Viêm lộ tuyến cổ tử cung có nguy hiểm không?

Đối với phụ nữ, bất kỳ một bệnh phụ khoa nào đều ảnh hưởng đến sức khỏe của các chị em. Vậy bị viêm lộ tuyến cổ tử cung có nguy hiểm không?

Khi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung có nguy hiểm không?

Các bác sĩ đã chỉ ra rằng, bất kỳ căn bệnh nào nếu được điều trị sớm và dứt điểm thì sẽ hạn chế được những biến chứng mà bệnh gây ra. Vậy, nếu như các chị em phụ nữ bị mắc bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung thì có nguy hiểm không và làm thế nào để có thể điều trị dứt điểm được bệnh?

Bị viêm lộ tuyến cổ tử cung có nguy hiểm không?

Viêm lộ tuyến cổ tử cung có bản chất là bệnh lành tính, chỉ là các tế bào tuyến xâm lấn ra ngoài. Nhưng vì các tế bào tuyến lộ ra ngoài vẫn tiết dịch như những tế bào ở tử cung khác nên rất dễ dẫn đến viêm nhiễm. Không chỉ vậy, nếu bệnh không được phát hiện sớm cũng như không được chữa trị kịp thời thì bệnh sẽ có những biến chứng rất tai hại và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người.

Khi bạn bị viêm lộ tuyến cổ tử cung có thực sự nguy hiểm?

Theo chuyên gia thì sự nguy hại của viêm lộ tuyến là có thể đẩy nhanh sự phát triển của nhiễm khuẩn ở cổ tử cung vì đây là vị trí mà vi khuẩn dễ dàng tấn công nhất.

+ Đây là nguyên nhân chính gây viêm cổ tử cung, sau đó viêm ngược dòng lên gây viêm tắc vòi trứng, viêm nội mạc tử cung, viêm tiểu khung…

+ Có nguy cơ phát triển các loại vi khuẩn như trùng roi, tạp khuẩn, nấm hoặc những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như lậu, mụn rộp sinh dục, mụn rộp sinh dục,...

+ Gây cản trở cho việc thụ thai, thậm chí là gây vô sinh. Nguyên nhân là do: viêm lộ tuyến cổ tử cung sẽ cản trở tinh trùng di chuyển đi gặp trứng đồng thời làm môi trường âm đạo mất cân bằng khiến tinh trùng có thể bị tiêu diệt khi vào được tới âm đạo.

+ Là nguyên nhân làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung bởi những tổn thương kéo dài nhiều năm sẽ tạo điều kiện hình thành ung thư.

+ Trong nhiều trường hợp viêm lộ tuyến cổ tử cung kéo dài khiến cổ tử cung bị biến dạng, phình ro và dài ra nhiều người nhầm là sa dạ con.

Do những biến chứng của bệnh, do vậy nếu như có những biểu hiện hay những triệu chứng của bệnh thì bạn nên đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được điều trị và khám chữa bệnh.

Những cấp độ biểu hiện của bệnh

Viêm nhiễm lộ tuyến cổ tử cung có thể được phân thành 3 cấp độ:

Cấp độ 1:

Đây là cấp độ nhẹ nhất, khi vùng lộ tuyến mới nhỏ hơn 1/3 diện tích cổ tử cung tức là bệnh vẫn đang trong giai đoạn nhẹ, việc điều trị khi mới phát hiện sec dễ dàng hơn rất nhiều.

Cấp độ 2:

Ở cấp độ thứ 2, vùng lộ tuyến đã lan rộng từ 1/3 đến 2/3 diện tích cổ tử cung, đây là giai đoạn tương đối nguy hiểm khi mức độ viêm nhiễm đã lan rộng, nếu không kịp thời phát hiện và điều trị có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như ung thư cổ tử cung, viêm nhiễm các cơ quan lân cận, thậm chí vô sinh.

Cấp độ 3:

Đã đến cấp độ 3, khi vùng lộ tuyến lan rộng đến 2/3 diện tích cổ tử cung được coi là giai đoạn đặc biệt nghiêm trọng và có thể biến chứng thành nhiều bệnh nguy hiểm như polyp cổ tử cung, u nang cổ tử cung, ung thư cổ tử cung.

Nếu đã đến cấp độ này, bạn cần tiến hành các phương pháp chữa trị ngay.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/suc-khoe/viem-lo-tuyen-co-tu-cung-co-nguy-hiem-khong-111916.html