Vì sao đội quân đất nung trong mộ Tần Thủy Hoàng không đội mũ giáp?

Trong đội quân đất nung tìm thấy ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các chuyên gia phát hiện không có bức tượng nào đội mũ giáp. Thay vào đó, họ búi tóc và chủ yếu đội khăn trùm đầu bằng vải lanh. Vì sao lại vậy?

Kể từ khi được phát hiện vào năm 1974, các chuyên gia khảo cổ đã tiến hành các cuộc khai quật tại lăng mộ của Tần Thủy Hoàng ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Theo đó, họ tìm thấy hàng ngàn bức tượng binh sĩ đất nung, vũ khí, xe ngựa...

Trong số này, các nhà khoa học đã ghi nhận một số bí ẩn lớn về đội quân đất nung trong lăng mộ của Vua Tần. Nổi bật là việc họ phát hiện tất cả các tượng binh sĩ đất nung đều không đội mũ giáp.

Thay vì đội mũ giáp, các tượng binh sĩ đất nung búi tóc và chủ yếu đội khăn trùm đầu làm bằng vải lanh. Một số tượng tướng sĩ cấp cao đội một chiếc mũ bằng da bò và trang bị thêm một vài phụ kiện khác.

Bộ giáp của binh sĩ đất nung cũng khá đơn giản. Một số nhóm binh sĩ mặc áo giáp để bảo vệ phần ngực trước và sau lưng.

Việc không có tượng binh sĩ đất nung nào đội mũ giáp khiến giới chuyên gia "xoắn não" đi tìm lời giải. Họ đã tìm kiếm các sử liệu, ghi chép về thời nhà Tần và quân đội.

Nhờ đó, các nhà nghiên cứu tìm được câu trả lời. Nước Tần dưới thời Tần Thủy Hoàng là một dân tộc thượng võ. "Sử ký" của Tư Mã Thiên có đoạn viết: "Tần, đới giáp bách vạn". Câu này có nghĩa là có cả triệu quân nhân mặc áo giáp, nhưng là chỉ áo giáp cơ thể, không bao gồm mũ sắt.

Những nhóm binh sĩ khác nhau mặc loại áo giáp khác nhau nhưng về cơ bản đều làm từ da. Điều này nhằm thể hiện tinh thần thượng võ, phô trương sức mạnh của người lính.

Không chỉ vậy, Tư Mã Thiên còn ghi chép: "Quân đội Tần trên chiến trường thậm chí cởi trần, cởi bỏ chiếc áo giáp duy nhất của họ".

Từ đây, các nhà nghiên cứu cho rằng, hành động không đội mũ giáp nhằm thể hiện tinh thần dũng cảm, liều lĩnh trên chiến trường, có thể áp đảo kẻ địch của quân Tần.

Ngoài ra, một số ghi chép nói về việc trước khi tham chiến, quân đội nhà Tần uống một ít rượu giúp họ hăng hái, dũng mãnh hơn và lập được nhiều chiến công hơn. Họ không ngại khó khăn, nguy hiểm, cố gắng lập công để được khen thưởng bằng bổng lộc hoặc thăng chức.

Mời độc giả xem video: Hé lộ lý do khoan hơn 40.000 lỗ trên lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vi-sao-doi-quan-dat-nung-trong-mo-tan-thuy-hoang-khong-doi-mu-giap-1916604.html