Vì sao Jurgen Klopp khôn ngoan khi đưa Ragnar Klavan về Liverpool !?

Jurgen Klopp tiếp tục đặt niềm tin vào các ngôi sao đến từ Bundesliga khi mới đây cựu HLV Mainz 05 và Dortmund đã mang về Anfield trung vệ 30 tuổi, Ragnar Klavan từ Augsburg.

Ragnar Klavan trở thành tân binh thứ 3 của Liverpool đến từ Bundesliga mùa hè này

Cho tới thời điểm hiện tại, cho dù kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016 vẫn còn hơn 1 tháng nữa, và đây cũng là lần đầu tiên nhà cầm quân người Đức đi mua sắm (kỳ chuyển nhượng mùa Đông Klopp đã không có sự bổ sung nào), nhưng có vẻ như HLV Jurgen Klopp đã sớm định hình cho mình "bộ khung" trong mùa giải mới khi mang về 5 tân binh với giá trị chuyển nhượng rất khác nhau, và 3 trong số đó đến từ Bundesliga, nơi mà những ngôi sao như Roberto Firmino, Emre Can đã thành danh và đang được trọng dụng ở Anfield.

Ngoại trừ bản hợp đồng 30 triệu bảng chuyển đến từ Southampton Sadio Mané, HLV Klopp luôn chọn những mục tiêu rất xa lạ và "rẻ mạt", như tiền vệ trẻ Marko Grujić (5.1 triệu bảng) hay thủ thành Loris Karius từ Mainz 05 (4.7 triệu bảng), trung vệ Joel Matip từ Schalke (miễn phí), và cái tên mới nhất đến từ Bundesliga là Ragnar Klavan của đội tuyển Estonia. Với một trung vệ đã 30 tuổi và gần như không được các đội bóng lớn châu Âu, thậm chí những đội bóng mạnh ở Đức như Bayern hay Dortmund cũng không để mắt tới, vậy tại sao HLV Jurgen Klopp lại mang về bản hợp đồng chỉ 4.2 triêu bảng này? ông sẽ làm gì với tân binh thứ 5 của The Kop?

Và dưới đây là lý do vì sao Jurgen Klopp đưa Ragnar Klavan về Anfield...

Klavan bắt đầu sự nghiệp với CLB của Estonia, Elva vào năm 2001 khi mới 15 tuổi và sau đó, anh giành chức vô địch quốc gia và siêu cúp quốc gia với Flora vào năm 2003.

Năm 2005, Klavan chuyển sang Hà Lan thi đấu và chơi bóng 7 mùa giải liên tiếp ở đây trong màu áo Heracles Almelo và được cựu HLV MU là Louis van Gaal để mắt và đưa về AZ Alkmaar. Anh giành chức vô địch Hà Lan cùng AZ vào năm 2009. Sau đó, Klavan đến Đức thi đấu cho Augsburg từ năm 2012 và trở thành trụ cột của đội bóng này. Trong 4 mùa giải tại đây, anh đều chơi ít nhất 30 trận mỗi mùa ở Bundesliga.

Klavan từng đối đầu với Liverpool ở Europa League mùa trước và góp phần giúp Augsburg cầm hòa The Reds 0-0 trên sân nhà trước khi thua 0-1 ở trận lượt về.

Klavan được đánh giá là một trung vệ rất toàn diện

Với chiều cao 1m87 và thể hình to con, Klavan là một cầu thủ giàu sức mạnh. Anh thuận chân trái và không chiến cực tốt. Ở Bundesliga mùa trước, Klavan đứng hạng 4 trong số các trung vệ có số lần phá bóng trung bình cao nhất (5,8 lần/1 trận), điều này khiến anh rất phù hợp với lối chơi "pressing toàn sân" mà HLV Klopp đang xây dựng ở Liverpool. Còn về kinh nghiệm thi đấu sẽ chẳng cần phải nói thêm nhiều, con số 13 năm khoác áo ĐTQG Estonia và có 108 trận đấu và đeo băng đội trưởng ĐTQG từ năm 2012 đã nói lên tất cả.

Thật khó tin khi chỉ bỏ ra chưa đầy 5 triệu bảng Jurgen Klopp đã sở hữu 2 hậu vệ có số lần chặn cú sút của đối phương nhiều nhất Bundesliga mùa giải trước, số 1 là Joel Matip và số 2 là Klavan.

Đáng kể hơn, bên cạnh sức mạnh, Klavan có kỹ năng giữ và chuyền bóng rất tốt. Anh xếp hạng 25 trong danh sách các cầu thủ chuyền bóng chính xác nhất Bundesliga mùa trước (85,3%). Không có trung vệ nào của Liverpool đạt đến con số này.

Với việc Mamadou Sakho và Joe Gomez phải ngồi ngoài vì chấn thương trong giai đoạn đầu mùa giải, Tiago Ilori bận đá Olympic cùng Bồ Đào Nha, Kolo Toure và Martin Skrtel đã ra đi, Klavan sẽ chẳng phải mất nhiều thời gian để tìm kiếm vị trí chính thức ở Anfield và chắc chắn anh sẽ ngay lập tức được HLV Klopp tin dùng khi Liverpool bước vào mùa giải mới.

Trung vệ 30 tuổi này có cả kinh nghiệm ở Champions League, Europa League và cả đội tuyển quốc gia, chính vì thế, anh có vẻ đáng tin cậy hơn bất cứ trung vệ nào khác ở Anfield, và đó chính là lý do Jurgen Klopp đưa anh về gia nhập The Kop.

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/vi-sao-jurgen-klopp-khon-ngoan-khi-dua-ragnar-klavan-ve-liverpool--171-192578.html