Vỉa hè Hà Nội 'biến mất' vì bị ô tô đỗ kín

Hàng loạt ô tô đỗ kín vỉa hè nhiều tuyến phố của Hà Nội làm khiến người đi bộ bị cản trở, nhưng chưa thấy lực lượng chức năng đến xử lý.

Ghi nhận của PV Kiến Thức, trên nhiều tuyến đường phố của Hà Nội như: Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng, Trường Chinh, Phạm Hùng... thường xuyên tồn tại tình trạng hàng loạt ô tô lấn chiếm vỉa hè làm nơi đỗ. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Cảnh ô tô chen chúc nhau trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh để có được nơi đỗ (ảnh chụp tại đối diện Đài Truyền hình Việt Nam).

Tình trạng ô tô lấn chiếm vỉa hè trên đường Trường Chinh cũng diễn ra phổ biến. Hơn nữa, tại vị trí những chiếc ô tô lấn chiếm vỉa hè đều không có bất kỳ biển báo hiệu giao thông nào cho phép dừng đỗ và các ô tô đều đỗ trong khoảng thời gian rất dài mà không thấy lực lượng chức năng liên quan đến xử lý phương tiện vi phạm.

Chiếc ô tô đỗ sai quy định trên vỉa hè đường Trường Chinh trong nhiều giờ đồng hồ.

Trên phố Nguyễn Chánh (ngay dưới chân cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh), diện tích vỉa hè rất hẹp nhưng một số xe ô tô vẫn cố tình lấn chiếm để có được nơi đỗ.

Nhiều xe ô tô nối đuôi nhau đỗ trên vỉa hè phố Phan Đình Phùng.

Tại khu vực vỉa hè trên phố Phan Đình Phùng cũng không có bất kỳ tấm biển báo hiệu nào cho phép ô tô dừng đỗ.

Trong khi đó, nhiều người đi bộ phải luồn lách qua các xe ô tô đang đỗ chắn hết trên đoạn vỉa hè đường Phạm Hùng để tìm lối đi.

Người đi bộ chỉ còn chút phần vỉa hè để đi vì phần lớn đã bị ô tô lấn chiếm trên phố Giáp Nhất (Thanh Xuân, Hà Nội).

Hình ảnh chiếc ô tô BKS 30L-7996 đỗ trên vỉa hè đường Lê Văn Lương.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-via-he-ha-noi-bien-mat-vi-bi-o-to-do-kin-829486.html