Vì sao giá khí đốt châu Âu đột ngột tăng vọt

Giá khí đốt tự nhiên của châu Âu đã tăng vọt hơn 30% vào ngày 9/8, khi các thương nhân lo ngại về khả năng giảm nguồn cung LNG từ Australia, nhà cung cấp hàng đầu thế giới.

Tiêu chuẩn châu Âu, TFF, đã tăng lên mức cao nhất 42 euro mỗi megawatt giờ trong giao dịch trong ngày 9/8, cao hơn 35% so với ngày hôm trước và là mức cao nhất kể từ giữa tháng 6.

Giới phân tích hàng hóa đã nói rằng, giá tăng vọt đột ngột có thể là do một số nhà giao dịch vội vã đóng các vị trí bán khống của họ khi có thông tin về việc thắt chặt nguồn cung. Châu Âu đã không đảm bảo đủ các hợp đồng LNG dài hạn để bù đắp cho việc cắt giảm nhập khẩu khí đốt của Nga, Reuters trước đó đã dự đoán điều này có thể gây tốn kém vào mùa đông tới và có thể thắt chặt thị trường.

Liên minh châu Âu coi khí đốt tự nhiên là nhiên liệu cầu nối trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và người mua thường gặp khó khăn trong việc cam kết các hợp đồng dài hạn. Điều này có nghĩa là châu Âu có thể buộc phải mua nhiều hơn từ các thị trường giao ngay như đã làm vào năm 2022, do đó có khả năng đẩy giá lên cao.

"Vì hành lang xanh ở châu Âu đã thuyết phục sai các chính trị gia rằng hydro ở một mức độ lớn có thể thay thế khí đốt tự nhiên vào năm 2030, nên châu Âu đã trở nên quá phụ thuộc vào việc mua LNG tại chỗ và ngắn hạn", nhà tư vấn Morten Frisch trước đó nói với Reuters.

Năm ngoái, Australia nổi lên là nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới, vận chuyển 82,0 triệu tấn (Mt) LNG trị giá 63 tỷ USD, một kỷ lục thế giới mới. Con số đó làm lu mờ 81,2 Mt do Qatar xuất khẩu và 79,1 Mt do Mỹ xuất khẩu. Nhưng một số chuyên gia về khí đốt đã tuyên bố rằng Australia có thể sớm mất vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh khí đốt do một loạt thách thức bao gồm trữ lượng không được thay thế hoàn toàn mặc dù các mỏ khí đốt quan trọng sắp hết hạn khai thác, nhu cầu trong nước ngày càng tăng và sự giám sát chặt chẽ hơn của cơ quan quản lý.

Australia có 10 dự án LNG đang hoạt động ở miền Tây nước này, Queensland và lãnh thổ phía Bắc với tổng công suất 88,6 triệu tấn mỗi năm (Mtpa). Dự án Pluto Train 2 hiện đang được xây dựng sẽ nâng tổng công suất lên 93,6 Mtpa (126 Bcm) khi bắt đầu hoạt động vào năm 2026.

Các dự án LNG của Australia có hồ sơ theo dõi độ tin cậy tốt (đạt 93% công suất vào năm 2022).

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/vi-sao-gia-khi-dot-chau-au-dot-ngot-tang-vot-691438.html