Vì một ASEAN hòa bình, hợp tác và phát triển

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 với 5 thành viên ban đầu, phát triển dần thành một tổ chức khu vực hợp tác toàn diện, chặt chẽ với 10 nước thành viên. Đây được đánh giá là tổ chức khu vực thành công nhất trên thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN (08/8/1967 - 08/8/2023) và 28 năm Việt Nam tham gia ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2023), Đại sứ Vũ Hồ - Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn về tấm vóc, vai trò của ASEAN cũng như sự đóng góp của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/vi-mot-asean-hoa-binh-hop-tac-va-phat-trien-89259.htm