Việc cứu trợ phải kịp thời, khách quan, đúng đối tượng

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu, việc cứu trợ phải bảo đảm kịp thời, công bằng, khách quan và đúng đối tượng, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Nha Trang.

Trao hỗ trợ cho lao động tự do tại TP. Nha Trang. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Tại buổi làm việc với các thành viên của Trung tâm Cứu trợ COVID-19 tỉnh vào ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân chỉ đạo các thành viên Trung tâm tiếp tục đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện công tác cứu trợ.

Việc cứu trợ phải bảo đảm kịp thời, công bằng, khách quan và đúng đối tượng, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Nha Trang.

Trung tâm phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp phân bổ hàng hóa cứu trợ chưa kịp thời hoặc không nắm rõ trường hợp người dân cần hỗ trợ; rà soát, xem xét hỗ trợ cho đối tượng là người lao động tự do bị tạm dừng hoạt động hoặc mất việc làm nhưng không được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68 của Chính phủ; tiếp tục chi gạo, kinh phí cho Tỉnh đoàn thực hiện công tác cứu trợ người dân ở các khu nhà trọ, người dân của tỉnh đang sinh sống, học tập, làm việc tại TPHCM và các tỉnh phía Nam…

Sở T&TT phối hợp với Tỉnh đoàn trả lời những phản ánh, yêu cầu cần hỗ trợ của người dân trên các trang mạng xã hội, xác định thông tin để chuyển đến Trung tâm Cứu trợ COVID-19 tỉnh thực hiện hỗ trợ kịp thời cho người dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương vận động cán bộ, công chức, viên chức khẩn trương đóng góp 1 ngày lương để cứu trợ cho người nghèo, người không có lương, người không có thu nhập…

Tính đến ngày 20/8, Trung tâm Cứu trợ COVID-19 Khánh Hòa đã tiếp nhận gần 11,8 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu khác, trong đó có 2 xe cứu thương, 26 máy thở, 2.000 thiết bị xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2... Trung tâm đã trích hơn 6,9 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và mua lương thực, thực phẩm cứu trợ; phân bổ gần 363 tấn gạo, cùng tất cả hàng hóa tiếp nhận cho người dân và các đơn vị liên quan.

Hơn 39.400 lao động tự do đã được hỗ trợ

Sở LĐTB&XH Khánh Hòa cho biết, tính đến ngày 23/8, công tác triển khai 12 chính sách theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ được các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc.

Đến nay đã có 4.763 đơn vị, 87.695 lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với hơn 2,4 tỷ đồng. Thực hiện tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất cho 2 đơn vị, 184 lao động với hơn 1,1 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định hỗ trợ cho 172 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, hỗ trợ thêm cho 7 người lao động đang mang thai và 41 người lao động đang nuôi con dưới 6 tuổi với hơn 638 triệu đồng; hỗ trợ cho 9 lao động ngừng việc, hỗ trợ thêm cho 4 người lao động đang nuôi con dưới 6 tuổi tổng kinh phí 13 triệu đồng. Thực hiện hỗ trợ cho 5.375 F0 và 5.792 F1 đang điều trị và cách ly y tế.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định hỗ trợ cho 72 viên chức hoạt động nghệ thuật với hơn 267 triệu đồng; tiếp nhận và trình UBND tỉnh 17 hồ sơ hướng dẫn viên du lịch với số tiền đề xuất hơn 63 triệu đồng. UBND tỉnh đã ban hành quyết định hỗ trợ cho 269 hộ kinh doanh với hơn 807 triệu đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân cho 5 doanh nghiệp vay hơn 1,7 tỷ đồng để trả lương cho 496 lao động.

UBND cấp huyện đã ban hành quyết định hỗ trợ cho 39.459 lao động tự do với số tiền hơn 69,2 tỷ đồng. Đồng thời, UBND cấp xã đã trình UBND cấp huyện 15.110 hồ sơ lao động tự do để thẩm định phê duyệt hỗ trợ.

Riêng về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động và chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đến nay vẫn chưa phát sinh hồ sơ nào.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Nha Trang. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Thêm 205 bệnh nhân khỏi bệnh

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, trong ngày 23/8 có thêm 205 bệnh nhân mắc COVID-19 đã điều trị khỏi bệnh, nâng số ca đã khỏi bệnh của tỉnh từ ngày 22/7 đến nay lên 3.673 ca.

Tính từ ngày 23/6 đến nay, Khánh Hòa ghi nhận 5.612 ca mắc COVID-19. Có 8/9 huyện, thị, thành phố ghi nhận có ca mắc. Trong đó, TP. Nha Trang nhiều nhất với 3.264 ca, thị xã Ninh Hòa 1.681 ca, huyện Diên Khánh 245 ca, huyện Vạn Ninh 232 ca, huyện Cam Lâm 89 ca, TP. Cam Ranh 83 ca, huyện Khánh Vĩnh 17 ca, huyện Khánh Sơn 1 ca.

Toàn tỉnh đã truy vết được 5.961 F1 và 12.302 F2; phong tỏa tạm thời 120 địa điểm; lấy 393.628 mẫu xét nghiệm RT-PCR và 2.269.019 mẫu test nhanh kháng nguyên.

Dự kiến tựu trường vào ngày 10/9

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với tất cả các cấp học sẽ tựu trường vào ngày 10/9 và khai giảng vào ngày 13/9. Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông kết thúc năm học trước ngày 29/5/2022. Đối với giáo dục thường xuyên, tùy tình hình, điều kiện cụ thể của từng đơn vị sẽ kết thúc học kỳ II trước 22/5/2022. Các cấp học kết thúc năm học trước ngày 5/6/2022.

UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở GD&ĐT hướng dẫn các địa phương thực hiện việc tựu trường và khai giảng theo tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh của từng địa phương, nhưng phải đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/viec-cuu-tro-phai-kip-thoi-khach-quan-dung-doi-tuong/443714.vgp