Vì sao tàu cao tốc đi Côn Đảo không đón khách ở trung tâm TP.HCM?

Hiện nay, tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo đang đón ở cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè nhưng rất nhiều hành khách có nhu cầu được xuất phát từ trung tâm TP.

Tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo đã chính thức hoạt động và chở những đoàn khách đầu tiên ra Côn Đảo hôm 15-5. Ngày tiếp theo, tàu quay trở lại cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (huyện Nhà Bè). Theo lịch trình, trong một tuần sẽ có 3 chuyến từ TP.HCM - Côn Đảo và Vũng Tàu - Côn Đảo.

Sau một tuần triển khai, với 3 chuyến xuất phát từ TP.HCM, một số hành khách mong muốn có điểm xuất bến gần hơn, có thể di chuyển từ trung tâm TP.HCM đi Côn Đảo. Một số hành khách đặt câu hỏi vì sao không đưa tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo về đón khách từ trung tâm TP.HCM?

 Hiện tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo đang đón khách ở cảng Sài Gòn - Hiệp Phước.

Hiện tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo đang đón khách ở cảng Sài Gòn - Hiệp Phước.

Hiện nay, cảng Sài Gòn - Hiệp Phước cách trung tâm TP.HCM khoảng 30 km. Hành khách muốn di chuyển về cảng để đi tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo cần đi xe trung chuyển miễn phí từ công viên 23-9 (phải đăng ký trước). Hành khách cũng có thể sử dụng các loại hình phương tiện khác như xe taxi, xe công nghệ để đến bến tàu cao tốc.

Công ty CP tàu Cao tốc Phú Quốc - chủ đầu tư tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo cho biết tàu cao tốc hiện hoạt động ở khu vực cảng Sài Gòn Hiệp Phước có tốc độ di chuyển lớn, đảm bảo lịch trình di chuyển. Trường hợp đưa tàu vào hoạt động ở trung tâm TP.HCM sẽ có thể gây sạt lở bờ, tác động tới các phương tiện đường thủy khác.

Về vấn đề này, ông Trần Song Hải - Tổng giám đốc Công ty TNHH Greenlines DP (tuyến Bạch Đằng - Vũng Tàu) cũng chia sẻ: Thông thường các tàu cao tốc sau 18 giờ sẽ không được cấp lệnh xuất bến. Trong khi đó, hiện nay tàu cao tốc chạy theo tour xoay. Ví dụ, tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo di chuyển về Côn Đảo, sau đó tiếp tục làm thủ tục để rước khách từ Côn Đảo về Vũng Tàu.

Trường hợp đưa tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo vào sâu trong nội đô TP.HCM sẽ kéo dài thời gian di chuyển. Lúc này, tàu phải di chuyển chậm hơn rất nhiều, tác động đến thời gian đi lại của hành khách, cũng có thể gây trễ chuyến cho hành trình tiếp theo.

Theo ông Hải, nếu đưa tàu cao tốc vào nội đô phải di chuyển "thấp tốc" với với vận tốc 20 hải lý/giờ. Như vậy, tốc độ rất chậm và thời gian di chuyển rất lâu. Trong khi đó, vận tốc cho phép hiện này là 35 hải lý/giờ cho tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo.

"Trường hợp, tàu đi vào trung tâm TP.HCM sẽ gây sóng lớn, có thể sạt lở bờ, ảnh hưởng tới các phương tiện khác. Trước đây, tàu cao tốc Trưng Trắc (600 khách) ở Cần Thơ cũng từng bị phản ánh, buộc phải di chuyển ra cảng Trần Đề để đảm bảo an toàn" - ông Hải giải thích.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/vi-sao-tau-cao-toc-di-con-dao-khong-don-khach-o-trung-tam-tphcm-post791333.html