Vì sao khách hàng trúng 92 tỷ đồng không phải nộp thuế 35%?

Các chuyên gia đã lý giải vì sao người trúng không phải nộp thuế thu nhập bất thường khi nói tới trường hợp khách hàng vừa trúng giải độc đắc xổ số kiểu Mỹ với số tiền lên tới 92 tỷ đồng.

Trao đổi với Dân Việt, PGS. TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) cho rằng, nếu xét về cách tính thuế thu nhập của Việt Nam hiện nay so với các nước là tương đối thấp so với các nước trong khu vực và thế giới.

Hiện nay, một số quốc gia trên thế giới tính thuế thu nhập lên tới 50% còn ở Việt Nam tính thuế thu nhập bất thường từ 15-20% và thuế thu nhập cho tiền lương, tiền công, kinh doanh theo bậc thang được chia làm 7 bậc. Trong đó bậc 7 là bậc cao nhất, người có thu nhập tính thuế trên 80 triệu đồng/tháng thì thuế thu nhập phải nộp là 35%.

“Đối với thuế thu nhập từ trúng xổ số đã có quy định riêng, nếu so với các nước thì thấp nhưng nếu so với số tiền phải nộp thuế thì lại rất lớn, nhất là khi số tiền trúng thưởng lên tới 92 tỷ đồng”, ông Thịnh nói.

Cùng chung nhận định trên, bà Nguyễn Thị Cúc – Hiệp hội tư vấn thuế cho biết, Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng xổ số hiện nay được áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%. Tức là đối với tất cả các trường hợp trúng thưởng xổ số ở Việt Nam dù trúng thưởng lớn tới đâu cũng chỉ phải nộp thuế suất toàn phần (Lấy tổng giải thưởng trừ đi 10 triệu đồng và nhân với 10% - PV) chứ không phải chịu thuế thu nhập bất thường”, Bà Cúc nói.

Như vậy, số tiền thuế mà người trúng xổ số Vietlott giải độc đắc Mega 6/45 phải nộp sẽ là: (92.030.182.500 - 10.000.000) x 10% = 9.202.018.250 đồng. Như vậy, số tiền người trúng thưởng xổ số 92 tỷ được “bỏ túi” là 82,8 tỷ đồng (chưa bao gồm các khoản phí khác nếu có).

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/vi-sao-khach-hang-trung-92-ty-dong-khong-phai-nop-thue-35-716018.html