Viện trợ dần tới Syria, nhưng liệu đã đủ?

Các cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc cho biết đã có nhiều viện trợ hơn đến với các nạn nhân trận động đất ở Syria, nhưng chỉ chừng đó là chưa đủ.

Các xe tải viện trợ hàng hóa tại cửa khẩu Bab al-Hawa tại ngày 9/2 trước khi lên đường sang Syria. (Nguồn: Reuters)

Ngày 10/2, đoàn xe cứu trợ thứ hai của Liên hợp quốc gồm 9 chiếc xe tải đã đến Tây Bắc Syria để giúp đỡ nạn nhân của thảm kịch động đất, nhưng các tổ chức nhân đạo đã kêu gọi cần trợ giúp nhiều và nhanh hơn nữa dành cho khu vực này.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, tính tới ngày 10/2, 14 xe tải từ Thổ Nhĩ Kỳ đã đi vào các khu vực do phe đối lập kiểm soát ở Syria qua Bab al-Hawa, cửa khẩu duy nhất được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép vận chuyển viện trợ tới Syria.

Trong khi đó, chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cho biết họ đã sẵn sàng chuyển nguồn cung cấp Tây Bắc Syria, mặc dù các con đường đã bị hư hại do động đất. Bà Corinna Fleischer, Giám đốc khu vực của WFP cho biết hạ tầng bị phá hủy đã làm chậm quá trình viện trợ.
Theo bà, WFP cần đi qua biên giới nhanh hơn với sự hỗ trợ từ phía hải quan. Quan chức này nhấn mạnh việc chuyển viện trợ xuyên tuyến cần khởi động lại và được đẩy mạnh từ các khu vực do Chính phủ kiểm soát sang lãnh thổ của phe đối lập. Theo bà, hiện có tới 90% người dân ở vùng Tây Bắc Syria phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ nhân đạo này.

Cùng ngày, một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đang xem xét mở một cửa khẩu khác cho phép gửi hàng viện trợ vào khu vực Idlib. Đồng thời, chính quyền Ankara cũng sẽ thảo luận việc mở lại cửa khẩu biên giới Yayladagi-Kasab giữa tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực do Syria kiểm soát thuộc tỉnh Latakia bên bờ Địa Trung Hải.

Theo nước này, động thái trên có thể giúp thúc đẩy quả trình viện trợ trực tiếp hàng hóa, nhu yếu phẩm cho nạn nhân trận động đất dưới sự kiểm soát của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Hai tỉnh này đều chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất vừa qua.

Tại Syria, nơi có hơn 3.300 người thiệt mạng, ngày 10/2, Tổng thống Bashar al-Assad đã có chuyến thị sát đầu tiên đến vùng thiên tai. Nhà lãnh đạo Syria cùng phu nhân đã thăm hỏi người sống sót sau thảm họa động đất tại một bệnh viện ở Aleppo. Ông cũng tới thị sát các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại đây.

Theo thống kê chính thức, tính đến ngày 11/2 (giờ Việt Nam), trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngày 6/2 đã làm khoảng 29.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thiệt mạng, trong đó có 4.500 người ở đất nước Bắc Phi.

Minh Quân (theo UN News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vien-tro-dan-toi-syria-nhung-lieu-da-du-216374.html