Viện Khoa học và Công nghệ quân sự triển khai 173 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ

Sáng 6-12, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2023. Thiếu tướng Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự chủ trì hội nghị.

Hội nghị tiến hành tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ quân sự; tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 và phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024.

Năm 2023, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự triển khai 173 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp. Các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu được triển khai cơ bản đúng tiến độ. Hội đồng chuyên ngành các cấp tổ chức đánh giá, nghiệm thu 156 đề tài, nhiệm vụ; triển khai 9 nhiệm vụ sản xuất. Thực hiện chương trình sản xuất vật tư năm 2023 theo đúng kế hoạch, hoàn thành chuyển giao 12 nhóm sản phẩm cho các đơn vị; đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học công nghệ.

Đại tá Dương Nhật Dân, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Viện năm 2024.

Công tác đào tạo được triển khai có hiệu quả, theo đúng kế hoạch. Tập trung hoàn thành việc xây dựng chuẩn đầu ra chương trình 13 ngành đào tạo tiến sĩ; làm tốt công tác tuyển sinh năm 2023 và tạo nguồn nghiên cứu sinh tại Viện. Triển khai mở mới mã ngành đào tạo tiến sĩ Hóa sinh học theo đúng kế hoạch. Hoàn thành chương trình đào tạo 2 lớp bồi dưỡng chuyên ngành cho cán bộ kỹ thuật toàn quân….

Chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và toàn đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trung Kiên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị trong toàn Viện đạt được trong năm 2023. Để phát huy kết quả đạt được, năm 2024, Đảng ủy, Ban giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo và vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chỉ huy, quản lý, tạo chuyển biến rõ nét, vững chắc về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng xây dựng và triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, khắc phục triệt để tình trạng chậm tiến độ nghiên cứu. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện sắp xếp tổ chức lực lượng theo chủ trương của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào cải cách hành chính; nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vien-khoa-hoc-va-cong-nghe-quan-su-trien-khai-173-de-tai-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-754337