Việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật tại TTXVN còn một số vướng mắc

Do tính chất đặc thù trong chức năng, nhiệm vụ và vị trí của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trong hệ thống báo chí tại Việt Nam nên việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật tại TTXVN còn một số vướng mắc. Đây là nội dung được trao đổi tại cuộc làm việc giữa Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội với TTXVN về việc thực hiện Luật Báo chí, do chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì chiều 12/3.

Báo cáo của TTXVN cho thấy, nhìn chung các văn bản pháp luật hiện hành đều mang tính định hướng, không có nhiều quy định cụ thể, rõ ràng để thực thi, các quy định về khái niệm còn chung chung, khó áp dụng khi tính toán thù lao, nhuận bút. Đây là một trong những nguyên nhân khó khăn khi thực hiện cơ chế đặt hàng các sản phẩm báo chí. Đến nay chưa có văn bản quy định cụ thể về “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” nên cũng chưa có các chính sách đối với các cơ quan báo chí lớn. Mặc dù Luật Báo chí có đề cập cơ quan thông tấn Nhà nước nhưng không có quy định về vai trò, chức năng của cơ quan thông tấn Nhà nước và trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức khi sử dụng bản tin thông tấn. Vì vậy, TTXVN hiện cung cấp miễn phí các bản tin thông tấn cho các đơn vị, tổ chức cả trong và ngoài nước, trong khi bản tin thông tấn là sản phẩm chính của TTXVN. Điều này dẫn đến việc TTXVN rất khó tăng nguồn thu từ các sản phẩm của đơn vị.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, từ năm 2023, ủy ban đã làm việc với một số cơ quan báo chí, những vấn đề lớn đặt ra từ thực tiễn như quy hoạch báo chí, loại hình báo chí, kinh tế báo chí, hay cơ quan thường trú... cần được thảo luận, xem xét kỹ lưỡng để tạo điều kiện cho báo chí phát triển.

Phan Hằng - Sỹ Cường

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/viec-thuc-thi-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-tai-ttxvn-con-mot-so-vuong-mac-213885.htm