Vì sao Tây Ninh trở thành tâm điểm du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Bộ?

9 tháng năm 2023, lượng khách du lịch đến Tây Ninh đạt 4,22 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 1.765 tỷ đồng, trở thành tâm điểm du lịch hàng đầu Đông Nam Bộ.

Vừa qua, chuyên trang du lịch Vietnam Nomad giới thiệu "10 viên ngọc ẩn" tuyệt đẹp của du lịch Việt Nam, trong đó Tây Ninh nổi lên như là điểm đến phải ghé thăm trong năm 2023.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, thống kê 9 tháng năm 2023, lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 4,22 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 1.765 tỷ đồng. Dự kiến 3 tháng cuối năm, lượng du khách đến Tây Ninh tiếp tục tăng mạnh.

TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) nhìn từ trên cao.

Với những kết quả trên, Tây Ninh trở thành tâm điểm du lịch hàng đầu Đông Nam Bộ. Vậy đâu là bí quyết hút khách của “viên ngọc ẩn” này?

Sở hữu đến 8 di sản văn hóa phi vật thể, Tây Ninh là một trong số ít địa phương có đời sống văn hóa, tâm linh đặc trưng tại khu vực Nam bộ.

Các di sản văn hóa được biết đến nhiều nhất tại Tây Ninh phải kể đến như nghệ thuật đờn ca tài tử, hay điệu múa trống Chhay dăm mang đặc trưng văn hóa Khmer, tất cả đều đang được nuôi dưỡng và tái hiện độc đáo trong các lễ hội tại núi Bà Đen.

Đặc biệt, trong lĩnh vực văn hóa, Tây Ninh có di sản đại diện của nhân loại, đó là nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2013.

Về ẩm thực, vừa qua Tây Ninh cũng được ghi nhận 4 sản phẩm đặc trưng, trong đó có 2 sản phẩm chay là nem bưởi chay, thịt quay chay và 2 sản phẩm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng và bánh canh Trảng Bàng. Khi đến Tây Ninh, chắc chắn du khách sẽ được thưởng thức những đặc sản này. 131 món ăn vừa qua được Hiệp hội ẩm thực công nhận thì Tây Ninh có đến 4 món, một tỷ lệ rất cao.

Đờn ca tài tử là món ăn tinh thần không thể thiếu của người Nam bộ.

“Chìa khóa” mở rộng cánh cửa đón du khách đến núi Bà Đen chính là quần thể du lịch tâm linh Sun World Ba Den Mountain cùng hàng loạt sản phẩm du lịch, mang đến một diện mạo mới hấp dẫn du khách. Ở độ cao 986m, núi Bà Đen được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ, với cảnh sắc hùng vĩ nổi lên giữa vùng đồng bằng miền Nam mênh mông

Tại đây, du khách đặc biệt ấn tượng với văn hóa tâm linh gắn với huyền tích về Linh sơn Thánh Mẫu (Bà Đen) huyền bí. Nơi đỉnh núi, nổi bật là bức tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng sừng sững uy nghi giữa mây trời - một biểu tượng của lòng từ bi bác ái và sự thông tuệ của nhà Phật.

Đặc biệt, cảm giác đứng trong mây, mây bao phủ cả người, mang theo cái lành lạnh dễ chịu, xua tan cái suy nghĩ vùng đất “Tây Ninh nắng cháy da người” như người ta vẫn nói.

Tại khu vực trung tâm của quần thể các công trình kiến trúc tâm linh trên đỉnh Núi Bà Đen là cụm trụ kinh Bát Nhã, gồm 5 trụ kinh bằng đá granite đen kim sa, điêu khắc 12.000 chữ kinh Tây Tạng được dát vàng.

Những năm gần đây, Núi Bà Đen được đầu tư hiện đại với nhiều công trình tâm linh độc đáo, cùng với màu sắc tươi mát của cảnh quan phủ đầy hoa đã khiến nơi đây thực sự trở thành điểm dẫn dắt cho du lịch Tây Ninh cất cánh.

Trình diễn múa trống Chhay trêm núi Bà Đen.

Đặc biệt, đây du khách được tận mắt ngắm các phiên bản mô phỏng những tác phẩm nghệ thuật Phật Giáo kinh điển, trong đó có nhiều pho tượng Phật nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ các cổ vật trong kiến trúc Phật giáo bằng gỗ, đá có niên đại từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIII và chiêm bái Phật Bảo Xá Lợi Phật tỏa sáng lung linh giữa không gian uy nghiêm.

Tại Sun World Ba Den Mountain, bản sắc văn hóa và những nét bản địa của vùng đất Tây Ninh đã được trân trọng gìn giữ và khai thác, qua đó mang lại hiệu quả thu hút du khách rõ rệt.

Ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho hay, Tây Ninh sẽ tiếp tục đầu tư nhiều hạng mục vui chơi giải trí, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô để du lịch tỉnh ngày một hấp dẫn hơn nữa.

Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án như công viên chuyên đề hay khu nghỉ dưỡng để dần hình thành các sản phẩm du lịch trọng điểm thu hút ngày càng đông khách đến với Tây Ninh", ông Minh nói.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, tỉnh có 4 địa danh nổi tiếng tạo sự khác biệt so với cả nước đó là Núi Bà Đen, Tòa Thánh Cao Đài, Căn cứ Trung ương cục Miền Nam và Hồ Dầu Tiếng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc.

Nếu như Núi Bà Đen là một trong ba ngọn núi thiêng của cả nước (cùng với núi Chông - Ba Vì, Núi Nưa - Thanh Hóa), gắn liền với huyền thoại về Linh Sơn Thánh Mẫu, là biểu tượng của đời sống tâm linh của người Nam bộ, thì Tòa Thánh Cao Đài lại là thánh địa của một tôn giáo nội sinh duy nhất tại Việt Nam và hiếm có trên thế giới.

Chỉ riêng hai điểm đến này đã thu hút hàng trăm vạn người theo đạo và các du khách thập phương đến hành hương, chiêm bái mỗi năm.

Chủ tịch tỉnh Tây Ninh chia sẻ thêm, địa phương đang kỳ vọng sẽ nâng tầm không chỉ du lịch của Tây Ninh mà còn cả quốc gia để trở thành điểm đến quốc tế.

"Chúng tôi rất trân trọng mời gọi các bạn đến góp ý với du lịch Tây Ninh, kết nối với Tây Ninh bằng những chuyến du lịch rất cụ thể, phân khúc rất cụ thể. Chúng tôi sẽ nỗ lực để có đủ điều kiện tạo ra những sản phẩm mà ở đó tour du lịch không đề xuất mà người ta vẫn đòi ở lại. Đấy mới là du lịch bền vững", ông Nguyễn Thanh Ngọc bày tỏ.

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vi-sao-tay-ninh-tro-thanh-tam-diem-du-lich-hang-dau-khu-vuc-dong-nam-bo-ar829042.html