Vị Thượng tọa đi đầu trong học tập, làm theo lời Bác

Thượng tọa Tăng Sa Vong, Trụ trì chùa Cái Giá Chót (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) là người có uy tín trong đồng bào Khmer. Ông là người mộ đạo và rất tôn kính Bác Hồ. Ông đã lập bàn thờ Bác Hồ ở trong chùa cùng với bàn thờ Phật Thích Ca Mâu Ni.

Buppharam (hay còn gọi là chùa Cái Giá Chót), một ngôi chùa Khmer cổ ở tỉnh Bạc Liêu nằm trên địa bàn ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Đồng bào Khmer thường xuyên đến chùa để sinh hoạt tín ngưỡng, nhất là vào các ngày rằm và mùng một hàng tháng. Thượng tọa Tăng Sa Vong, Trụ trì chùa Cái Giá Chót là vị sư nhiều năm tu hành tại đây, có uy tín trong đồng bào phật tử. Ông là người mộ đạo và rất tôn kính Bác Hồ. Ông đã lập bàn thờ Bác Hồ ở trong chùa cùng với bàn thờ Phật Thích Ca Mâu Ni.

Thượng tọa Tăng Sa Vong thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để tỏ lòng tôn kính, ông thường xuyên nhắc nhở các chư tăng, đồng bào phật tử phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo Bác. Thượng tọa Tăng Sa Vong đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về tư tưởng của Bác Hồ đối với công tác tôn giáo và dân tộc. Theo ông, tư tưởng Phật giáo có nhiều điểm phù hợp, tương đồng với tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là tư tưởng đại đoàn kết, tư tưởng cần, kiệm trong cuộc sống và tấm lòng yêu thương con người.

Thượng tọa Tăng Sa Vong đã vận dụng tư tưởng của Bác, kết hợp với kinh Phật để dẫn dắt phật tử cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ nhau.

Thượng tọa Tăng Sa Vong chia sẻ: “Đối với tư tưởng của Bác có “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, thì trong kinh Phật cũng có ý nghĩa tương đồng với nhau. Trong quá trình thực hiện ở bổn chùa, chúng tôi vận dụng tư tưởng của Bác, kết hợp với kinh Phật để dẫn dắt phật tử cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Vào ngày rằm và 30 hàng tháng, khi bà con phật tử đến chùa cúng viếng, các vị sư trong chùa đều răn dạy bà con thực hiện tốt 5 giới luật của đạo Phật. Đồng thời, vận dụng giáo lý, đạo đức nhà Phật với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để thực hiện trong cuộc sống hằng ngày. Có như vậy thì mới giúp cho dòng tộc, cho phum sóc, cho xã hội ngày càng phát triển”.

Thượng tọa Tăng Sa Vong đề xuất với Công an huyện Vĩnh Lợi bố trí một Tổ cấp CCCD lưu động ngay trong khuôn viên chùa Cái Giá Chót vào năm 2021.

Xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi là địa phương có 80% dân số là đồng bào Khmer sinh sống. Để bà con lĩnh hội được tư tưởng của Bác, Thượng tọa Tăng Sa Vong dành nhiều thời gian nghiên cứu các tài liệu về tư tưởng của Bác, dịch các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Khmer với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Những tài liệu này ông dùng để tuyên truyền trong phật tử và giảng dạy ở các lớp học chữ Khmer tại chùa. Chính vì vậy việc học tập, làm theo Bác nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng người Khmer địa phương.

Dù luôn bận rộn với công việc Phật sự, nhưng Thượng tọa Tăng Sa Vong vẫn tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT phum sóc. Ngày 10/10/2014, ông cùng với trụ trì các chùa Khmer tại xã Hưng Hội phối hợp với Công an xã Hưng Hội thành lập mô hình “CLB tích cực trong đồng bào Khmer”. Đến nay, qua gần 9 năm hoạt động, CLB thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, được Bộ Công an công nhận, nhân rộng trên toàn quốc.

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Thượng tọa Tăng Sa Vong đã đề xuất với Công an huyện Vĩnh Lợi bố trí một Tổ cấp CCCD lưu động ngay trong khuôn viên chùa Cái Giá Chót. Đồng thời, vận động chư tăng, đồng bào trong phum sóc chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết đến làm thủ tục cấp CCCD. Thượng tọa Tăng Sa Vong và Ban quản trị chùa cùng với Công an huyện làm việc ngày đêm, tạo điều kiện cấp căn cước cho người dân, góp phần đưa tỉnh Bạc Liêu nằm trong 10 tỉnh, thành phố vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Ông Tăng Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi cho biết, Hưng Hội trước đây là xã nghèo có mức thu nhập bình quân đầu người thấp, nay có thu nhập trung bình khá của huyện Vĩnh Lợi. Năm 2019, xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả đó nói lên sự quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng toàn thể người dân, trong đó có vai trò không nhỏ của Thượng tọa Tăng Sa Vong – vị sư gương mẫu, đi đầu trong học tập, làm theo lời Bác, chung tay giữ gìn bình yên phum sóc.

Văn Đức - Trọng Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/vi-thuong-toa-di-dau-trong-hoc-tap-lam-theo-loi-bac-i689627/