Viện trợ Ukraine: Binh sĩ làm quen đạn uranium nghèo? Quốc gia châu Âu cạn kiệt nguồn lực, Đức 'đổ' vũ khí hạng nặng đến Kiev

Ngày 27/3, cổng thông tin Declassified UK cho biết, tại Anh, các huấn luyện viên đã bắt đầu huấn luyện Các Lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) sử dụng đạn uranium nghèo.

Một vỏ đạn uranium nghèo được trưng bày tại nơi diễn ra khóa huấn luyện cho binh sĩ Ukraine ở Anh. (Ảnh chụp màn hình: UK MoD)

Một vỏ đạn uranium nghèo được trưng bày tại nơi diễn ra khóa huấn luyện cho binh sĩ Ukraine ở Anh. (Ảnh chụp màn hình: UK MoD)

Trang web trên đã chia sẻ một liên kết dẫn đến một video của Bộ Quốc phòng Anh đăng trên YouTube, trong đó bộ này nói rằng, các huấn luyện viên “bắt đầu để các xạ thủ, người nạp đạn và chỉ huy Ukraine làm quen với các loại đạn uranium nghèo dành cho xe tăng Challenger 2”.

Theo cổng thông tin này, một binh sĩ Mỹ cũng có mặt trong buổi huấn luyện.

Trước đó tại Anh, các kíp lái xe tăng Ukraine đã hoàn tất khóa huấn luyện điều khiển xe tăng Challenger 2. Quá trình huấn luyện phối hợp tác chiến kéo dài vài tuần. Được biết, giờ đây các binh sĩ này đã ở Ukraine.

Hôm 20/3, Anh xác nhận sẽ chuyển đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo tới Ukraine. Loại đạn này sở hữu khả năng tiêu diệt các phương tiện bọc thép vượt trội và sẽ là một phần của lô vũ khí bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2.

Nga phản đối kế hoạch này, cho rằng loại đạn trên sẽ gây hại cho binh sĩ nói riêng và đông đảo người dân nói chung của Ukraine cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến ngành nông nghiệp của quốc gia Đông Âu này.

Trong một diễn biến khác liên quan việc viện trợ vũ khí, cũng trong ngày 27/3, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova nói rằng, nguồn lực để viện trợ quân sự cho Kiev "không phải là vô tận".

Theo bà Caputova, kể từ khi cuộc xung đột nổ ra tại quốc gia láng giềng Ukraine, Slovakia đã nhiều lần giúp đỡ Kiev, trong đó có cả việc cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự. Tuy nhiên, đến nay, vấn đề cạn kiệt nguồn lực dành cho hỗ trợ Ukraine đang là tình trạng chung và Slovakia là "cạn kiệt nhất".

Tổng thống Slovakia nhấn mạnh, nước này cần phải tăng đầu tư cho công nghiệp quốc phòng trong nước, trước hết là để đảm bảo năng lực phòng thủ quốc gia.

Trong khi đó, báo Spiegel cùng ngày đưa tin, Đức đã bàn giao 18 xe tăng Leopard 2 và khoảng 40 xe chiến đấu bộ binh Marder cho phía Ukraine tại khu vực biên giới.

Trước đó, Nội các Đức thông báo quyết định chuyển 14 xe tăng Leopard 2A6 tới Ukraine. Ngoài ra, Berlin sẽ cho phép các nước khác tái xuất xe tăng Leopard 2.

Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev gọi quyết định của Kiev chuyển xe tăng Leopard 2 cho chính quyền Kiev là “vô cùng nguy hiểm" và “đưa cuộc xung đột sang một cấp độ đối đầu mới”.

Ông Nechaev nói thêm "con đường hòa giải khó khăn sau chiến tranh giữa người Nga và người Đức" đang bị lãng quên.

(theo Reuters, Declassified UK, RT)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vien-tro-ukraine-binh-si-lam-quen-dan-uranium-ngheo-quoc-gia-chau-au-can-kiet-nguon-luc-duc-do-vu-khi-hang-nang-den-kiev-221365.html