Viện Khoa học Lao động và Xã hội - 45 năm xây dựng và phát triển

Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành (14/4/1978 - 14/4/2023), Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã từng bước khẳng định là đơn vị nghiên cứu khoa học đầu ngành của Bộ, đóng góp quan trọng trong cung cấp cơ sở khoa học phục vụ Bộ thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành hệ thống chính sách, pháp luật trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Sáng 14/4/2023 tại Bộ LĐ-TB&XH đã diễn ra Lễ kỷ niệm 45 năm Viện Khoa học Lao động và Xã hội (14/4/1978 - 14/4/2023). Đến dự Lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi; Đồng chí Doãn Mậu Diệp, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu lao động; lãnh đạo Đảng ủy Bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH; lãnh đạo Viện Khoa học Lao động và Xã hội qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, nghiên cứu viên của Viện.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi thay mặt Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH tặng hoa chúc mừng Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Phát biểu khai mạc tại Lễ kỷ niệm, TS. Bùi Tôn Hiến, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho biết: Qua 45 năm phấn đấu và trưởng thành, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã từng bước khẳng định được vị trí nghiên cứu khoa học đầu ngành của Bộ, đi tiên phong mở đường, nghiên cứu lý luận, tăng cường nhận thức khoa học, đóng góp các luận cứ khoa học phục vụ Bộ tham mưu cho Đảng và Nhà nước các chủ trương lớn, hoạch định nhiều chính sách quan trọng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

TS. Bùi Tôn Hiến, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm

“Viện Khoa học Lao động và Xã hội có thể tự hào mà khẳng định rằng, hầu hết các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách quan trọng mang tính lịch sử hay dấu ấn của Bộ và ngành, qua các thời kỳ, đều có đóng góp từ các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện. Các đóng góp đó có thể là những nghiên cứu lý luận, hay tổng kết thực tiễn, hay kinh nghiệm quốc tế v.v… Đó có thể là dấu ấn của thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa sang nền kinh tế thị trường; hay quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; hay trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; và tiếp đến là đổi mới, hoàn thiện chính sách xã hội trong quản lý phát triển xã hội bền vững…” - TS. Bùi Tôn Hiến khẳng định.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Cũng theo TS. Bùi Tôn Hiến, trước yêu cầu mới ngày càng cao của ngành đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lao động và xã hội, tiếp bước những thành công của các thế hệ trước, Viện sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên, đổi mới tư duy, nỗ lực sáng tạo, tiếp cận tiến bộ của thế giới; chú trọng các nghiên cứu đón đầu, dự báo mang tầm chiến lược để giải quyết các vấn đề lao động và xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển của ngành và của đất nước trong thời kỳ mới. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho khoa học và xây dựng lực lượng nghiên cứu viên chuyên nghiệp, đội ngũ nhà khoa học đầu ngành và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế nhằm phát triển sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Viện và của ngành.

TS. Bùi Tôn Hiến, Viện trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

Nhân dịp này, Viện trưởng Bùi Tôn Hiến đã thay mặt tập thể Viện Khoa học Lao động và Xã hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dành cho Viện trong thời gian qua. Thành tích hoạt động 45 năm qua của Viện không tách rời quan hệ hợp tác và sự hỗ trợ tích cực quý báu của các vụ, cục, tổng cục, các đơn vị trong Bộ, các Bộ ngành Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài; Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các nhà khoa học tiền bối, các thế hệ các nhà khoa học các bậc cha, chú, các thế hệ đi trước đã có công sáng lập, dày công xây dựng và phát triển Viện Khoa học Lao động và Xã hội được như ngày hôm nay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Viện Khoa học Lao động và Xã hội trong suốt 45 năm qua, đồng thời lưu ý trong thời gian tới, công tác quản lý và nghiên cứu khoa học của Viện cần phải đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, trong đó cần ưu tiên, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tiếp tục bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ trong công tác nghiên cứu khoa học; đổi mới tư duy, nhận thức về các vấn đề lao động và xã hội trong bối cảnh mới theo hướng phát huy tối đa tiềm lực khoa học và công nghệ; tăng cường chủ động sáng tạo, của chuyên gia, nghiên cứu; tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng này phát huy thế mạnh, tiềm năng của mình vào thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước, cũng như xây dựng các chiến lược, đề án, chương trình phát triển của ngành.

“Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện Khoa học Lao động và Xã hội là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, những thành tích đáng tự hào mà các thế hệ cán bộ, nghiên cứu viên của Viện đã đạt được. Tiếp tục phát huy truyền thống đó, tôi tin tưởng rằng, Viện sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới và tiếp tục khẳng định vị thế là Viện nghiên cứu khoa học đầu ngành của Bộ.” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh.

- Xác định định hướng nghiên cứu có trọng tâm và trọng điểm; cân đối, hài hòa giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng; xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu cần xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của xã hội; bám sát mục tiêu phát triển của đất nước, cũng như của ngành trong thời kỳ mới. Viện cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về lao động, người có công và xã hội phù hợp với xu hướng của khu vực và thế giới giai đoạn 2023 - 2030. Trong đó, cần tập trung vào các vấn đề về phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của mô hình tăng trưởng mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; thể chế hóa và thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh; quản lý lao động di cư; vấn đề lao động việc làm trong nền kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…; phát triển việc làm thỏa đáng cho người lao động; giảm nghèo bền vững; phát triển hệ thống an sinh xã hội đa tầng, toàn diện và hiện đại chủ động thích ứng với xu thế già hóa dân số.

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

- Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý khoa học theo hướng khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Bộ tham gia nghiên cứu khoa học; thúc đẩy và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của ngành.

- Tiếp tục tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới. Viện phải có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ nghiên cứu; chủ động đầu tư đào tạo thêm nhiều tiến sĩ, theo lộ trình phù hợp nhằm tạo nguồn giáo sư, phó giáo sư; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ các chuyên gia, các nhà khoa học giỏi về làm việc; tạo môi trường thuận lợi, tạo động lực cho đội ngũ các nhà khoa học, nghiên cứu viên trẻ gắn bó, cống hiến và phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của mình cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Viện và ngành.

- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình nghiên cứu...

THÙY HƯƠNG

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/vien-khoa-hoc-lao-dong-va-xa-hoi-45-nam-xay-dung-va-phat-trien-20230414170230.htm