Vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả

BHG - Trong 2 ngày 28-29.6, hơn 6.600 học sinh trên địa bàn tỉnh ta bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại 32 điểm thi và 288 phòng thi chính thức. Trước đó, việc chuẩn bị từ ôn luyện kiến thức, rà soát, bố trí cơ sở vật chất… đến công tác phục vụ được tiến hành bài bản, khoa học với mục tiêu đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tỉnh ta tổ chức 1 hội đồng thi với trên 6.600 thí sinh dự thi. Trong đó, 5.477 thí sinh giáo dục THPT, 525 thí sinh giáo dục thường xuyên, 610 thí sinh tự do; dự kiến huy động 1.870 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức kỳ thi. Thí sinh dự thi thực hiện 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và tự chọn bài thi tổ hợp. Kỳ thi năm nay có một số điểm mới, thời gian thi sớm hơn năm 2022; quy định rõ các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi; thủ tục, giấy tờ đăng ký dự thi được giảm bớt.

Nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ công tác thi, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh đã thành lập các đoàn công tác, tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở. Theo ghi nhận của các đoàn công tác, việc chuẩn bị kỳ thi được các địa phương tiến hành chu đáo từ cơ sở vật chất, công tác hậu cần, bố trí chỗ ăn, ở, đưa đón thí sinh và xây dựng chi tiết kịch bản dự phòng cho các tình hướng bất lợi có thể xảy ra.

Đoàn công tác Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kiểm tra tại Mèo Vạc. Ảnh: CTV

Đơn cử như, qua kiểm tra tại Mèo Vạc, đoàn công tác ghi nhận: Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, huyện có một điểm thi tại Trường THPT Mèo Vạc với 285 thí sinh, trong đó thí sinh THPT 211 em, giáo dục thường xuyên 62 thí sinh và 12 thí sinh tự do. Công tác chuẩn bị kỳ thi đã hoàn thành với 13 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng và 2 phòng chờ. Các phòng thi đều bảo đảm đủ điều kiện như hệ thống điện, ánh sáng, quạt mát, bàn ghế; có 1 phòng y tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh tại điểm thi.

Còn tại Yên Minh, huyện bố trí 3 điểm thi gồm Trường THPT Yên Minh, Trường PTDT Nội trú THCS&THPT Yên Minh, Trường THPT Mậu Duệ với tổng số 503 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, 448 thí sinh chính thức, 15 thí sinh tự do. Hiện tại, huyện bố trí 25 phòng thi chính, 5 phòng thi dự phòng, 5 phòng chờ, 3 phòng để đồ cho thí sinh. Các phòng thi đều bảo đảm đủ điều kiện phục vụ cho công tác thi; công tác an ninh trật tự được lên phương án chu đáo, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác của BCĐ thi cấp tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của các điểm thi, BCĐ thi cấp huyện, xã. Các điểm thi triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐ thi cấp tỉnh; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm, các điều kiện phục vụ thi; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đơn vị, đoàn thể triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế.

Đối với các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, thành phố Hà Giang... đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT; thực hiện quy chế chuyên môn, hồ sơ liên quan của các đơn vị đăng ký dự thi; phương án bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự; công tác phòng chống cháy nổ; phương án bố trí nơi ăn, nghỉ, chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm; bảo đảm phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ làm nhiệm vụ, thí sinh dự thi; nơi lưu trữ bài thi, đề thi; phòng thi chính thức, địa điểm thi dự phòng; phương án vận chuyển bài thi; nơi để vật dụng cá nhân của thí sinh; phương án dự phòng trong trường hợp phát sinh sự cố… Với những mặt đã làm được, đoàn công tác đề nghị các điểm thi chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; trong thời gian tổ chức thi tắt hoàn toàn các thiết bị phát sóng không dây tại điểm thi; tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; có phương án dự phòng những tình huống bất cập có thể xảy ra; tuyên truyền cho các bậc phụ huynh và thí sinh nhận thức rõ tầm quan trọng của kỳ thi; chủ động phối hợp với gia đình đảm bảo thời gian đưa đón thí sinh tham gia thi.

Tại Hội nghị BCĐ kỳ thi THPT diễn ra cuối tháng 4 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đề nghị ngành Giáo dục làm tốt công tác ôn tập cho học sinh; các nhà trường nắm chắc Quy chế thi để phổ biến cho học sinh, phụ huynh. Các sở, ban, ngành thành viên BCĐ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, chuẩn bị tốt mọi phương án đảm bảo về cơ sở vật chất, kinh phí, an ninh, an toàn, bảo mật cho kỳ thi. Đối với BCĐ thi cấp huyện, khẩn trương triển khai các nội dung về kỳ thi, có phương án, kịch bản cụ thể cho kỳ thi, đặc biệt là phương án phòng, chống thiên tai… Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, huyện, thành phố vào cuộc từ sớm, với tinh thần chủ động nên đã đảm bảo các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc từ phía cơ quan chức năng, nhà trường, phụ huynh, học sinh, sự vào cuộc của cả xã hội, chúng ta có quyền kỳ vọng Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 của tỉnh thành công và đạt kết quả cao.

Thiên Thanh

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202306/vi-mot-ky-thi-an-toan-nghiem-tuc-hieu-qua-dc92b65/