'Vị Xuyên cần sâu sát, hướng dẫn nhân dân phát triển cây vụ Đông'

Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong chuyến kiểm tra tình hình sản xuất cây vụ Đông trên địa bàn xã Trung Thành và thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên). Cùng đi có lãnh đạo huyện Vị Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra thực tế tình hình sản xuất cây vụ Đông tại thôn Chang, xã Trung Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra thực tế tình hình sản xuất cây vụ Đông tại thôn Chang, xã Trung Thành.

Triển khai sản xuất cây vụ Đông, huyện Vị Xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích cây trồng vụ Mùa, làm đất, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất; tổ chức 9 lớp tập huấn cho bà con nông dân về kỹ thuật trồng ngô Đông, cây rau đậu các loại; phân công cán bộ sâu sát, bám nắm cơ sở kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân thực hiện. Đến nay, toàn huyện gieo trồng trên 1.312 ha cây trồng các loại; các loại cây trồng vụ Đông phát triển tốt; người dân đang tiến hành chăm bón, làm cỏ, kiểm tra sâu bệnh hại để sớm có biện pháp phòng trừ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm mô hình chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Văn Chương, thôn Minh Thành, xã Trung Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm mô hình chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Văn Chương, thôn Minh Thành, xã Trung Thành.

Kiểm tra thực tế tại thôn Chang, xã Trung Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị, huyện Vị Xuyên cùng với việc tập trung phòng chống dịch Covid-19 cần chú trọng đẩy mạnh sản xuất cây vụ Đông để bù đắp cho giá trị thiếu hụt của các lĩnh vực sản xuất khác; tiếp tục vận động bà con nông dân gieo trồng hết diện tích với các loại cây phù hợp, có giá trị, như: Cây rau, đậu các loại, ngô ngọt thương phẩm, ngô sinh khối; xây dựng vùng chuyên canh rau vụ Đông để cung cấp sản phẩm nông nghiệp sạch cho thị trường. Hướng dẫn, vận động người dân tiếp tục trồng các loại cây ngắn ngày, cho sản phẩm sạch, có giá trị kinh tế để nâng cao thu nhập; quan tâm xây dựng thương hiệu rau, đậu của huyện. Các ngành chuyên môn của huyện, xã cần sâu sát cơ sở, cầm tay chỉ việc hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc; kiểm tra, phát hiện sâu bệnh hại để phòng trừ kịp thời; đảm bảo hệ thống tưới, tiêu nước cho cây trồng; tìm kiếm thị trường ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trò chuyện, động viên gia đình anh Nguyễn Văn Chương, thôn Minh Thành, xã Trung Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trò chuyện, động viên gia đình anh Nguyễn Văn Chương, thôn Minh Thành, xã Trung Thành.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm mô hình chăn nuôi lợn, gà của anh Nguyễn Văn Chương, thôn Minh Thành, xã Trung Thành; kiểm tra tình hình phát triển cây vụ Đông tại tổ 7, thị trấn Việt Lâm. Mặc dù ít nhân lực nhưng gia đình anh Chương thường xuyên duy trì nuôi lợn nái, lợn giống và trên 40 con lợn thương phẩm; mỗi năm xuất bán khoảng 25 - 30 tấn lợn hơi thương phẩm, tạo nguồn thu nhập ổn định. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm và động viên gia đình tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, chú trọng vệ sinh môi trường; giúp đỡ các hộ lân cận phát triển chăn nuôi để tạo vùng chăn nuôi hàng hóa. Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương sâu sát cơ sở, hướng dẫn nhân dân nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng gia đình để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho thị trường, nhất là trong thời điểm tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Tin, ảnh: Kim Tiến

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202111/vi-xuyen-can-sau-sat-huong-dan-nhan-dan-phat-trien-cay-vu-dong-784204/