Vì sao sở y tế và bệnh viện công lập vẫn lúng túng trong đầu thầu y tế?

Sáng nay 23/3, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Mắt Trung ương chủ trì tổ chức Hội nghị Giám đốc các bệnh viện chuyên khoa mắt, cập nhật kinh nghiệm về đào tạo, chỉ đạo tuyến và đấu thầu y tế.

Hiện nay, nhiều bệnh viện công lập đang thiếu thuốc, vật tư y tế do Bộ Y tế và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện chính sách để thực hiện các quy định mới của luật đấu thầu sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Mặc dù ngày 27/2 vừa qua, Chính phủ đã có Nghị định 24 hướng dẫn lựa chọn nhà thầu, nhưng theo ông Đào Khắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, hiện nay các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa thể thực hiện được việc đấu thầu mua sắm thuốc vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế vì chưa có thông tư hướng dẫn.

“Thực tế hiện nay, ngành y tế Bắc Ninh cũng gặp những khó khăn về đấu thầu giống như ngành y tế trong toàn quốc. Luật Đấu thầu đã có hiệu lực rồi, Nghị định 24 của Chính phủ đã ra đời rồi, tuy nhiên, trong Nghị định 24 có nêu: Bộ Y tế có chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn cho các địa phương, cơ sở y tế trên toàn quốc những nội dung mua sắm cụ thể hơn. Hiện nay, hiều gói thầu 2023-2024 vẫn còn hiệu lực nên chúng tôi chưa bị thiếu thuốc, vật tư, ngành y tế Bắc Ninh cũng đang đợi Bộ Y tế ra những thông tư hướng dẫn, những nội dung cụ thể đó để mà thực hiện công tác đấu thầu”, ông Đào Khắc Hùng cho hay.

Hội nghị Giám đốc các bệnh viện chuyên khoa mắt, cập nhật kinh nghiệm về đào tạo, chỉ đạo tuyến và đấu thầu y tế

Trong khi chờ thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện các bệnh viện công lập đang lúng túng trước công tác đấu thầu y tế, nhất là với những đơn vị đang thiếu thuốc, vật tư.

Ông Hoàng Cương, trưởng phòng Chính sách, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sắp tới Bộ Y tế sẽ ban hành 3 thông tư hương dẫn về quy trình danh mục đàm phán giá, mua sắm tập trung và đấu thầu thuốc.

Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ ban hành Chỉ thị về việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc tự quyết và tự chịu trách nhiệm trong công tác đầu thầu mua sắm.

“Luật đấu thầu sửa đổi lần này phân cấp mạnh hơn luật năm 2013 theo hướng là phân cấp cho các chủ đầu tư quyết định và chịu trách nhiệm. Hiện nay, chúng tôi được biết, Bộ Y tế đang dự thảo quyết định phân cấp cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng: sắp tới Giám đốc bệnh viện sẽ quyết định tất cả, từ việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả hợp đồng và tất cả những việc xử lý trong đấu thầu liên quan đến dự toán mua sắm, kể cả việc quyết định mua sắm như thế nào là do Giám đốc bệnh viện quyết mà không trình lên Bộ Y tế”, ông Hoàng Cương cho biết.

Ông Hoàng Cương, trưởng phòng Chính sách, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tuy nhiên, trước câu hỏi của đại diện Bệnh viện Mắt Trung ương về hình thức chào giá trực tuyến rút gọn để mua những mặt hàng tương thích với máy móc hiện có của cơ sở y tế, ông Hoàng Cương thừa nhận, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có phần mềm để phục vụ quy trình chào giá trực tuyến rút gọn. Điều này phần nào cho thấy, hiện nay việc hoàn thiện chính sách còn chậm đã dẫn đến lúng túng trong công tác đấu thầu y tế tại các bệnh viện công lập.

Văn Hải/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vi-sao-so-y-te-va-benh-vien-cong-lap-van-lung-tung-trong-dau-thau-y-te-post1084453.vov