Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?

Khi tới thăm nhà máy quốc phòng tại tỉnh Omsk hôm 16/6/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã đặt mục tiêu mở rộng năng lực sản xuất xe tăng và pháo nhiệt áp nhằm đáp ứng cho yêu cầu của quân đội nước này trong giai đoạn hiện tại.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa có chuyến kiểm tra tiến độ thực hiện đơn hàng sản xuất khí tài tăng thiết giáp ở một nhà máy quốc phòng tại tỉnh Omsk.

"Bộ trưởng Shoigu yêu cầu giới chức nhà máy tuân thủ tiến độ sản xuất đề ra, cũng như tiếp tục mở rộng năng lực chế tạo xe tăng và pháo nhiệt áp để đáp ứng nhu cầu của quân đội Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Video do truyền hình quốc phòng Nga công bố cho thấy dây chuyền lắp ráp xe tăng chủ lực hàng đầu của quân đội Nga.

Ngoài ra qua đoạn video cũng cho thấy lượng lớn pháo cối và pháo tự hành ở một kho niêm cất tại Omsk.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hồi đầu tháng nói rằng nền công nghiệp quốc phòng Nga đang "thể hiện những số liệu ấn tượng".

Giới chuyên gia phương Tây nhận định, Nga đã mất khoảng 2.000 chiếc xe tăng khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Mặc dù chịu sự cấm vận khắc nghiệt từ phương Tây, tuy nhiên nền công nghiệp quốc phòng Nga vẫn cho thấy sự mạnh mẽ, chỉ riêng nửa năm vừa qua, nước này đã xuất xưởng 600 xe tăng.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Medvedev cho biết đã có hơn 600 xe tăng xuất xưởng kể từ đầu năm.

"Xét về các tiêu chí sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự, chúng ta đã đạt mức từng được cho là ngoài sức tưởng tượng. Tất nhiên tôi sẽ không đưa ra những con số cụ thể vì nhiều lý do", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói trong chuyến thăm tân binh tại thao trường ở tỉnh Volgograd hôm 1/6/2023.

Ông Medvedev nhấn mạnh nền công nghiệp quốc phòng Nga đang "thể hiện những số liệu ấn tượng" với các khí tài quan trọng như xe tăng và đạn pháo.

"Chỉ trong năm nay, ngành công nghiệp của Nga đã xuất xưởng hơn 600 xe tăng", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói thêm.

Con số 600 xe tăng được sản xuất mới chỉ trong vòng nửa năm được ông Medvedev khiến một số nhà quan sát bất ngờ.

Nga hiện đang chịu hàng chục ngàn lệnh cấm vận khắc nghiệt từ phương Tây, đặc biệt lĩnh vực chip công nghệ để sản xuất vũ khí.

Moscow tố cáo phương Tây muốn bóp nghẹt ngành công nghiệp quốc phòng của nước này, tuy nhiên Nga nhiều lần khẳng định điều này là không thể.

Giới phân tích cho rằng, không thể phủ nhận sự tác động của các lệnh trừng phạt phương Tây nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Tuy nhiên Nga cũng là cường quốc vũ khí, đặc biệt lĩnh vực phát triển và sản xuất xe tăng.

Nước này hiện đang sở hữu nhà máy sản xuất xe tăng lớn nhất thế giới mang tên Uralvagonzavod (thuộc Tập đoàn UVZ).

UVZ trong thời kỳ Xô viết có khả năng sản xuất hơn 1.000 phương tiện có kích thước tương tự mỗi năm.

Trước đây UZV là một trong năm nhà máy sản xuất xe tăng ở Liên Xô. Hiện nay, công ty này là nhà sản xuất xe tăng duy nhất ở Nga.

Cho đến nay UZV là nhà sản xuất xe tăng lớn nhất thế giới. Sản lượng nhiều hơn tất cả các nhà máy sản xuất xe tăng khác trên thế giới cộng lại (ngoại trừ Trung Quốc và Triều Tiên).

Với việc không thể nhập khẩu trực tiếp chip công nghệ từ phương Tây để sản xuất vũ khí hiện đại, tuy nhiên Moscow vẫn còn "nhiều con đường" để nước này có thứ mình muốn.

Bằng chứng là việc họ vẫn cho ra đời đều đặn các chủng loại vũ khí mới bao gồm cả xe tăng chủ lực hiện đại.

Tuy nhiên một số nhà phân tích cho rằng, sản xuất hơn 100 xe tăng mỗi tháng trong điều kiện hiện tại của Nga là rất khó.

Dù Moscow đã lệnh cho các nhà máy sản xuất vũ khí hoạt động hết công suất, tuy nhiên Nga chưa đặt toàn bộ đất nước vào hoàn cảnh thời chiến.

Khi đặt đất nước vào trong hoàn cảnh thời chiến, Nga có thể huy động toàn bộ lực lượng để sản xuất khí tài, việc việc có 100 xe tăng mỗi tháng, thập chí nhiều hơn nữa là việc dễ dàng.

Theo các nhà báo Anh của tờ The Economist cho biết vào tháng 2/2023, nhà máy Uralvagonzavod có thể sản xuất tối đa 20 xe tăng mới trong một tháng làm việc, trong khi số chiến xa khôi phục lại ít hơn nhiều - chỉ là 8 chiếc.

Một số ý kiến nhà quan sát cho rằng, Nga chắc chắn có thể sản xuất nhiều hơn số xe tăng mà tờ báo Anh công bố, tuy nhiên sẽ rất khó để đạt tới hơn 100 chiếc mỗi tháng khi mà nước này vẫn thiếu nguồn cung chip trầm trọng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/vi-sao-quan-doi-nga-thuc-day-viec-san-xuat-xe-tang-post543200.antd