số các liệt sĩ an táng tại đây, ngoài những phần mộ tìm được rõ quê quán, ngày nhập ngũ, ngày hy sinh...

Trong số các liệt sĩ an táng tại đây, ngoài những phần mộ tìm được rõ quê quán, ngày nhập ngũ, ngày hy sinh...

... thì vẫn còn nhiều phần mộ bị khuyết các thông tin.

... thì vẫn còn nhiều phần mộ bị khuyết các thông tin.

Mỗi năm, ngoài dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các dịp lễ, tết khác, nhiều người dân Hà Tĩnh và các đoàn thể, địa phương, đơn vị đều hành hương về đây để tri ân, bày tỏ lòng biết ơn tới những người con cả nước nói chung và người con Hà Tĩnh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Và dẫu ở đâu trên Tổ quốc mình, các anh vẫn luôn là những tượng đài bất tử mãi mãi sống trong lòng dân tộc và giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau.

Mỗi năm, ngoài dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các dịp lễ, tết khác, nhiều người dân Hà Tĩnh và các đoàn thể, địa phương, đơn vị đều hành hương về đây để tri ân, bày tỏ lòng biết ơn tới những người con cả nước nói chung và người con Hà Tĩnh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Và dẫu ở đâu trên Tổ quốc mình, các anh vẫn luôn là những tượng đài bất tử mãi mãi sống trong lòng dân tộc và giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau.

Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xa-hoi/vieng-noi-yen-nghi-cua-gan-800-liet-si-que-ha-tinh-tai-quang-tri/247679.htm