Video Nga dùng 2 UAV áp giải 4 binh sĩ Ukraine đầu hàng trên chiến trường

Các tù binh được áp giải đến vị trí của quân đội Nga bằng hai máy bay không người lái (UAV). Một chiếc đóng vai trò dẫn đường còn chiếc kia làm nhiệm vụ giám sát, truyền hình quốc phòng Nga Zvezda TV ngày 25/12 đưa tin.

Một nhóm lính dù được điều động từ thành phố Stavropol, phía tây nam nước Nga, gần đây đã đột kích cứ điểm phòng thủ của quân đội Ukraine gần làng Verbove, vùng Zaporizhzhia.

Trong cuộc phản công mùa hè năm 2023, mũi tiến công của quân đội Ukraine chạm tới khu vực làng Verbove. Nhưng Ukraine không có bất cứ bước tiến mới nào kể từ đó ở mặt trận phía nam.

Theo Zvezda TV, lính dù Nga áp sát cứ điểm đối phương, ném lựu đạn vào chiến hào. 4 binh sĩ Ukraine còn sống sót rời khỏi nơi ẩn nấp, giơ tay đầu hàng.

UAV Nga giúp áp giải các binh sĩ Ukraine đầu hàng.

Lính dù Nga sau đó hướng dẫn 4 binh sĩ này đi về phía có đơn vị Nga đóng quân. Lính dù không trực tiếp giám sát việc áp giải mà giao cho lực lượng điều khiển UAV.

Có hai UAV tham gia áp giải binh sĩ Ukraine đầu hàng. Một UAV đóng vai trò chỉ đường để 4 binh sĩ Ukraine đi theo qua một cánh đồng. Một UAV mang vũ khí làm nhiệm vụ giám sát, đề phòng đối phương có ý định bỏ chạy.

"Chúng tôi điều khiển UAV bay ngay phía trên nhóm binh sĩ Ukraine. Họ chỉ cần đi theo UAV qua cánh đồng. Mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch", một quân nhân Nga phụ trách điều khiển UAV, nói với Zvezda TV.

Theo truyền thông Nga, các binh sĩ Ukraine tới vị trí của đơn vị lính dù Stavropol một cách an toàn. Những người này được đưa đi thẩm vấn và sau đó được chuyển đến nơi giam giữ.

Gần đây, trong một cuộc họp với các nghị sĩ Quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói số lượng quân nhân Ukraine tự nguyện hạ vũ khí đầu hàng đã tăng lên đáng kể, theo Zvezda TV.

Đăng Nguyễn - Zvezda TV

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-nga-dung-2-uav-ap-giai-4-binh-si-ukraine-au-hang-tren-chien-truong-a642407.html